Nhân
chuyến đi biểu diễn ở một số nước châu Âu, tối
ngày 9-5-2016, ca nương Phạm Thị Huệ đã có buổi biễn
diễn và giao lưu với các khán giả ở Warszawa. Hơn 50
người đã đến dự.
Ca
nương Phạm Thị Huệ đã biểu diễn một số bài ca trù
điển hình như bài Tì bà hành, Hồng hồng, tuyết tuyết,
bài lẩy kiều do ca nương tự sáng tác và một số bài
khác. Ngoài ra ca nương còn hát theo cách ngẫu hứng một
bài do chị Tạ Thị Thủy yêu cầu. Chị Thủy cũng có
người bà cũng là ca nương.

Ca nương Phạm Thị Huệ biểu diễn.
Những
bài ca trù với tiết tấu lúc nhanh, lúc chậm, trầm bổng
do ca nương nổi tiếng biểu diễn đã được khán giả
chăm chú lắng nghe và hoan nghênh nhiệt liệt.
Sau
khi biểu diễn, ca nương Phạm Thị Huệ đã có bài giới
thiệu với khán giả về lịch sử phát triển và triển
vọng của ca trù hiện nay. Ca nương cũng giới thiệu về
các nhạc cụ trong nghệ thuật hát ca trù.
Ca
trù, một loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo của
dân tộc. Năm 2009, ca trù đã được Unessco công nhận là
di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo tồn. Trải
qua nhiều thăng trầm, ca trù đã dần khởi sắc với sự
hoạt động của CLB ca trù Thăng Long với những ca nương
tâm huyết như nghệ nhân Nguyễn Phú Đệ, ca nương Phạm
Thị Huệ....Được
thành lập vào tháng 8/2006 với mong muốn bảo tồn nghiệp
tổ Ca Trù, Câu lạc bộ Ca trù Thăng Long hiện là nhóm
đi tiên phong trong việc phục hồi hình thức Hát Cửa
Đình với đầy đủ các thể thức như dàn bát âm và
các làn điệu múa hát cổ cửa đình.
Ca
nương Phạm Thị Huệ cũng giao lưu với khán giả, trả
lời các câu hỏi của anh Trần Quốc Quân, Đào Công
Ngoạn, Nguyễn Mạnh Lân về bộ môn nghệ thuật độc
đáo này.

Ca nương Phạm Thị Huệ chụp ảnh lưu niệm với khán giả.
Ca
nương rất bất ngờ về trình độ thưởng thức ca trù
của các khán giả người Việt tại châu Âu với những
câu hỏi sâu sắc, tâm huyết và đây là niềm hy vọng,
sự đông viên để bộ môn ca trù ngày càng phát triển.
Buổi
biểu diễn ca trù do Trung tâm văn hóa Văn Lang tổ chức.
Warszawa
10-5-2016
TT