Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online
Ba Lan Tiêu điểm

Ba Lan-Nhập khẩu máy móc và nguyên liệu từ Việt Nam

14/03/2015 3 phút đọc
Năm 2014, Ba Lan nhập khẩu từ Việt Nam hàng hóa trị giá khoảng 1,3 tỷ đô la Mỹ và xuất khẩu sang Việt Nam 160 triệu đô
Ba Lan-Nhập khẩu máy móc và nguyên liệu từ Việt Nam

Năm 2014, Ba Lan nhập khẩu từ Việt Nam hàng hóa trị giá khoảng 1,3 tỷ đô la Mỹ và xuất khẩu sang Việt Nam 160 triệu đô la Mỹ (theo Tổng cục Thống kê Ba Lan). Ba Lan luôn là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở Trung và Đông Âu.

Đoàn Công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan và một doanh nghiệp người Việt tại Ba Lan đi làm việc với Doanh nghiệp Bomstal ở Szczyrzyc, tỉnh Małopolskie (tạm dịch là Tiểu Balan vì cũng có tỉnh Đại Ba Lan như kiểu Đại Việt của ta). Bạn đón đoàn từ ga tàu TP Krakow và đi oto tiếp hơn 1 tiếng, leo đồi núi trùng trùng điệp điệp với cảnh quan tuyệt đẹp mặc dù cây cối vẫn đang chưa đâm chồi nảy lộc. Chúng tôi nói với nhau nay mai hoa lá cỏ cây đua nhau khoe sắc rồi mùa thu lá vàng thì cảnh quan trên đường đến Nhà máy đẹp hơn tranh. Nhà máy nằm trên đỉnh khu vực đồi núi cao gần 1.000m so với mực nước biển, cao hơn các đồi núi xung quanh, nhìn ra như ta đang ở trong khu vực nghỉ dưỡng chứ không phải nơi sản xuất! Khu vực này gần và tương tự các khu nghỉ dưỡng, trượt tuyết như Zakopanie.

Đây là một công ty gia đình, có khoảng 100 công nhân, chuyên sản xuất các sản phẩm cơ khí từ sắt thép, tôn như gara oto, kiosk bán hàng, cửa cuốn. Doanh nghiệp đã mua một số máy móc thiết bị và nguyên vật liệu từ Việt Nam để sản xuất. Kỹ sư Việt Nam cũng đã sang để lắp đặt và bảo trì máy móc. Hiện nay, do tỷ giá đồng Đô la Mỹ lên cao so với đồng Zloty nên giá thành nhập khẩu nguyên liệu từ Việt Nam cũng khá cao; trong khi các nước nội khối EU dùng euro thanh toán thì tỷ giá không tăng nhiều nên tạo thuận lợi cho nhập khẩu nguyên liệu từ Ý…vào Ba Lan.

Doanh nghiệp thuộc loại nhỏ và vừa của Ba Lan được hưởng nhiều ưu đãi hỗ trợ từ Chính phủ Ba Lan và EU. Gần đây, doanh nghiệp Bomstal đã sử dụng chế độ vay vốn ưu đãi để mua nhiều máy móc hiện đại nhất của thế giới như máy gia công la-de kỹ thuật số CNC của Nhật với giá gần 1 triệu đô la Mỹ. Doanh nghiệp chỉ phải trả khoảng 25% trị giá máy, còn lại được Ngân hàng bảo lãnh và trả chậm trung hạn khoảng 3-5 năm, không phải trả phí/lãi xuất cho khoản vay…

Nhờ chính sách này mà hàng loạt doanh nghiệp Ba Lan đã vay vốn ưu đãi và tái đầu tư công nghệ mới, mở rộng sản xuất và xuất khẩu, góp phần phát triển kinh tế Ba Lan trong giai đoạn vừa qua và trong tương lai.


Đại sứ Phạm Kiến Thiết đã tặng doanh nghiệp giấy khen có công trong nhập khẩu máy móc thiết bị và nguyên liệu từ Việt Nam.

Chủ doanh nghiệp tặng Đại sứ chiếc giá để bút được con trai trực tiếp lấy chữ Tết và hình con Dê của năm mới trên mạng, truyền vào máy gia công la-de để cắt chữ trên tấm thép thể hiện tình cảm của công ty với Việt Nam và cũng thể hiện sự phát triển công nghệ cao của công ty trong thời gian gần đây. Đại sứ cảm ơn và khuyến khích doanh nghiệp tiếp tục phát triển hợp tác kinh doanh với Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện để hỗ trợ doanh nghiệp hai nước hợp tác phát triển.

(Tin từ Đại sứ quán VN tại BL)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu