Chiều
ngày 2/10/2022 tại Warszawa, Hội đồng hương Kinh Bắc tại
Ba Lan đã tiến hành trọng thể Đại hội lần thứ 3,
nhiệm kỳ 2022-2025.
Đại
diện Đại sứ quán, Hội NVN, Hội doanh nghiệp, Hội phụ
nữ, các Hội đồng hương, chùa Nhân Hòa, chùa Thiên
Phúc, CLB Hoàng Sa- Trường Sa, đoàn đại biểu Hội đồng
hương Bác Ninh tại CH Séc....đã đến dự Đại hội cùng
đông đảo bà con, dâu rể 2 tỉnh Bắc Ninh, Bác Giang tại
Ba Lan.
Trước
khi đại hội bắt đầu, những người đến dự đã được
tham quan, nghe giới thiệu và thưởng thức những món ăn
đặc sản quê hương Kinh Bác do một số bà con Kinh Bắc
tại Ba Lan chuẩn bị cùng một số đồ ăn khác được
chuyển từ Việt Nam sang. Bà con còn được thảnh thơi
cảm nhận món chè chén dân dã miền quê Kinh Bắc.

Chợ quê Kinh Bắc.
Mở
đầu buổi lễ câu lạc bộ quan họ Sông cầu đã gửi
đến toàn thể Đại hội bài dân ca quan họ „khách đến
chơi nhà” để chào mừng các vị khách quí.

CLB quan họ Sông Cầu biểu diễn.
Thay
mặt Hội, ông Đào Công Ngoạn, chủ tịch Hội đã đọc
báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2 của Hội. Nhiệm kỳ 2 bắt
đầu từ năm 2017-2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19
nên kéo dài đến 2022.
Trong
thời gian qua, Hội đã làm tốt công việc hiếu hỉ, công
việc trọng tâm của Hội, Hội đã quan tâm đến toàn
thể Hội viên, động viên thăm hỏi những gia đình có
người thân bị ốm đau, mất mát. Đặc biệt trong thời
kỳ dịch Covid-19 hoành hành, Hội đã thăm hỏi, động
viên, gửi quà đến những người bị nhiễm CoviTd-19. Hội
cũng đã có những hạt động cụ thể kết nối với quê
hương. Trong 2 năm 2018-2019 Hội cũng đã tổ chức gặp
mặt thường niên.

Đại sứ quán tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Ngoài
những hoạt động trong Hội, Hội cũng đã có nhiều hoạt
động chung với Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan trong các
sự kiện văn hóa, thể thao, từ thiện, tâm linh....trong
đố có việc hỗ trợ Cộng đồng phòng chống dịch
Covid-19, hỗ trợ các y bác sĩ, Ba Lan trong tuyến đầu
chống dich và trợ giúp người Việt từ Ukraina sang Ba Lan
lánh nạn.
Ông
Đào Công Ngoạn cũng đề ra phương hướng hoạt động
trong nhiệm kỳ tới. Ngoài việc tiếp tục thực hiện
các công việc đã đề ra trong nhiệm kỳ trước, nhiệm
kỳ tới hội dự kiến thực hiện một số công việc
khác trong đố có việc ủng hộ, giúp đỡ CLB quan họ
Sông cầu, Coi đây là hoạt động thiết thực quảng bá
văn hóa quê hương Kinh Bắc. Ông cũng đưa ra đề xuất
để Hội đồng hương Kinh Bắc trở thành Hội viện tập
thể của Hội NVN tại Ba Lan.
BCH
Hôi cũng có báo cáo về điều lệ bổ xung, tài chính
thu, chị của Hội.
Phát
biểu tại Đại Hội, Bà Nguyễn Thị Bích Liên, bí thư
thứ 2 ĐSQ phụ trách công tác Cộng đồng đáng giá cao
hoạt động của Hội trong thời gian qua, chúc Đại hội
thành công. Ông Trần Anh Tuấn, chủ tịch Hội người
Việt Nam tại Ba Lan sau khi đểm lại những hoạt động
cộng đồng mà Hội đồng hương Kinh Bắc tích cực tham
gia đã hoan nghênh việc Hội sẽ trở thành Hội viện tập
thể của Hội NVNTBL. Điều này sẽ làm tăng sức mạnh
của Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan trong quá trình Hội
nhập với nước sở tại và hướng về quê hương. Ông
Đặng Đình Thịnh, Chủ tịch Hội đồng hương Bắc Ninh
tại CH séc chúc Đại hội thành công.
Nhân
dịp này Đại sứ quán cùng các tổ chức cộng đồng đã
có những lẵng hoa, món quà chúc mừng đại hội.
Trong
phần thảo luận, các thành viên của Hội đã nhất trí
để Hội đồng hương Kinh Bắc trở thành thành viên tập
thể của Hội NVN tại Ba Lan. Đại hội cũng bầu ra BCH
mới của hội gồm 21 thành viên. Phương thức bầu cử
của Đại hội diễn ra đơn giản, nhanh chóng và dân chủ,
được các thành viên của hội nhất trí hoàn toàn. Các
thành viên BCH đều là những người có trách nhiệm, tự
nguyện tham gia.

BCH nhiệm kỳ 2022-2025 của Hội đồng hương Kinh Bắc tại Ba Lan.
Cũng
trong dịp này, Hội cũng trao tặng quà cho các cháu học
sinh học giỏi năm học vừa qua, trao quà cho các cháu nhỏ
trên 6 tuổi và dưới 6 tuổi.
Cuối
buổi Đại hội và trong quá trình Đại hội bà con và
các khách mời vừa thưởng thức những món ăn quê
hương và các tiết mục văn nghệ trong đó có những
làn điệu dân ca quan họ do các liền, anh, liền chị ở
Ba Lan, CH Séc biểu diễn. Bà con cũng hào hứng tham gia trò
chơi đố vui có thưởng với những câu hỏi rất hay liên
quan đến lịch sử, văn hóa của quê hương Kinh Bắc.
Đại
hội đã thành công trong không khí thân mật, ấm tình
quê hương nơi xa xứ.
Warszawa 3/10/2022.
TT