
BBT : Việt Nam đang trên con đường hội nhập với kinh tế thế giới . Sự thần kỳ kinh tế của Nhật Bản và Hàn quốc là điều Việt Nam đang theo đuổi và thực hiện. Công thức thành công của Nhật bản và Hàn quốc có thể viết như sau. Lao động trẻ có tay nghề dồi dào + năng lượng rẻ + chiến lược hướng tới xuất khẩu + khai thác khoa học kỹ thuật = thành công . Việt Nam có đủ các điều kiện để thực hiện công thức này . Việt Nam có lực lượng lao động trẻ dồi dào, trí tuệ người Việt chắc không thua kém người Nhật và Hàn quốc. Nguồn năng lượng rẻ ổn định trong giai đoạn cất cánh của Nhật Bản và Hàn quốc có tỷ trọng khá lớn (30 %) là năng lượng hạt nhân. Mạo hiểm động đất sóng thần ở VN chắc ít hơn ở Nhật bản. Chính vì vậy mà VN có kể hoạch khai thác điện hạt nhân phát triển kinh tế.
Chúng ta đều biết các nguồn năng lượng hóa thạch như dầu gas than đá và ngay cả đá phiến dầu là hữu hạn. Việc sử dụng chúng ở tỷ lệ lớn gây tác hại biến đổi khí hậu. Các nguồn năng lượng xanh như điện gió và mặt trời giá thành còn cao và không ổn định. Vì vậy khai thác sử dụng năng lượng hạt nhân ở một mức độ nào đó là cần thiết. Hướng đi này Hàn quốc đang thực hiện trên quy mô lớn, họ có kế hoạch đưa tỷ lệ điện hạt nhân trong nền kinh tế lên 60% vào năm 2035, và xuất khẩu công nghệ hạt nhân ra thế giới .
Việt Nam và Ba Lan đều có kế hoạch sử dụng điện hạt nhân trong phát triển kinh tế. Việc thông tin giáo dục cho người dân về năng lượng hạt nhân là quan trọng và cần thiết. Chuyến thăm Việt Nam gần đây của Tổng giám đốc IAEA Yukiya Amano lại nhấn mạnh điều này . Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu loạt bài rất có giá trị thông tin giáo dục về điện hạt nhân của Ba Lan.
BẠN CÓ BIẾT
- Năng lượng hạt nhân là nguồn cấp điện lớn nhất không phát sinh khí CO2 tại Pháp ,Mỹ , Nhật , Hàn quốc .
- Phân rã phóng xạ là quá trình tự nhiên xảy ra trên hành tinh chúng ta .
- Đá, quả chuối , cơ thể người đều có chứa chất phóng xạ .
- Mỹ có 104 nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động .
- Năng lượng hạt nhân cung cấp 78% điện năng tại Pháp và 20% tại Mỹ .
- Phản ứng hạt nhân dây chuyền lần đầu tiên do Enrico Fermi tạo ra tại Chicago 1942 .
- Có rất nhiều chủng loại , kích cỡ lò phản ứng hạt nhân .
- Người ta sử dụng chất phóng xạ để xử lý các bệnh hiểm nghèo trong Y học hạt nhân .
- Chỉ riêng Gió và Mặt trời không thể thay thế hoàn toàn Năng lượng hạt nhân , vì ta không thể có Chúng ở mọi nơi , mọi lúc .
- Chỉ vài gram Thorium là đủ cung cấp năng lượng cho cả một đời người .
Năng lượng hạt nhân là một trong những kênh quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng của tương lai .
(Lee Sy/poznajatom.pl)