Sau
khi xem xét mười mấy công ty tại Wólka Kosowska, thanh tra
thuế đã tìm ra các hóa đơn giả, trị giá hơn 310 triệu
zł.
Thanh
tra thuế đã phát hiện ra sự lạm dụng quá mức của
các công ty Châu Á trong trung tâm buôn bán tại Wólka
Kosowska, ngoại ô Warszawa. Cơ quan thuế khóa quyết định
đột kích trung tâm nhằm tìm ra số lãi xuất mà họ
không khai báo. Những kết quả đầu tiên trong chiến dịch
„Klon – Cây Phong” – như người ta vẫn gọi – cho
thấy, những giao dịch không hợp pháp ở đây đạt tới
hàng trăm triệu zloty – Rzeczpospolita được cung cấp tin
này.

Một quầy bán hàng ( Ảnh minh họa).
Khiếp
sợ vì kiểm tra
Tại
Wólka Kosowska tập hợp rất lnhiều công ty mà chủ của
các hãng đó chủ yếu là người Trung Quốc và Việt Nam.
Nơi đây tạo thành một xã hội khép kín, từ lâu nhà
nước vẫn kiểm tra nhưng không làm gì được. Nhưng luôn
tin rằng, rất nhiều công ty hoạt động ở đây không
đóng thuế, nhờ đó mà họ bán hàng hóa rất rẻ.
-
Với „hố sâu đó” tạo nên sự cạnh tranh không lành
mạnh, vì vậy cơ quan thuế cần phải đấu tranh với
những căn bệnh bằng mọi biện pháp cho phép – Ông
Jacek Brzozowski, cố vấn chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp
Cộng hòa Ba Lan nói.
Trước
khi chiến dịch tại Wólka tiến hành, theo phân tích của
thanh tra thuế mà chúng tôi đã viết hồi tháng tư rằng:
Các công ty Châu Á hoạt động với lượng quay vòng rất
lớn, nhưng trả thuế chỉ một phần tượng trưng. Những
lợi nhuận không được đóng thuế bằng việc buôn bán
hàng hóa và chuyển lậu tiền mặt ra nước ngoài.
Kiểm
tra đã xác nhận kết luận của các nhà phân tích.
Cơ
quan thuế xem xét hoạt động của 205 công ty mà chủ là
người Châu Á, trong đó 16 cuộc kiển tra đã kết thúc.
Kết quả đã báo động rằng: trong mười mấy công ty
đó, số tiền không đóng thuế đạt 37 triệu zloty, và
rằng các nhà doanh nghiệp đã viết một số lượng lớn
hóa đơn giao dịch giả và trốn khai báo doanh thu.
Nhân
viên thanh tra tìm ra 6,4 ngàn hóa đơn khống với giá trị
(netto) 310 triệu zł.
-
Hầu như cứ hai hóa đơn của công ty bán hàng Châu Á thì
một cái không phản ánh chính xác quá trình giao dịch –
Một thanh tra thuế giấu tên xác nhận với chúng tôi.
Không
liên quan đến việc theo dõi kế toán, thanh tra thuế thành
lập nhóm thực địa kiểm tra trung tâm Châu Á. Kết quả:
Phát hiện 2,5 triệu zł hàng nhái, chủ yếu là quần áo,
nước hoa, giầy dép. Không biết ai là chủ của lượng
hàng này vì họ lái xe chạy trốn trước mắt nhân viên
thuế.
Sự
có mặt của thanh tra thuế cũng đã làm cho những kẻ mua
hàng giá rẻ sợ sệt, vì họ không đóng thuế. Thông
thường, hàng ngày có tới 1,5 ngàn xe buýt đến Wólka mua
hàng. Trong thời gian kiểm tra, giảm xuống chỉ còn 40.
Lượng các kiện hàng gửi từ trung tâm Châu Á đến
khách hàng cũng giảm hẳn.
Sự
có mặt của thanh tra thuế làm những người buôn bán
nghiêm chỉnh hơn: Họ viết hóa đơn nhiều hơn, người
bán các quyển hóa đơn tại đây đã bán hết cả phần
dự trữ.
Không
phụ thuộc vào sắc tộc
Thứ
trưởng Bộ Tài chính Agnieszka Królikowska nói rằng, mức
độ vi phạm được phát hiện ra tại trung tâm Châu Á
làm tăng lên mối lo ngại.
-
Tuy nhiên, những hiệu quả rõ ràng của chiến dịch liên
hợp mang tên „Klon” chỉ ra rằng, thanh tra thuế đã
vạch trần một cách hiệu quả cơ chế tội phạm thuế
- Bà xác định. Đồng thời cảnh báo: - Các hoạt động
của chúng tôi không có ý đồ nhằm vào một dân tộc
hoặc nước nào hết. Mục đích của chúng tôi đang và
sẽ chỉ nhằm vào việc trốn thuế, không phụ thuộc vào
sắc tộc.
Kiểm
tra các công ty Châu Á là một thách thức. Lý do? Họ
thường có các văn phòng ảo, chủ tịch hãng thường khó
gặp và rằng không nói tiếng Ba Lan.
Chủ
hãng mà trốn thuế sẽ chờ hình phạt thuế, nếu làm
giả sổ sách – chờ cả các vấn đề ở viện công tố.
Họ sẽ bị phạt nặng.
Khu
vực xám từ các công ty châu Á lớn như thế nào? Không
biết. Cơ quan Thuế khóa xem xét chúng từ Wólka và tính
toán rằng, khoảng 180 công ty trong năm 2014 có lượng quay
vòng đạt 2 tỷ zł, đóng thuế chỉ 0,3 promil ( Viết kiểu
chế giễu-ND).
-
Toàn thể khu vực xám trong nền kinh tế, theo nhận định
khoảng 400 tỷ zł/ năm – Ông Jacek Brzozowski nói.
Bà
Królikowska cho rằng, lực lượng thuế khóa sẽ khám phá
một cách hệ thống và loại trừ các kiểu trốn thuế,
làm nguy hại đến an ninh tài chính quốc gia cũng như lợi
ích của các doanh nghiệp chân chính và người tiêu dùng.
Mặt
khác, đảng PiS chứng minh rằng, có thể làm việc này
tốt hơn một cách rõ rệt. Các chuyên gia trong đảng của
ông Jarosław Kaczyński mới đây tính toán từ hệ thống
thuế khóa có thể thêm được 52 tỷ zł.
Họ
tính toán như vậy trên cơ sở số liệu của Quỹ Tiền
tệ Quốc tế, cho rằng do việc thất thoát thuế, làm cho
tổng thu nhập kinh tế quốc dân Ba Lan (PKB) giảm 3,1 % mỗi
năm.
Grazyna
Zawadka báo „Rzeczpospolita” ngày 08.07. 2015 Minh Sơn lược
dịchBản gốc: http://www.zw.com.pl/artykul/667998.html