
Về khả năng thâm nhập của BPA qua đường da, Le Monde (30/10/2010), cho biết, đây là kết quả nghiên cứu do Viện nghiên cứu quốc gia về nông học (INRA) của Pháp thực hiện, được tạp chí Chemosphère đưa lên mạng ngày 27/10. Còn một nghiên cứu của Mỹ cho thấy, chất BPA có khả năng tác động đến chất lượng tinh trùng. Nghiên cứu này được xuất bản ngày 28/10 trên tạp chí Fertility and Sterility.
Các nghiên cứu kể trên có một tác động trực tiếp đối với việc mở rộng lĩnh vực cấm sử dụng các hàng hóa có chứa BPA, mà cho đến giờ tại Pháp mới chỉ có bầu sữa cho trẻ em mới bị cấm, và một liều lượng BPA nhất định đi vào cơ thể vẫn được cho phép, với mức 0,05 mg/kg (theo quy định của Cơ quan an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường và lao động Pháp).
Cho đến nay, mọi người đều nhất trí với nhận thức chung là BPA có thể tách khỏi các chất có trong bao bì thực phẩm để hòa vào đồ ăn uống được chứa bên trong. Lượng cho phép 0,05 mg/kg kể trên chính là nhằm để kiểm soát thực tế này. Tuy nhiên, hiện tại, nhiều nghiên cứu cho thấy có một khoảng cách lớn giữa lượng BPA đi vào qua con đường ăn uống và lượng BPA có trong máu. Điều đó có nghĩa là, BPA có thể thâm nhập vào cơ thể qua những con đường khác, là điều cho đến nay đã không được chú ý đến.
Nghiên cứu kể trên của INRA cho thấy, chất BPA có thể thấm vào da đối với những ai có tiếp xúc thường xuyên với các loại giấy nhiệt (papier thermique), được sử dụng rộng rãi trong ngành in, cũng như trong giấy in vé, hay giấy biên lai mua bán hàng. Thực nghiệm khả năng thấm qua da của chất BPA do INRA tiến hành khẳng định chất này có khả năng thấm và chuyển hóa qua da rất dễ dàng.
Còn thực nghiệm của mạng lưới dịch tễ học Mỹ Kaiser Permanente đã đo lường được BPA trong nước tiểu, số lượng và chất lượng tinh trùng của 514 công nhân Trung Quốc, làm việc tại những nơi tiếp xúc nhiều với BPA trong vòng 5 năm liên tục. Các kết quả rút ra trong nghiên cứu này khẳng định giả thuyết được đưa ra trước đó: nồng độ BPA cao trong nước tiểu làm cho sức khỏe sinh dục của những người có liên quan giảm hẳn xuống.
Như vậy, hai nghiên cứu mới đã đưa ra báo động về mức độ nguy hiểm và khả năng thấm qua da của chất bisphenol A, đặt ra một dấu hỏi lớn đối với kết luận của Tổ chức an toàn thực phẩm Châu Âu.
Trọng Thành (RFI)