
Ở Ba Lan, nhân viên công sở và công nhân viên được nghỉ phép 26 ngày cộng thêm 13 ngày nghỉ lễ, tết trong năm đã trở thành một trong những nước đứng đầu thế giới có nhiều ngày nghỉ làm việc.
Năm 2015 Ba Lan có 113 ngày nghỉ (kể cả các ngày cuối tuần), ít hơn 2 ngày so với năm 2014. Theo tính toán của Bộ Lao động và Chính sách Xã hội: Cứ mỗi ngày nghỉ, tổng thu nhập quốc dân giảm 0,3 % bằng 6,3 tỷ zloty. Chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và nông nghiệp. Không những thế, trong các ngày nghỉ, ngày lễ người ta mua sắm nhiều, chi phí không ít vào các cuộc vui chơi, giải trí, nghỉ ngơi...
Dưới đây là một số quốc gia có ngày nghỉ làm việc nhiều nhất
|
Kraje, których mieszkańcy mają najwięcej dni urlopu i wolnego z wiąt* |
|||
|
Quốc gia |
Số ngày nghỉ |
Số ngày nghỉ phép |
Số ngày nghỉ lễ |
|
(nghỉ phép và lễ) |
|||
|
Brazylia |
41 |
30 |
11 |
|
Litwa |
41 |
28 |
13 |
|
Phần Lan |
40 |
30 |
10 |
|
Pháp |
40 |
30 |
10 |
|
Nga |
40 |
28 |
12 |
|
Ba Lan |
39 |
26 |
13 |
|
Malta |
38 |
24 |
14 |
|
Hy Lạp |
37 |
25 |
12 |
|
Tây ban Nha |
36 |
22 |
14 |
|
Anh |
36 |
28 |
8 |
Nguyễn Sơn (Theo báo BL)