Hình
thành từ năm 1862, nhà máy “ Leninskaya Kyznitsa ” là
một trong những nhà máy lâu đời tại thủ đô Kiev.
Với những năm tháng hoạt động của mình, nhà máy
đã trở thành một nhà máy đóng tàu hiện đại.
Sản phẩm của nhà máy được xuất khẩu đến hơn
mười nước trên thế giới, trong đó có cả Việt
Nam.
Tháng 10 năm 1989,
theo hiệp định giữa hai nhà nước Liên Xô và Việt
Nam, Bộ Giao thông - Vận tải cử tiến sĩ
Vũ Văn Toàn đưa đoàn gồm 100 chàng trai từ mọi
miền đất nước Việt Nam đã đặt chân tới thủ
đô Kiev - Ucraina, học tập nâng cao tay nghề và
làm việc tại nhà máy. Nhờ sự tận tình giúp
đỡ của ban lãnh đạo nhà máy và những cán bộ
chỉ đạo trực tiếp, họ đã nhanh chóng hòa nhập,
tiếp thu được những kỹ năng cần thiết và làm
việc rất hiệu quả.
Sau khi hợp đồng
kết thúc, một số anh em về nước làm việc,
một số ở lại, lập gia đình và sống trên đất
nước Ucraina đến ngày hôm nay. Mặc dù sống ở
những thành phố khác nhau nhưng họ luôn quan tâm và
giúp đỡ lẫn nhau. Hàng năm vào ngày này họ đều
gặp mặt ôn lại những kỷ niệm, chia sẻ vui buồn
và động viên nhau trong cuộc sống.

Ông
Vũ Văn Toàn - Nguyên đơn vị trưởng đơn vị đóng
tàu.
Ngày 31-10-2014 ông
Nguyễn Văn Luyện – Đơn vị phó kiêm phiên dịch,
trưởng ban tổ chức, ông Phạm Văn Núi – Phó ban
đã mời Tiến sĩ Vũ Văn Toàn – Nguyên đơn vị
trưởng đơn vị đóng tàu Việt Nam tại nhà máy
đóng tàu “ Leninskaya Kyznitsa ” từ Việt Nam sang
cùng hơn hai chục gia đình các anh em đơn vị
đóng tàu từ các thành phố Kiev, Odessa ... và các
gia đình anh em, bạn bè, người thân cùng nhau họp
mặt tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm ngày họ đặt
chân tới thành phố Kiev, học tập nâng cao tay nghề
và hợp tác lao động tại nhà máy đóng tàu “
Leninskaya Kyznitsa” .
Tới dự buổi lễ
có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN
Việt Nam tại Ucraina và Moldova Nguyễn Minh Trí. Bà
Nguyễn Phương Thảo – phó bí thư Đảng uỷ tại
Ucraina, phó trưởng ban thường trực ban công tác
cộng đồng Đại sứ quán.
Ông Phạm Văn Bằng
– Chủ tịch hội người Việt Nam và đại diện
các hội đoàn tại Kiev. Các anh chị em từng làm
việc ở nhà máy liên hợp dệt Kiev, nhà máy đóng
tàu Kherson ... cũng tới chúc mừng.
Đại diện của
nhà máy có các ông Mikhailiyk Stepan Pavlovich, Malchenko
Vladimir Vladimirovich, Kylinsky Grigory Nikolaiev những phó
giáo sư, tiến sĩ khoa học – kỹ thuật trong ban
lãnh đạo của nhà máy. Cùng với họ còn có
những người phụ nữ một thời đảm trách công
việc chăm sóc nơi ăn chốn ở của những công nhân
Việt Nam làm việc tại nhà máy.
Đặc
biệt vinh dự khi ngài Maroz Alekxandr Alekxandrovich –
Nguyên chủ tịch Quốc Hội và Đảng Xã Hội Ucraina.
Một người bạn thân thiết từ thời sinh viên của
tiến sĩ Vũ Đức Toàn – Nguyên đơn vị trưởng
đơn vị đóng tàu Việt Nam tại nhà máy đóng tàu
“ Leninskaya Kyznitsa” - Kiev cũng tới dự buổi lễ
và chúc mừng.
Trong lời phát
biểu của mình Đại sứ Nguyễn Minh Trí đã chúc
mừng toàn thể các gia đình, anh em đóng tàu. Ông
gửi lời cảm ơn tới toàn thể ban lãnh đạo nhà
máy, những người thầy đã dìu dắt, dạy dỗ
để các công nhân Việt Nam trưởng thành về mọi
mặt và chúc cho tình hữu nghị giữa Việt Nam và
Ucraina ngày càng phát triển và bền chặt.
Buổi lễ đã
diễn ra trong không khí hết sức thân tình, ấm áp.
Những tình cảm và lòng biết ơn chân thành của
các gia đình đóng tàu Việt Nam giành cho những
người lãnh đạo nhà máy, những người thầy,
những người luôn tận tâm giúp đỡ họ đã làm
cho mọi người cảm động.
Các
gia đình lại quây quần bên nhau, cùng nâng chén
rượu, chia sẻ với nhau những vui buồn của cuộc
sống, tự hào với những thành quả gia đình mình
đã đạt được và những đứa con ngoan ngoãn giỏi
giang. Xúc động trước những tình cảm yêu thương,
quí mến của những người lãnh đạo nhà máy,
những người thầy, người mẹ, người chị giành
cho họ vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Những bài ca,
điệu múa của Việt Nam và Ucraina làm mọi người
thêm gần gũi nhau hơn... Và tình yêu giành cho đất
nước Ucrana – Quê hương thứ hai của những người
Việt Nam đang làm ăn sinh sống tại đây càng thêm
gắn bó, sâu nặng.
Kiev 3-11-2014
Mai
Anh