Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online
Ba Lan Tiêu điểm

Trao đổi với anh Hoàng Xuân Bình về đợt quyên góp hoàn thiện chùa Nhân Hòa.

05/11/2014 6 phút đọc Cám
Để tiến hành quyên góp hoàn thiện chùa Nhân Hòa, trong cuộc họp chiều ngày 24-9 tại nhà hàng Vân Bình, Ban xây dựng chùa
Trao đổi với anh Hoàng Xuân Bình về đợt quyên góp hoàn thiện chùa Nhân Hòa.

Để tiến hành quyên góp hoàn thiện chùa Nhân Hòa, trong cuộc họp chiều ngày 24-9 tại nhà hàng Vân Bình, Ban xây dựng chùa và đại diện một số tổ chức Hội đoàn đã cử ra Ban vận động quyên góp do anh Hoàng Xuân Bình làm trưởng ban.

Ban vận động quyên góp đã tổ chức nhiều đợt quyên góp trong Cộng đồng. Mặc dù đang trong giai đoạn làm ăn khó khăn nhưng bà con đã tích cực hưởng ứng.

Các thành viên tham gia quyên góp đã tận tụy đi đến từng quầy ở các trung tâm, chợ Hoa.. giải thích vận động,  Có nơi tuy không quyên góp được nhiều nhưng cũng là dịp để thông báo cho bà con biết về trung tâm văn hóa tâm linh này.

Sau khoảng một tháng tổ chức quyên góp, tổng số tiền thu được ( tính đến chiều 4/11) là 482 755zt.

Đáp ứng nhu cầu thông tin đầy đủ, công khai, minh bạch về đợt quyên góp này, Quê Việt đã có cuộc trao đổi với anh Hoàng Xuân Bình.

Anh Hoàng Xuân Bình, Trưởng Ban vận động quyên góp.

Sau đây là nội dung cuộc trao đổi:

PV: Chào anh Hoàng Xuân Bình, nhiều người đã biết mục đích của đợt quyên góp này, tuy nhiên nhân đây cũng xin anh nhắc lại một lần nữa.

Hoàng Xuân Bình ( HXB): Chào anh. Như mọi người đã biết, chùa Nhân Hòa đã xây xong phần thô, hiện đang bước vào phần hoàn thiện. Phần chùa tạm hiên đang nằm trên đất của chủ mới và họ đang đòi trả lại mặt bằng. Do vậy mục tiêu trước mắt là cần phải hoàn thiện tầng một và các hạng mục đi kèm như điện, nước, ga để chuyển chùa tạm sang chùa mới.

Theo tính toán của Ban xây dựng thì số tiền cần cho giai đoạn này vào khoảng 500 000zt.

PV. Cho đến lúc này, chúng ta đã quên góp được gần đủ số tiền cần có. Hiện nay tình hình buôn bán khó khăn số tiền trên trước hết là sự phát tâm công đức của bà con nhưng một phần cũng là do phương pháp thực hiện của Ban vận động quyên góp. Anh có thể trình bày phương phấp tiến hành của Ban?

HXB: Trước hết đây là cuộc quyên góp lâu dài. Các hỗ trợ bên ngoài (Việt Nam, các nước khác) hầu như không còn. Khu văn hóa tâm linh không phải là đơn vị kinh doanh nên chúng ta không thể sử dụng được các nguồn tài chính ở Ba Lan, Việt Nam vì vậy chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc dựa vào nội lực của Cộng đồng.

Lần này Ban vận động quyên góp đã tiến hành nhiều đợt như sau:

-Huy động sự phát tâm của các doanh nghiệp, các cá nhân và gia đình có điều kiện kinh tế. Ngay trong cuộc gặp gỡ giữa ban vận động và các đối tượng nêu trên tại nhà hàng Vân Bình chiều 27-9-2014 những người tham gia đã đăng ký đóng góp được trên 200 000zt. Hiện nay số tiền các đối tượng nêu trên đã đóng góp được 380 130zt. Riêng các Phật tử chùa Nhân Hòa đã phát tâm hơn 100 000zt.

-Các doanh nghiệp, cá nhân và gia đình đang kinh doanh ở các Trung tâm thương mại của người Việt tại Warszawa như các trung tâm ở Wólka Kosówska. Maximus. Marywilska, chợ Hoa... Số tiền quyên góp được ở các nơi này  là 102 625zt.

Cuộc họp thành lập Ban quyên góp đồng thời là đợt quyên góp đầu tiên.

Vận động quyên góp trong các doanh nghiệp, cá nhân và gia đình có điều kiện kinh tế khá.

PV: Như vậy là đợt quyên góp này đã thành công. Theo anh thì nguyên nhân nào dẫn đến thành công như vậy ?

HXB: Theo tôi, trước hết là chúng ta có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ với sự tham gia của các Hội đoàn người Việt tại Ba Lan như Hội NVNTBL, Hội phụ nữ, Hội NVNTBL yêu đạo Phật, Hội Người cao tuổi, các Hội đồng hương, CLB Cựu chiến binh, CLB Hà Thành...Sự gương mẫu của các doanh nghiệp, các cá nhân, Phật tử. Chúng ta cũng đã có kế hoạch và tiến hành tuyên truyền rộng khắp và bằng nhiều hình thức như đăng trên các báo cộng đồng ở Ba Lan, Séc, CH LB Đức, phát tờ rơi, phát thanh ở các Trung tâm ASG, EACC, GD.

Đoàn quyên góp trong Trung tâm Wólka Kosowska.

PV: Đợt quyên góp vừa qua mới chỉ đủ để hoàn thiện tầng một và những phần liên quan như điên, nước, ga, đường đi, cổng . .Chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm tiếp như tầng 2, các công trình xung quang ngôi chùa...Vậy kế hoạch tiếp theo của Ban vận động quyên góp thế nào?

HXB: Chung ta sẽ tiếp tục vận động quyên góp ở các địa phương khác (Vừa qua mới chỉ tiến hành ở Łodz) và các doanh nghiệp nằm rải rác như quán ăn, cơ sở dịch vụ....ở Ba Lan. Chúng tôi cũng có kế hoạch vận động các doanh nghiệp Người Việt ở Ba Lan đang kinh doanh ở Việt Nam.

Xây dựng khu văn hóa tâm linh của Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan là công việc lâu dài và cần sự phát tâm đóng góp tiếp của bà con.

PV: Bà con người Việt tại Ba Lan đã nhiều lần đóng góp xây dựng khu văn hóa tâm linh. Bà con muốn đồng tiền mình đóng góp được xử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, công khai và minh bạch. Ban vận động quyên góp có ý kiến gì về vấn đề này?

HXB:: Thời gian vừa qua, các thành viên Ban xây dựng đã làm việc hết sức công tâm. Thời gian tới chúng tôi sẽ kết hợp với Ban xây dựng để có kế hoạch sử dụng đồng tiền đúng như mong muốn của bà con. Ban vận động tài chính và Ban xây dựng sẵn sàng giải đáp thắc mắc cũng như những ý kiến đóng góp của bà con. Danh sách chi tiết các tổ chức cá nhân phát tâm đợt này chúng tối đang tập hợp để công bố.

Qua báo Quê Việt, thay mặt Ban vận động quyên góp chúng tôi xin gửi lời cám ơn chân thành tới tất cả bà con đã phát tâm công đức vì công trình chung của cả Cộng đồng .

PV: Cám ơn anh về cuộc trao đổi này.

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu