Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online
Sức khỏe Tiêu điểm

Ba Lan công bố dữ liệu hoàn chỉnh những người tử vong do COVID-19

11/12/2021 5 phút đọc Xuân Nguyên
Vào ngày 9/12/2021, tại cuộc họp của Quốc hội, thứ trưởng Bộ Y tế Waldemar Kraska, đã trình bày dữ liệu đầy đủ về
Ba Lan công bố dữ liệu hoàn chỉnh những người tử vong do COVID-19

Vào ngày 9/12/2021, tại cuộc họp của Quốc hội, thứ trưởng Bộ Y tế Waldemar Kraska, đã trình bày dữ liệu đầy đủ về những trường hợp bệnh tật và tử vong do COVID-19 tại Ba Lan, bao gồm cả những người đã được tiêm vắc-xin COVID-19. Theo thứ trưởng, trong số 10 người nhiễm bệnh thì có 9 người chưa tiêm phòng và trong số 100 trường hợp tử vong do COVID-19 thì gần 94 người chưa tiêm phòng.

Ngoài ra, trên cổng thông tin chính phủ „dane.gov.pl”, lần đầu tiên cơ sở dữ liệu về nhiễm coronavirus đã được công khai, được phân chia theo tình trạng tiêm chủng, tuổi và giới tính và trong những trường hợp tử vong do COVID-19, có liệt kê nơi cư trú cũng như các bệnh đi kèm của những người này. Những số liệu thống kê được cung cấp bởi Cục Phân tích và Chiến lược của Bộ Y tế phối hợp với một trung tâm phân tích có tên là Centrum e-Health.

Cơ sở dữ liệu bao gồm dữ liệu từ đầu năm 2021 đến ngày 7 tháng 12. Bao gồm tất cả các trường hợp tử vong do COVID-19: đã được tiêm chủng đầy đủ và chưa được tiêm chủng. Một người được coi là đã được tiêm chủng đầy đủ là người đã qua 14 ngày kể từ khi nhận được liều thứ hai vắc-xin (Pfizer, Moderna, Astra Zeneca) hoặc vắc-xin một liều (Johnson & Johnson). Theo cơ sở dữ liệu này, Bộ Y tế đã thống kê số người được tiêm chủng đủ liều kể từ ngày 27/1.

(Thứ trưởng Bộ Y tế Waldemar Kraska)

Như vậy: từ ngày 27 tháng 1 đến ngày 7 tháng 12 đã có 50.743 người chết ở Ba Lan do COVID-19 hoặc liên quan đến các bệnh đi kèm. Những người được tiêm chủng đầy đủ chiếm 7,5% trong nhóm này (3809 người). Điều này có nghĩa là 92,5%  những người chết do COVID-19 không được tiêm chủng (46.934 người).

75 phần trăm - nghĩa là ba phần tư số người đã qua đời do COVID-19 (38,1 nghìn người) là những người đã có các bệnh đi kèm hoặc bị suy giảm khả năng miễn dịch.

Hầu hết những người chết đã được tiêm chủng là nam giới, chiếm 59% (2259). Trường hợp tử vong đầu tiên do COVID-19 ở một người được tiêm chủng đầy đủ đã được ghi nhận vào ngày 26 tháng 2 tại Poznań. 94,9 phần trăm những người được tiêm chủng đã chết vì COVID-19 có tuổi trên 60.

Trong bảng liệt kê dưới đây cho thấy, số người chết tăng theo độ tuổi và sự gia tăng đáng kể ở nhóm tuổi trên 60.

Số ca tử vong do COVID-19 ở những người được tiêm chủng cao nhất (1.450 người) được ghi nhận ở nhóm tuổi 80-89. Nhóm thống trị thứ hai là những người chết ở độ tuổi 70-79.

Trong dữ liệu được phân chia theo các tỉnh cho thấy, hầu hết các trường hợp tử vong do COVID-19 xảy ra ở những người không được tiêm chủng. Chỉ ở hai tỉnh Lubelskie và Podlaskie, tỷ lệ số người được tiêm chủng trong tổng số ca tử vong vượt quá 10%. (Lần lượt là 10,8% và 10,4%).

Trong các tỉnh còn lại, số người được tiêm chủng trong số tất cả những người đã chết chiếm tỉ lệ như sau: Opolskie - 9,5%; Mazowieckie - 8,3 phần trăm; Warmia và Mazury - 8,2%; Zachodniopomorskie - 8,1%; Małopolskie - 8%; Kujawsko-pomorskie - 7,6%; Łódzkie - 7,2%; Pomorskie - 6,7%; Śląskie - 6,4%; Świętokrzyskie - 6,3%; Wielkopolskie - 6,2%; Dolnośląskie - 6,1%; Podkarpackie - 5,5%; Lubuskie - 5,4%.

Tuổi trung bình của những người đã chết đã được tiêm chủng: trên 77 tuổi

Vào tháng 9, khi bắt đầu đợt thứ tư, tuổi trung bình của những người chết được tiêm chủng là 76,3 tuổi. Vào tháng 10 - 77,4; vào tháng 11 - 76,9. Trong 7 ngày đầu tháng 12, có 704 người chết - tuổi trung bình của họ là 76,1 tuổi.

Các số liệu do Bộ Y tế công bố cho thấy bất kỳ tuyên bố nào về tỷ lệ tử vong cao ở những người được tiêm chủng là sai sự thật.

Hiện ở Ba Lan, số người được tiêm chủng đầy đủ là 20 631 827 người (với hai liều chế phẩm của Pfizer / BioNTech, Moderna và AstraZeneca hoặc với một liều vắc xin của Johnson & Johnson).

Vào ngày thứ Sáu (10/12), Bộ trưởng Bộ Y tế Adam Niedzielski, đã đưa ra chính xác ngày đăng ký tiêm chủng và chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Tất cả các kênh đăng kí tiêm, bao gồm cả đường dây nóng dành cho trẻ em sẽ như trước đây. Tất nhiên, việc đăng kí phải được thực hiện bởi phụ huynh hoặc người giám hộ và tất nhiên, họ phải có mặt tại buổi tiêm chủng. Từ Chủ nhật (12/12), giấy giới thiệu điện tử cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi sẽ được cấp. Đăng ký đầu tiên sẽ có thể vào thứ Ba. Chiến dịch tiêm chủng sẽ  bắt đầu vào thứ Năm (16/12).

Xuân Nguyên

(Nguồn: https://konkret24.tvn24.pl/polska,108/zgony-z-covid-19-wsrod-osob-zaszczepionych-pierwsze-pelne-dane-dotyczace-polski,1087734.html)

 

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu