
Biểu đồ: Ở phần 1 – Số lượng xe bị mất từ năm 2004 đến 2014. Phần 2 – Các model xe hay bị mất cắp ở Ba Lan
Trong
những năm 90, hàng năm 70 ngàn xe ô tô bị mất cắp, bình quân 200 chiếc trong
một ngày. So với mười mấy năm trước, lượng xe bị ăn cắp trong năm 2014 ít đi
rất nhiều: từ 45 322 xe năm 2004 giảm xuống chỉ còn 14 100 trong năm
2014. Các xe bị mất cắp thường là các xe phổ biến trên đường mà đứng đầu bảng:
Volkswagen Golf, Audi A4... Nhưng ở Warszawa xe hay bị mất cắp nhất lại là
Toyta. Bọn trộm thường lấy xe và tháo gỡ phụ tùng đem bán (chiếm 80% số xe bị
mất). Các xe này hay bị mất ở các parking không có người trông hay trong khu
nhà tập thể, ít hơn, tại các siêu thị. Cũng có trường hợp chúng ăn cắp xe đắt
tiền, nhưng theo đơn đặt hàng. Đây là bọn ăn cắp rất chuyên nghiệp. Thường, chúng
lấy xe có cả chìa khóa và giấy tờ ngay từ nhà của người có xe rồi bán ra nước
ngoài. Lượng xe bị mất nhiều nhất là ở Warszawa (2894 chiếc), ít nhất ở Kielce
(179 chiếc).
Minh Sơn (theo báo BL)