Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online
Thế giới Tiêu điểm

Điện Kremlin chỉ trích Ba Lan vì ủng hộ Ukraine

23/03/2022 7 phút đọc BBT
Hôm thứ 2 (21/03/2022), trong một bài đăng gây rung động trên mạng xã hội, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hiện là phó
Điện Kremlin chỉ trích Ba Lan vì ủng hộ Ukraine

Hôm thứ 2 (21/03/2022), trong một bài đăng gây rung động trên mạng xã hội, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hiện là phó chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của Điện Kremlin, đã chỉ trích Ba Lan vì quốc gia này ủng hộ Ukraine.

Medvedev nói rằng ông ngạc nhiên về tinh thần ủng hộ của Ba Lan đối với “cuộc kháng chiến” của Ukraine. Theo ông ta, sự ủng hộ này chỉ là “tốn kém và vô nghĩa”,  và nói thêm rằng ông tin tưởng Warszawa sẽ “lựa chọn đúng đắn” và “chấp nhận để được Nga che chở một lần nữa”.

Thủ tướng Medvedev là người thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin và từng giữ chức tổng thống 4 năm khi ông Putin phải né tránh giới hạn nhiệm kỳ. Sau đó Medvedev tiếp tục giữ chức thủ tướng của Putin và hiện là phó chủ tịch hội đồng an ninh của Điện Kremlin, Putin là chủ tịch.

Medvedev đã than thở rằng “lợi ích của công dân Ba Lan đã bị hy sinh do chứng sợ Nga” của “các chính trị gia không tài năng cùng với những người điều khiển những con rối” ở Hoa Kỳ. Ông ta nói rằng các nhà lãnh đạo Ba Lan, Jaroslaw Kaczynski và Mateusz Morawiecki, đã đến Kyev bị bao vây vào tuần trước cùng với các nhà lãnh đạo Đông Âu khác để tuyên truyền “thô tục” về Nga và gọi tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là  “kẻ ngoại đạo chính trị”.

(Dmitry Medvedev, Phó chủ tịch hội đồng an ninh Nga)

Inna Sovsun, một thành viên của Quốc hội Ukraine và là một lãnh đạo của đảng Holos ("Tiếng nói") tự do, đã gọi những suy nghĩ của Medvedev là "tâm thần" và nói thêm rằng "lời hùng biện của ông ta chẳng khác những gì mà các phương tiện truyền thông Nga phát ra ngay từ đầu cuộc xâm lược vào Ukraine. Theo Sovsun, sự tức giận của Medvedev dường như xuất phát từ sự thất vọng của Điện Kremlin với Warszawa, nơi có một chính phủ theo chủ nghĩa dân tộc, bảo thủ về mặt xã hội. Họ lầm tưởng chính quyền này có thể có thiện cảm với Putin khi ông ta tiến hành cuộc xâm lược Ukraine. Giống như rất nhiều những suy đoán khác về chiến tranh, điều đó có vẻ là một tính toán sai lầm nghiêm trọng của Matxcơva.

Cho đến nay, Ba Lan đã tiếp nhận hơn 2 triệu người tị nạn Ukraine, với sự thể hiện tình đoàn kết mà chỉ vài năm trước đây không thể tưởng tượng được. Không chỉ vậy, các nhà lãnh đạo Ba Lan còn bất ngờ đề xuất chuyển máy bay chiến đấu cho Ukraine - một đề xuất khiến các nhà ngoại giao và lãnh đạo quân sự Hoa Kỳ phải ngạc nhiên. Tiếp theo đó họ còn đề nghị một lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế để ngăn chặn ý đồ xâm lược của Nga vốn đang bị lung lay. Và có lẽ điều đáng lo ngại nhất đối với Matxcơva là Ba Lan đã trở thành một trung tâm quan trọng để chuyển thiết bị quân sự cho Ukraine, bao gồm cả các loại vũ khí chống tăng và phòng không, góp phần đáng kể trong việc cản trở các cuộc tấn công của Nga.

(Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cùng với thủ tướng Séc Petr Fiala, Thủ tướng Slovenia Janez Jansa và Phó Thủ tướng Ba Lan Jaroslaw Kaczynski gặp tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào tháng 3/2022)

Những thái độ tương tự như vậy của các nước vốn là đồng minh của Nga đã khiến điện Kremlin tức giận. Hiện tại, Nga chỉ tìm được rất ít đồng minh ủng hộ mục đích “phi phát xít hóa” Ukraine (nước có tổng thống là người Do Thái và gia đình đã thiệt mạng trong Holocaust) của họ. Các quốc gia đã thoát khỏi ảnh hưởng của Nga không thấy có lý do gì để ủng hộ một ý đồ có thể quay lưng lại với họ trong tương lai.

Sau tất cả, Putin rõ ràng đã cho thấy Nga cần phải tái thiết lập mình như một siêu cường trong khu vực. Năm ngoái, ông đã xuất bản một bài báo dài 5.000 từ có tiêu đề “Về sự thống nhất lịch sử của người Nga và người Ukraine,” miêu tả Ukraine như một công trình nhân tạo, có lịch sử lâu đời gắn bó với Nga. Ông được cho là đã áp dụng cùng một logic của chủ nghĩa xét lại để biện minh cho việc chinh phục các quốc gia thuộc khối Xô Viết cũ khác, kể cả Ba Lan - ngay cả với cái giá phải trả là gây ra một cuộc xung đột rộng lớn hơn ở châu Âu.

Sự thách thức của Ba Lan rõ ràng đã làm tổn thương giới tinh hoa trong Điện Kremlin. Medvedev đã viết trong bài đăng trên trang mạng được sử dụng rộng rãi ở Nga và Ukraine: “Sớm muộn gì họ cũng sẽ hiểu rằng lòng căm thù Nga không củng cố xã hội, không đóng góp vào sự thịnh vượng và hòa bình”. Giống như Putin trong suốt cuộc chiến với Ukraine, Medvedev đã khiến nước Nga vừa là anh hùng vừa là nạn nhân. Ông nói rằng Hồng quân đã giúp Ba Lan thoát khỏi sự chiếm đóng của Adolf Hitler, nhưng lại phớt lờ thực tế rằng Hitler và nhà độc tài Liên Xô Joseph Stalin đã thỏa thuận với nhau chia cắt Ba Lan ngay trước cuộc xâm lược của Đức Quốc xã. Năm 1940, các lực lượng an ninh Liên Xô đã sát hại hơn 20.000 sĩ quan và trí thức Ba Lan trong vụ thảm sát Katyn.

(Khai quật các thi thể trong một ngôi mộ tập thể trong vụ thảm sát Katyn năm 1940)

Sau Thế chiến thứ hai, Ba Lan đã phải chịu sự cai trị của Liên Xô trong nhiều thập kỷ. Nhưng phong trào “Công đoàn Đoàn kết” những năm 1980 đã chứng tỏ Ba Lan là một trong những lực lượng chống độc tài mạnh nhất, thách thức Điện Kremlin.

Ukraine cũng đã trải qua những khổ ải tương tự Ba Lan, dưới bàn tay của Nga, cả trước và sau Thế chiến II. Còn gần đây, trong những nỗ lực để giành lại ảnh hưởng của Đông Âu, Điện Kremlin đã tiến hành một chiến dịch tuyên truyền giả dối và thiếu chính xác về Ukraine. Medvedev than thở trên Telegram: “Lịch sử hiện đang bị người ta vẽ lại, các tượng đài của Nga đang bị phá bỏ”.

Ba Lan là láng giềng với Ukraine nhưng không giống như Ukraine vì là thành viên của NATO. Nếu Putin tấn công Ba Lan, điều khoản phòng thủ tập thể của NATO sẽ đặt ra yêu cầu cho phần lớn các nước châu Âu và Hoa Kỳ việc đáp trả quân sự. Xét về mức độ tồi tệ trong cuộc xâm lược của Nga với Ukraine, một cuộc tấn công như vậy dường như không có khả năng xảy ra - nhưng sự mù quáng của Điện Kremlin cũng khiến mọi người không yên tâm.

chuyên gia Alina Polyakova, người đứng đầu Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu (Ukraine), nói về bài đăng khiêu khích của Medvedev: “Chúng ta nên xem xét việc này một cách nghiêm túc”.

Tổng thống Biden, người đã thề với quân đội Hoa Kỳ sẽ bảo vệ “từng inch” lãnh thổ của NATO, sẽ đến thăm Ba Lan vào thứ 6 (25/03), sau cuộc gặp với các nhà lãnh đạo châu Âu tại Brussels.

(Chú ý: Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả Alexander Nazaryan, Phóng viên của Nhà Trắng (Hoa Kỳ))

Người dịch: Xuân Nguyên

(Nguồn: https://news.yahoo.com/kremlin-lashes-out-at-poland-for-siding-with-ukraine-134545060.html lang="VI">)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu