Trong dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khách 2-9 và 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam_Ba Lan do Đại sứ quán VN và các tổ chức Cộng đồng phối hợp thực hiện ngày 29-8-2015 có sự góp mặt của đoàn kịch Hà Nội.
Vở kịch „Cát bụi” của đoàn đã được đông đảo bà con đón xem và khen ngợi. Cũng trong thời gian ở Ba Lan, bà con đã có dịp giao lưu với các nghệ sĩ nổi tiếng của đoàn kịch Hà Nội ở nhà hàng Daystar và qua đó hiểu biết thêm về những nghệ sĩ tài năng trên sân khấu và trên màn ảnh.
Công ty TRH_POLAND (TRH) do anh Phạm Duy Trinh làm giám đốc đã tài trợ cho đoàn. Ghi nhận những đóng góp của công ty, ngày 11-9, tham tán công sứ Phạm Trường Giang đã trân trọng trao tặng giấy khen của Đại sứ Phạm Kiến Thiết cho công ty TRH. Cũng trong dịp này, ông Lê Thiết Hùng, chủ tịch Hội NVNTBL đã tặng hoa cám ơn công ty.

Anh Phạm Duy Trinh ( giữa) đọc lời đáp từ trong dịp nhận giấy khen của Đại sứ.
Sau buổi lễ trao giấy khen, QV đã có cuộc trò chuyện thân mật với anh Phạm Duy Trinh, giám đốc công ty TRH.
Sau đây là nội dung cuộc trò chuyện:
QV: Chào anh , anh có thể cho bạn đọc biết về ý tưởng mời đoàn kịch Hà Nội sang Ba Lan?
Phạm Duy Trinh ( PDT): Chào anh, Cá nhân tôi ,cũng như NSND Hoàng Dũng Giám đốc nhà hát kịch HN đều mong muốn đưa loại hình nghệ thuật kịch nói sang phuc vụ cộng đồng để cho bà con ở Ba Lan được thưởng thức những món ăn tinh thần mới lạ,,nhất là trong thời buổi kinh tế khó khăn này, Đó là lý do chính để chúng tôi tài trợ cho đoàn sang Ba Lan biểu diễn.
QV: Anh có thể cho biết những thuận lơi, khó khăn khi đưa đoàn sang Ba Lan?
PDT: Khó khăn nhất la thủ tục ở ĐSQ Ba Lan tại Việt Nam. Theo cách tiếp nhận hồ sơ qua mạng của họ thì người cuối cùng có lịch nộp hồ sơ là ngày 24/8. Mà theo kế hoạch thì muộn nhất là ngày 27/8 đoàn phải có mặt tại Ba Lan. Được sự quan tâm hỗ trợ của ĐSQ VN tại Ba Lan cũng như của anh Hồ Chí Hưng, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hội hữu nghị Việt Nam-Ba Lan, họ đã cho nộp hồ sơ sớm hơn lịch hẹn. Sau 5 ngày thì họ cấp viza theo yêu cầu của TRH. .Khi có VIZA vì thời gian quá ngắn nên đoàn phải mua vé máy bay giá cao, 2200 đô/1 người, thì mới đủ chỗ cho 13 người. Lúc đó giá vé máy bay bình thường chỉ hơn 1000 đô/ người. Đoàn đã sang đúng theo kế hoạch.
QV. Trong buổi giao lưu với đoàn, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng đã đánh giá cao sự mến khách cũng như sự đón tiếp của công ty TRH và cộng đồng đối với đoàn. Anh có thể nói rõ hơn về sự đón tiếp đoàn?
PDT: Công ty TRH đứng ra mời và là nhà tài trợ chính cho đoàn. Với trách nhiệm của mình ngay từ khi đoàn tới Ba Lan chúng tôi đã tiếp đón, bố trí nơi ăn, ở cho đoàn với lòng nhiệt tình cũng như điều kiện tốt nhất có thể. Trong thời gian ở Ba Lan đoàn cũng được ĐSQVN và các hội đoàn đón tiếp rất nhiệt tình. Tình cảm của mọi người đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng các nghệ sĩ.. Với tâm huyết của mình,Đoàn đã mang đến cho cộng đồng một đêm diễn tuyệt vời ,cũng như buổi giao lưu đầy kỷ niệm đẹp.
QV: Một câu hỏi ngoài lề. Được biết một trong những chức năng của TRH là tổ chức sự kiện. Vậy trong thời gian tới công ty dự định tổ chức những sự kiện gì?
PDT: Dự định thì nhiều nhưng trong thời gian gần chúng tôi muốn mời đội ngũ những giảng viên có trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ có chuyên môn về ngôn ngữ học với nhiều năm kinh nghiệm để mở lớp đào tạo kỹ năng sống, tự tin trong giao tiếp tiếng Việt, giúp cải thiện các lỗi về phát âm khi giao tiếp Tiếng Việt, cũng như tìm hiểu về văn hóa Việt Nam. Chúng tôi sẽ mở các cuộc thi SAO MAI ĐIỂM HẸN WARSZAWA với sự hướng dẫn cũng như đào tạo của các giảng viên thanh nhạc nổi tiếng. QV. Cam ơn anh về cuộc trao đổi này.
Warszawa 9-2015.
TT thực hiện.
Gửi bình luận
Nhập tên và email để bình luận. Chúng tôi sẽ gửi link xác nhận tới email của bạn. Bình luận chỉ hiển thị sau khi bạn bấm link xác nhận.