
1.
Bà Hanna Gronkiewicz-Waltz trong cuộc họp báo đặc biệt tổ
chức hôm 26/8 đã trả lời những câu hỏi của các nhà
báo về vấn đề tái tư nhân hóa một số bất động
sản ở Vác-sa-va. Bà tuyên bố giải tán Văn phòng quản
lý bất động sản (Biuro Gospodarki Nieruchomościami) và bãi
chức các ông giám đốc Marcin Bajko, Jerzy Mrygon và
Krzysztof Śledziewski. Bà nhấn mạnh là Văn phòng này đã
có từ thời ông Lech Kaczyński làm thị trưởng, và ông
giám đốc Bojko đã giữ chức này từ hồi đấy. Theo bà
các ông này đã đánh mất sự tin cậy ở bà, họ lẽ ra
đã phải cố gắng, có trách nhiệm và làm việc cẩn
thận hơn. Bà Hanna Gronkiewicz-Waltz cũng tuyên bố dừng trả
lại các bất động sản cho đến khi có đạo luật lớn
mới về tái tư hữu hóa mà đảng PO sẽ đệ trình quốc
hội vào tháng 9 tới.
Bà cũng thông báo đã đề nghị Hội đồng Thành phố thành lập một tiểu ban có mọi các lực lượng chính trị và các chuyên gia tham gia để xem xét lại công khai và khách quan tất cả các việc tái tư hữu hóa bất động sản kể từ năm 1990 đến nay. Theo bà Tiểu ban sẽ bắt đầu bằng việc xem lại việc trả bất động sản số 16 phố Noakowskiego mà gia đình nhà Waltzów nhận lại theo quyết định của ông Kaczyński. Bà cũng thừa nhận việc trả lại bất động sản số 70 phố Chmielna là một quyết định vội vàng. Bà cũng thông báo ý định sẽ không ra tranh cử chức thị trưởng trong lần bầu cử sắp tới.

2.
Hôm 26/8, hội nghị các nhà lãnh đạo nhóm V4 (Cộng hòa
Czech, Ba Lan, Hungari, Slovakia) đã họp với bà thủ tướng
Đức Angela Merkel tại Vác-sa-va. Trong cuộc họp báo chung
với sự tham gia của các thủ tướng Angela Merkel, Viktor
Orban, Robert Fico, Bohuslav Sobotka, thủ tướng Ba Lan Beata
Szydło tuyên bố: ”Chúng tôi ngày càng lo ngại khi quan
sát tình hình căng thẳng gia tăng ở Ucrain. Việc tăng sức
ép ở đó không phục vụ cho việc xây dựng mối tin cậy
và sự ổn định của Châu Âu. Chúng ta phải chuẩn bị
tiến hành các cải cách mà mọi công dân châu Âu chờ
đợi, phải tìm sự thỏa thuận và lối thoát khỏi cuộc
khủng hoảng nhập cư. Chúng tôi cho là vấn đề mấu
chốt là việc thắt chặt biên giới phía bên ngoài, tổ
chức lực lượng cảnh sát biên phòng của châu Âu và
giữ gìn khối Schengen. Trước cuộc họp, bà Szydło đã
có một cuộc hội đàm riêng với bà Merkel.
3. Bộ Số hóa (Ministerstwo Cyfryzacji) và Văn phòng An ninh quốc gia (ABS) đang điều tra vụ lấy một số lớn số liệu từ hệ thống PESEL. Trên cơ sở phân tích ban đầu thì các câu hỏi này đến từ cùng một số địa chỉ IP của năm hãng đòi nợ (kancelarie komornicze). Họ lấy từ vài chục đến vài trăm nghìn dữ liệu của hệ thống PESEL mỗi tháng. Theo người phát ngôn của Viện Công tố Vác-sa-va, ông Michał Dziekański, thì căn cứ vào thời gian, giờ và chế độ làm việc có thể kết luận đây là việc dùng các phần mềm có hại để lấy trộm dữ liệu, vi phạm luật bảo vệ thông tin cá nhân. Một nhân viên đòi nợ (komornik) lấy thông tin nhiều nhất từ tháng 3/2015 số liệu của 802759 người và hỏi đến 1792951 lần. Tổng cộng có thể 2 triệu người bị lấy trộm dữ liệu về nhân thân.

4. Dự báo thời tiết dài hạn hai tuần của Onet.pl từ 29/8.
NHV
(theo Onet.pl)
Gửi bình luận
Nhập tên và email để bình luận. Chúng tôi sẽ gửi link xác nhận tới email của bạn. Bình luận chỉ hiển thị sau khi bạn bấm link xác nhận.