
Đoàn Ba Lan tại giải bóng bàn Thân thiện 2017 tại Budapest.
Một
tuần đã trôi qua nhưng dư âm của chuyến đi thi đấu
giải bóng bàn Thân thiện 2017 -Budapest „ của CLB bóng
bàn Warszawa vẫn còn đọng lại trong mỗi thành viên &
cổ động viên của CLB..
Từ
năm 2010 , CLB bóng bàn Warszawa đã tham gia 7 giải bóng bàn
ở các nước : CH Séc(2010 ,2012 & 2014) , Hung
(2013-2017),CHLB Đức (2016) & đã đăng cai tổ chức giải
bóng bàn này vào năm 2015 tại Warszawa.
Giải bóng bàn
Thân thiện là giải bóng bàn dành cho cộng đồng người
Việt ở Châu Âu : Pháp , Phần Lan , CHLB Đức , CH Séc ,
Slovakia , Hung , Ba Lan và gần đây có sự tham gia của
VĐV từ Canada (2015) & Việt Nam (2017). Đồng thời
để mở rộng mối quan hệ với các cầu thủ nước
ngoài , BTC giải đã mở rộng tiếp đón các cầu thủ từ
Séc (2014-2017), Ba Lan (2017) và Trung quốc (2014-2015) .
Đây là những cầu thủ có quan hệ gắn bó với các CLB
bóng bàn của các nước tham gia. Hy vọng BTC của các giải
tới sẽ tiếp tục duy trì sự ngoại lệ này để cho
cuộc thi ngày càng hấp dẫn .
Năm nay đến với giải bóng bàn Thân thiện 2017 Budapest có hơn 120 cầu thủ & hơn
300 cổ động viên đến từ 8 nước ( Pháp, Phần Lan , Ba
Lan , CH Séc, CH Slovakia, Hung , CHLB Đức & Việt Nam ) và
đạt kỷ lục với số lượng người tham gia thi đấu &
cổ vũ & tham quan du lịch .

Quang cảnh khu vực thi đấu.
Đoàn cầu thủ & cổ
động viên của Ba Lan năm nay gồm trên 60 người ( đi
bằng nhiều phương tiện : xe riêng , xe BUS & máy bay )
. Đây là chuyến đi đông nhất của đoàn Ba Lan từ trước
tới nay .
Sau gần 1 năm tập luyện chuẩn bị cho giải
, trình độ của các cầu thủ Ba Lan ngày càng được
nâng cao cùng với 2 cầu thủ nòng cốt là Vũ Thanh
Hưng & Nguyễn Nhật Nam và sự „giúp đỡ”
của cầu thủ Nguyễn Minh Phúc đến từ Việt Nam , đoàn
cầu thủ Ba Lan có được thành tích thật đáng tự hào
:
1-
Huy chương vàng đồng đội hạng A
2-Huy chương vàng
hạng tuổi 1970-1982 : Vũ Thanh Hưng
3- Huy chương vàng
hạng tuổi 1982-2001 : Nguyễn Nhật Nam
4- Huy chương bạc hạng tuổi 1956-1958 : Vũ Thanh Hoàn
5- Huy chương bạc hạng tuổi 1962-1965 : Lê Hữu Phương
6- Huy chương bạc lứa tuổi thiếu nhi : Lê Khánh Trình
7- Huy chương đồng lứa tuổi 1970-1982 : Vũ Xuân Thật
& Nguyễn Thanh Hoàn
8- Huy chương đồng lứa tuổi
1958-1961 : Trương Anh Tuấn
9- Huy chương đồng giải nữ
: Nguyễn Thị Thủy
Tổng cộng 3 huy chương vàng , 3
huy chương bạc , 4 huy chương đồng .
Với thành tích
này đoàn Ba Lan đã liên tục khẳng định vị trí của
CLB mình trong cộng đồng người Việt ở Châu Âu .
Bên
cạnh thành tích thể thao, đoàn Ba Lan cũng đã tổ chức
đi tham quan ( dù chỉ là cưỡi ngựa xem hoa ) các
nơi : thủ đô Budapest , hồ Balaton (Hung) , thủ đô Viên
(Áo) & có một buổi tối thú vị đi thuyền trên sông
Đa-Nuýp ngắm cảnh thủ đô Budapest tráng lệ về đêm .
Ban chủ nhiệm ( BCN) hy vọng là các cổ động viên & các cầu thủ
hài lòng với chương trình du lịch của chuyến đi này &
chắc chắn sẽ không quên 2 trải nghiệm ẩm thực "đáng
tiếc & đáng ghi nhớ " :)
Có được chuyến đi
thành công như vậy , BCN CLB bóng bàn Warszawa xin trân trọng
cảm ơn BTC giải bóng bàn của CLB bóng bàn Hung & đặc
biệt xin cảm ơn anh Nguyễn Anh Phương ( trưởng Ban tổ
chức giải & chủ tịch CLB bóng bàn Hung ) đã tổ chức
thành công giải & tiếp đón đoàn chu đáo &
tình cảm .
BCN cảm ơn các cầu thủ đã cố gắng tập
luyện , đoàn kết gắn bó cùng nhau tham gia giải BBTT vui
vẻ & có nhiều thành tích .
BCN xin đặc biệt cảm
ơn sự giúp đỡ chu đáo & tận tình của anh chị
Lan-Sơn về việc chuẩn bị bữa ăn đi đường cho cả
đoàn. Các thành viên trong đoàn chắc chắn sẽ nhớ mãi
các bữa ăn „ Xôi trắng , cơm nắm , muối vừng &
giò chả „ trong quá trình đi do anh chị Lan – Sơn thức
khuya dậy sớm chuẩn bị cho cả đoàn.
BCN cũng xin chân
thành cảm ơn sự đóng góp & giúp đỡ của các nhà
tài trợ :
-Anh Tuấn Club -1000 zł
-Cầu thủ Bùi Đại
Nam – 1000 zł
-Cầu thủ Nguyễn Ngọc Tuấn – 1500
zł
-Cầu thủ Lê Hoàn – 1500 zł
-Cầu thủ Lê Hữu
Phương – 1500 zł
- Cầu thủ Nguyễn Thanh Tùng - 1000
zl
- Công ty xuất nhập khẩu Apolonia của anh chị
Hoàn-Tuyết - 5 thùng táo .
-Cổ động viên Cao Hồng
Thái - 1 thùng tôm 16/20 ( 500 zł ) .
- Cầu thủ Trịnh
Trọng Sơn -cung cấp gạo cho chuyến đi
- Cầu thủ
Krzysztof
Stępień
- 5 mặt vợt .
- Ông HLV Piotr Witkowski - giúp đỡ về
việc mua và in trang bị đồng phục & các dụng cụ
thể thao .
BCN xin cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình của
gia đình bạn Thế Dũng ( Áo) đã „đường xa không quản
ngại ngùng „ 2 lần đi cổ vũ đoàn Ba Lan ( 2014- Praha ;
2017-Budapest) & đã hướng dẫn đoàn đi tham quan thủ
đô Áo.
BCN cũng xin cảm ơn sự đóng góp ý kiến của
các thành viên trong đoàn trong quá trình du lịch &
thành thật xin lỗi về các thiếu sót xảy ra trong quá
trình đi tham quan.
Khép lại với mục đích thể thao &
du lịch lành mạnh và thú vị , BCN xin cảm ơn sự tham
gia nhiệt tình của các cổ động viên & của các cầu
thủ của đoàn Ba Lan. Chuyến đi này có nhiều trải nghiệm
vui & buồn , BCN xin đúc kết để rút kinh nghiệm cho
các đợt đi về sau.
Xin trân trọng cảm ơn các bạn và hẹn gặp trong mùa giải năm tới 2018 sẽ được tổ chức ở Praha – CH Séc nhằm kỷ niệm 10 năm của giải bóng bàn Thân thiên này.
TM
BCN,
Lê Hoàn.