
Như Quê Viêt đã đưa tin, ngày 16 tháng 11 năm 2014 sẽ là ngày cử tri Ba Lan đi bầu cử đại biểu vào hồi đồng tỉnh; hội đồng thành phố; hội đồng tự quản các quận, huyện; và chủ tịch thành phố. Hội người Việt Nam tại Ba Lan cũng đã ra lời kêu gọi toàn thể cử tri gốc Việt Nam tham gia bầu cử nhằm thể hiện ý thức xây dựng đất nước Ba Lan và ủng hộ những ứng cử viên gốc Việt lần đầu tiên đăng kí tham gia hội đồng các cấp.
Để giúp cho các cử tri người Ba Lan gốc Việt hiểu rõ hơn về nguyên tắc bầu cử và có thể bỏ phiếu bầu cho những ứng cử viên gốc Việt Nam, chúng tôi xin cung cấp một số thông tin cần thiết sau đây.
Thời gian: Ngày 16.11.2014 – chủ nhật , thời gian bỏ phiếu từ 7 giờ sáng đến 21 giờ tối.
Địa điểm: Tại các địa điểm do quận, huyện quy định. Các cử tri chỉ được bầu tại nơi mình đăng kí hộ khẩu thường trú. Trong trường hợp cử tri thuê nhà hoặc đăng kí tạm trú tai một quận khác và muốn bầu cử tại quận đó thì phải làm đơn xin phép, kèm theo giấy chứng nhận đang thuê nhà tại quận đó ( Các mẫu đơn và giấy nhứng nhận có thể xin ở trụ sở quận). Việc xin chuyển đổi địa điểm bầu cử nên làm trước 5-10 ngày.
Những điều chú ý:
1. Người đi bầu nhớ mang theo chứng minh thư
2.
Mỗi cử tri sẽ được phát 4 phiếu bầu:
-
màu xanh : chọn đại biểu hội đồng tỉnh
-
mầu trắng : chọn đại biểu vào hội đồng thành phố
-
màu vàng : chọn đại biểu vào hội đồng quận
-
màu hồng : chọn chủ tịch thành phố
3. Bầu chủ tịch thành phố (prezydent miasta)
- Phiếu bầu có màu hồng
- Được bầu 1 người bằng cách viết Họ và tên người ấy vào phiếu bầu.
- Họ và tên ứng cử viên có trong các danh sách (lista). Nếu biết người mình muốn bầu nằm trong danh sách nào thì có thể đề nghị Ban bầu cử đưa cho mình danh sách ấy.
4. Bầu đại biểu vào Hội đồng tỉnh( sejmik wojewódzki )
- Phiếu bầu có màu xanh
- Được bầu một người bằng cách viết như hướng dẫn ở phần 3.
- Chọn người muốn bầu theo khu vực (Okręg ) và Lista của các ban bầu cử.
Thí dụ: Muốn bầu cho ông Ngo Van Vy (Ngô Văn Vỵ) ở Okręg 7, thì yêu cầu Lista 14. Tên ông Vy nằm ở vị trí số 1. Ứng cử viên Ngo Van Vy do „komitet wyborczy wyborców Wspólnota Patriotyzm Solidarność” đề cử.
4. Bầu đại biểu vào Hội đồng thành phố Warszawa (rada miasta).
- Phiếu bầu màu trắng
- Được bầu một người bằng cách viết như hướng dẫn ở phần 3.
- Chọn người theo khu vực (Okręg ) và Lista của các ban bầu cử, thí dụ:
Ở khu vực 1 ( Okręg 1) có 2 người Việt ứng cử vào hội đồng thành phố là:
- Anh Tuan Truong (Trương Anh Tuấn) danh sách số 6 ( lista 6) , vị trí số 5, do „Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem” đề cử.
- Ngo Van Tuong (Ngô Văn Tưởng) danh sách số 23 ( lista 23) , vị trí số 4, do „Komitet wyborczy Warszawska Wspolnota Samorządowa” đề cử.
5. Bầu đại biểu vào Hội đồng quận ( rada dzielnicy )
- Phiếu bầu có màu vàng
- Được bầu một người bằng cách viết như hướng dẫn ở phần 3.
- Chọn người theo khu vực (Okręg ) và Lista của các ban bầu cử, thí dụ:
a- Vào hội đồng quận Ochota ( dzielnica Ochota ),
Okręg 2 có 2 ứng cử gốc Việt :
-
La
Duc Trung,
Lista „Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem”, vị trí
số 15
- Phan
Vien Nga, Lista
„Komitet Wyborczy Wyborców Ochocka Wspólnota Samorządow”,vị
trí số 16.
b- Vào hội đồng quận Śródmieście ( dzielnica Śródmieście)
Okręg 2 có 1 ứng cử viên gốc Việt là Ton Van Anh, Lista 23 „ Komitet wyborczy Warszawska Wspolnota Samorządowa”, vị trí số 2
c- Vào hội đồng quận Włochy ( dzielnica Włochy )
Okręg 3 có ứng cử gốc Việt Son Krejner ( Nguyễn Tuấn Sơn), Lista „Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem”, vị trí số 5.
Bà con cô bác có đăng kí hộ khẩu thường trú ở Śródmieście , Ochota , Włochy, Raszyn và ngoại ô Jabłonna có thể bỏ phiếu cho 7 ứng cử viên gốc Việt nói trên. Những người có hộ khẩu thường trú ở các nơi khác nên tự tìm hiểu để bỏ phiếu cho những người mà mình tín nhiệm. Người Ba Lan gốc Việt đang được đánh giá là một cộng đồng lớn tại Ba Lan. Nếu mỗi người đều nghiêm túc tham gia bầu cử thì chúng ta đã góp phần làm cho chính quyền và người dân Ba Lan có thêm thiện cảm và coi trọng ý kiến của cộng đồng người nhập cư nói chung và người Việt nói riêng.
Xuân Nguyên