Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online
Thế giới Tiêu điểm

Giải mã chuyến thăm của các thủ tướng đến Kiev

17/03/2022 5 phút đọc Xuân Nguyên
Vào ngày thứ 3 (15/03/2022), thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki và Phó Thủ tướng Jarosław Kaczyński cùng với các thủ tướng
Giải mã chuyến thăm của các thủ tướng đến Kiev

Vào ngày thứ 3 (15/03/2022), thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki và Phó Thủ tướng Jarosław Kaczyński cùng với các thủ tướng của Cộng hòa Séc, Petr Fiala và người Slovenia, Janez Jansza đã đến Kiev để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Denys Szmyhal.

Theo người đứng đầu phủ Thủ tướng Ba Lan, Michał Dworczyk thì đây là một sáng kiến ​​của Ukraine. Chuyến thăm của các chính trị gia EU là vô cùng quan trọng đối với đất nước này. Ông Dworczyk giải thích rằng đoàn đi bằng tàu hỏa vì người Ukraine khuyến cáo phương tiện di chuyển này là an toàn nhất. Tuy nhiên, ông từ chối cung cấp thông tin chi tiết về sự an toàn và sắp xếp việc đi lại.

Chuyến đi đã được Cơ quan Bảo vệ Nhà nước của Ba Lan (SOP) cùng với SBU của Ukraine chuẩn bị về mặt an ninh. Phó chỉ huy trưởng của SOP, Đại tá Krzysztof Biegaj, người đã đi cùng phái đoàn cho biết việc này được giữ bí mật tuyệt đối. Chỉ huy trưởng của SOP, Trung tá Paweł Olszewski đã không đi cùng đến Kiev. Điều này được giải thích rằng ông ấy từ lâu đã muốn được từ chức. Theo những người cung cấp thông tin, đơn của ông đã không được xem xét. Ông vẫn đương chức vì không có người kế nhiệm. Chiến tranh nổ ra ở Ukraine, có nhiều vấn đề quan trọng hơn là thay đổi nhân sự vào lúc này. SOP có một bộ phận an ninh đặc biệt, bao gồm 96 sĩ quan nhưng chỉ có tám người tình nguyện đến Ukraine. Một phần đáng kể (có tới 29 người) được cho là xin nghỉ ốm. Cuối cùng, 11 sĩ quan đã hộ tống đoàn đi. Không biết có đúng không?

 

(Cuộc hội đàm của các thủ tướng EU với các nhà lãnh đạo Ukraine tại Kiev)

Bogusław Piórkowski, phát ngôn viên của SOP nói rằng không có gì để nói về chuyến đi này (sau khi cắt ngắn tất cả các câu hỏi của phóng viên).

Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên - Cục Bảo vệ Chính phủ (BOR - tiền thân của SOP) đã tham gia bảo vệ ở Afghanistan và Iraq trong thời gian được gọi là nhiệm vụ ổn định hòa bình. Vào tháng 10 năm 2007, đại sứ và bốn sĩ quan BOR đã bị thương trong một cuộc tấn công khủng bố vào một đoàn xe của đại sứ Ba Lan - tướng Edward Pietrzyk, trên đường phố của Baghdad. Một trong số họ, thiếu úy Bartosz Orzechowski đã chết trong bệnh viện. Nhiều khả năng là đại sứ Ba Lan tại Kiev, Bartosz Cichocki cũng được bảo vệ bởi SOP.

Như các chuyên gia đã bình luận, chuyến đi của các thủ tướng đòi hỏi hiệu quả và cam kết an toàn tuyệt đối của cả Ba Lan và Ukraine. Nghị sĩ Biernacki giải thích rằng việc đoàn của các thủ tướng xuất phát và trở về thành công cho thấy cơ quan SBU của Ukraine đã rất đáng được tin tưởng, không chỉ trong các hoạt động ở tiền tuyến. Không phải vô cớ mà người Nga đã phá hủy trụ sở của SBU, họ biết rằng cơ quan này đã có những hoạt động giữ cho nhà nước Ukraine luôn trong tầm kiểm soát.

Nghị sĩ Biernacki cũng đã đánh giá tích cực chuyến thăm của các thủ tướng tới Kiev. Theo ông, nó có một ý nghĩa biểu tượng to lớn, nhưng cũng là đạo đức, tâm lý, thể hiện tình đoàn kết với Ukraine. Đây là tín hiệu quan trọng đối với người Ukraine, rằng dù bị bao vây nhưng 3 thủ tướng của các nước châu Âu vẫn đến Kiev. Điều này cũng cho cả thế giới thấy rằng nhà nước Ukraine đang tồn tại và Ba Lan cũng như các nước châu Âu khác đang đứng về phía Ukraine.

 Sau cuộc gặp với Tổng thống Zelensky, thành viên phái đoàn, Phó Thủ tướng Jarosław Kaczyński cho biết Kiev là đầu não kháng chiến của Ukraine. Điều quan trọng phải nói với các nhà lãnh đạo châu Âu và Mỹ là những hành động và lòng dũng cảm của những người lãnh đạo đất nước này cần được ủng hộ. Jaroslaw Kaczynski cũng nói rằng Ukraine cần một lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO hoặc "một hiệp ước quốc tế rộng lớn hơn", những lực lượng này có thể tự bảo vệ mình.

Đề xuất của ông Kaczynski đã được phát ngôn viên của chính phủ Đức, Steffen Hebestreit, bình luận hôm thứ 4 (16/03). Ông cho biết Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nhiều lần nhấn mạnh rằng nhân viên NATO không được gửi ra ngoài biên giới của NATO và không quan trọng đó là nhiệm vụ nhân đạo, cứu hộ hay chiến đấu. Phát ngôn viên cũng nói rằng đại diện của Pháp và Mỹ cùng có cách tiếp cận tương tự.

Về sứ mệnh gìn giữ hòa bình của NATO cũng được Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht bày tỏ: Chúng tôi ủng hộ những người Ukraine dũng cảm trong cuộc chiến chống lại Nga. Nhưng chúng ta cũng phải giữ bình tĩnh để cuộc chiến này không trở thành cuộc chiến của NATO.

Xuân Nguyên

(Nguồn:Rzeczpospolita;https://www.rp.pl/polityka/art35877081-niebezpieczna-delegacja-premierow-do-kijowa)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu