Ảnh: Trụ sở làm việc của sở Thuế (KAS) Ngày 12/12/2017, Đại diện Đại sứ
quán Việt Nam tại Ba Lan đã làm việc với lãnh đạo Cơ quan kiểm soát Hải quan và
Thuế Tỉnh Mazowieckie (KAS) về tình hình kiểm tra thuế và kinh doanh tại khu Trung
tâm Thương mại Wolka Kosowska (TTTM WK) đang diễn ra hiện nay.
Tại buổi làm việc, KAS khẳng định: Chủ
trương của KAS là luôn ủng hộ hợp tác kinh tế - thương mại giữa Ba Lan và Việt
Nam, nhất là sau kết quả tích cực của chuyến thăm cấp Nhà nước vừa qua của Tổng
thống Ba Lan; cho biết mục đích tiến hành đợt kiểm tra này nhằm đấu tranh với
“khu vực xám” WK là nơi ước tính có giá trị trao đổi thương mại hàng trăm tỷ Zloty
nhưng giá trị đóng thuế ở mức rất nhỏ. “Khu vực xám” được KAS định nghĩa là bán
hàng không có đăng ký kinh doanh, không nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia
tăng (VAT), sử dụng tem giả dán lên hàng hóa, không có máy in hóa đơn (kasa)… Mặc
dù đã chuyển từ Sân vận động 10 năm về WK hàng chục năm nay nhưng đại bộ phận
người kinh doanh ở đây vẫn hoạt động theo phương thức không đóng thuế. Do đó,
chiến dịch lần này nhằm đạt được 02 mục tiêu là dẹp bỏ việc nhập hàng từ các
công ty “ma” và việc bán hàng không có hóa đơn.
Về phương thức kiểm tra, KAS cho rằng
đang thực hiện theo đúng thẩm quyền do luật pháp Ba Lan quy định và được tiến
hành theo cách thức có văn hóa. KAS có quyền lập biên bản tạm giữ hàng, tiền của
những doanh nghiệp không có giấy phép kinh doanh, hóa đơn chứng từ hợp lệ. Việc
xử lý số hàng, tiền này sẽ được Tòa quyết định và đây là biện pháp áp dụng với
những doanh nghiệp vi phạm chứ không phải áp dụng đối với tất cả các doanh nghiệp
trong WK. KAS giải thích không phong tỏa toàn bộ khu vực WK mà chỉ kiểm tra xe
chở hàng và người mua hàng có nghi vấn, do các xe hàng có nghĩa vụ trình hóa
đơn chứng từ xuất xứ hàng hóa và người mua hàng cũng có trách nhiệm đối với nguồn
hàng mình mua theo quy định của EU. Ai cũng có quyền ra vào WK nhưng khi mua
bán hàng hóa phải xuất trình hóa đơn khi được yêu cầu. Nếu trong quá trình kiểm
tra có những lời nói, hành vi được phản ánh là không phù hợp với thẩm quyền và
thiếu tôn trọng doanh nghiệp bị kiểm tra thì đề nghị Đại sứ quán cung cấp bằng
chứng cụ thể để xem xét.
KAS cũng nhấn mạnh những người kinh
doanh trong WK cần chấp hành ngay lập tức các quy định của Ba Lan chứ không thể
tiếp tục trì hoãn hơn nữa, việc đăng ký
kinh doanh và mua máy in hóa đơn chỉ mất một vài ngày. Việc KAS điều chỉnh cách
thức kiểm tra như hiện nay sẽ tùy thuộc vào việc những người kinh doanh trong
WK có thay đổi cách thức kinh doanh hay không. Việc đóng quầy buôn bán được xem
là dấu hiệu nghi vấn nhằm trốn tránh đoàn kiểm tra.
Đại diện Đại sứ quán đã bày tỏ quan
tâm về tình hình đang diễn ra hiện nay tại khu vực TTTM WK liên quan đến việc
kinh doanh của cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan, nêu rõ ủng hộ chính quyền Ba Lan nói
chung và KAS nói riêng tiến hành kiểm tra hải quan và thuế nhằm minh bạch hóa
và lành mạnh hóa hệ thống tài chính theo tiêu chuẩn châu Âu; nhưng lưu ý chiến
dịch kiểm tra này cần được tiến hành với cách thức phù hợp, không tạo ra căng
thẳng và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp
đang kinh doanh đúng luật pháp tại WK. Đại diện Đại sứ quán cũng nhấn mạnh phía
các hội đoàn đại diện cho các doanh nghiệp tại WK sẵn sàng hợp tác tích cực với
phía các cơ quan chức năng của Tỉnh Mazowieckie để việc kiểm tra đạt mục đích đề
ra là lành mạnh hóa các hoạt động kinh doanh tại WK, khuyến khích và hỗ trợ những
người buôn bán làm ăn theo quy định của pháp luật chứ không phải đi đến triệt
tiêu toàn bộ hoạt động kinh tế ở khu vực này, sẽ kéo theo hệ lụy về nhiều vấn đề
xã hội phức tạp khác đối với Ba Lan. Theo đó, đề nghị KAS có thể tính toán cho
thêm thời hạn chuyển đổi phù hợp để các doanh nghiệp sai phạm nộp phạt, đồng thời
những doanh nghiệp khác có đủ thời gian chấn chỉnh hoạt động của mình, thực hiện
nghiêm túc tất cả các nghĩa vụ tài chính. Sau thời hạn này, nếu doanh nghiệp
nào vẫn vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.
Lãnh đạo KAS đánh giá cao và cảm ơn Đại
sứ quán Việt Nam đã quan tâm và có ý kiến đóng góp, xây dựng hợp tác với phía
chính quyền Ba Lan triển khai đợt kiểm tra thuế của KAS, đồng thời ghi nhận những
đề xuất của phía Việt Nam; cho biết sẽ duy trì liên hệ với Đại sứ quán để kịp
thời trao đổi.
Tin từ ĐSQ Việt Nam tại Ba Lan