
1.
Sáng chủ nhật 11/12, người ta đã tổ chức lễ khánh
thành nhà ga hiện đại Łódź Fabryczna, một công trình
đầu tư lớn nhất Ba Lan. Ga này giờ kết hợp ga đường
sắt, ga xe buýt, giao thông thành phố và đường cho ô tô.
Việc xây dựng đã kéo dài 5 năm với chi phí 1,75 tỷ zł
brutto. Hành khách lên tàu ở độ sâu 16m dưới mặt đất
nhưng ở đấy vẫn có ánh sáng mặt trời do mái ga lắp
bằng kính. Các quầy bán vé và phòng đợi nằm ở độ
sâu 8 m trong lòng đất.
Theo
lịch chạy tầu mới từ ngày chủ nhật này ga sẽ đón
trung bình 128 chuyến tầu mỗi ngày, trong đó có 36 PKP
Intercity, 36 ŁKA và 56 tàu Przewozów Regionalnych. Ga có thể
phục vụ đến 150 chuyến tầu mỗi ngày.

2.
Dự báo thời tiết 2 tuần tới của Onet.
3.
Kết quả mới nhất thăm dò dư luận của CBOS về ủng
hộ các đảng: PiS – 36%, PO 16%, Nowoczesna 14% và 7% cho
Kukiz'15. Các đảng còn lại không vượt ngưỡng 5% để
có thể có ghế trong Quốc hội.

4.
Hôm thứ hai 12/12, Trung Quốc đệ đơn lên kiện Mỹ và
Liên minh châu Âu tới Tổ chức Thương mại Thế giới
WTO về việc các nước này chưa công nhận Trung Quốc đã
có nền kinh tế thị trường và vì vậy các nước này
vẫn coi giá xuất khẩu các hàng của Trung Quốc là giá
bán dưới mức chi phí (dumping).
Sau
khi Trung Quốc vào WTO năm 2001, đã có thỏa thuận khi đó
là các nước khác thuộc WTO có thể áp đặt thuế chống
bán phá giá với hàng hóa Trung Quốc nếu giá bán của
nước này thấp hơn giá hàng tương tự của các nước
thứ ba. Nhưng việc áp đặt thuế trên phải kết thúc
sau 15 năm, sau khi công nhận Trung Quốc đã có nền kinh tế
thị trường, khi chính phủ không can thiệp vào giá cả.
Thời hạn 15 năm trên đã kết thúc hôm 11/12 và Trung Quốc
đòi các nước thành viên công nhận việc trên. Liệu
hàng Trung Quốc sẽ không bị áp thuế nữa sau phản đối
này?
NHV
(theo Onet.pl)