
GSTS Nguyễn Chí Thuật phát biểu sau khi nhận danh hiệu.
Ngày 29 tháng 9 năm 2019, Lễ trao
danh hiệu „Đại sứ Tiếng Ba Lan” đã được tổ chức
trọng thể tại Katowice. Năm nay, trong số 7 người được
trao danh hiệu cao quý này có TS Nguyễn Chí Thuật, GS Đại
học Tổng hợp mang tên Adam Mickiewicz Poznań.
Danh hiệu „Đại sứ Tiếng Ba
Lan” được trao cho các cá nhân hoặc cơ quan có những
thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực quảng bá tiếng Ba
Lan với tư cách một ngôn ngữ đẹp, chính xác và mang
tính thẩm mỹ cao.
Danh hiệu „Đại sứ Tiếng Ba
Lan” lần đầu tiên được trao tặng cách đây 11 năm. Cơ quan xét tặng danh hiệu là các thành viên Hội đồng
Tiếng Ba Lan thuộc Đoàn chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học
Ba Lan và những người ngoài Hội đồng được mời. Hội
đồng xét tặng danh hiệu gồm 12 thành viên được cử
ra từ Hội đồng Tiếng Ba Lan và 3 người được mời từ
bên ngoài Hội đồng này. Riêng danh hiệu „Đại sứ
tiếng Ba Lan ở nước ngoài” phải được Chủ tịch
Thượng viện Cộng hòa Ba Lan phê duyệt. Lễ trao tặng
danh hiệu lần đầu tiên diễn ra tại Katowice ngày 10
tháng 11 năm 2008. Năm nay danh hiệu „Đại sứ Tiếng Ba
Lan” được chia thành 7 lĩnh vực, gồm: Đại sứ nói
tiếng Ba Lan hay, Đại sứ viết tiếng Ba Lan giỏi, Đại
sứ có đóng góp lớn cho việc nghiên cứu tiếng địa
phương, Đại sứ tiếng Ba Lan trẻ, Đại sứ văn học
thanh thiếu niên, Đại sứ Tiếng Ba Lan ở nước ngoài”
và „Đại sứ tiếng Ba Lan xuất chúng”.

GSTS Nguyễn Chí Thuật (hàng đầu, thứ 2 từ trái sang) trong buổi Lễ.
Những
người được trao tặng danh hiệu „Đại sứ tiếng Ba
Lan” năm 2019 gồm:
Nữ
nhà văn Olga TokarczukĐức
hồng y Grzegorz RyśNhà
văn Szczepan TwardochGS
Nguyễn Chí ThuậtNhà
văn, cây bút phóng sự Małgorzata RejmerGS
TSKH Bogusław WyderkaNữ
nhà thơ Agnieszka Frączek GS
Nguyễn Chí Thuật là người Việt Nam đầu tiên và là
người châu Á thứ hai (sau GS Yi Lijun, dịch giả và nhà
nghiên cứu văn học Ba Lan thuộc Đại học Ngoại ngữ
Bắc Kinh) được trao tặng danh hiệu này.
QV