
Bộ Ngoại giao Ba Lan cảnh báo không nên đi nghỉ hè tại các nơi sau:
Báo động màu vàng (nguy cơ thấp nhất):
- Bỉ: chính phủ Bỉ vẫn giữ mức độ cảnh báo khủng bố ở mức số 3 trên cả nước, sau vụ khủng bố ở Paris năm ngoái mà các cuộc điều tra dẫn tới nơi chuẩn bị cuộc khủng bố là ở Bruxell.
- Armeni và Azecbajzan: tình hình xung đột căng thẳng, nhất là vùng núi Karabach.
- Pháp: sau tháng 11 vừa qua, Pháp tăng cường kiểm tra biên giới và các chỗ công cộng,
- Algieri: nên bỏ ý định đi vùng phía đông Kabylia, cũng như phía Nam từ thành phố Tamanrasset và hướng biên giới với Mali và Nigre, cũng như phía tây nam, biên giới với Mauretania và Maroc.
- Indonexia: các vùng đặc biệt nguy hiểm: tỉnh Aceh, thành phố Poso, thành phố Ambon, thành phố Solo và Makasar.
- Thổ nhĩ kỳ: khủng bố gần đây ở Ankara chết 35 người, hoạt động quân sự ở biên giới Thổ-Xiri và Thổ-Irac.
- Philippin: tình trạng bắt cóc người nước ngoài ở các nơi nghỉ, không nên đến các đảo phía Nam nhất là đảo Mindanao và vùng Sulu.
- Venezuela: do tình hình chính trị hiện thời.
- Maroc: nguy cơ khủng bố, nhất là vùng sa mạc Sahara và biên giới vói Algieri và Mauretani.
Báo động màu da cam (nguy cơ trung bình)
- Ai Cập: nguy cơ khủng bố.
- Li Băng: tình hình không ổn định.
- Tuynidi: nguy cơ khủng bố.
Báo động màu đỏ (nguy cơ cao nhất)
- Siri: nên quay về nếu đang ở đấy.
- Libia: nên quay về nếu đang ở ấy. Đại sứ quán Ba Lan đã ngừng hoạt động ở đây từ 2014.
- Apganistan: mức nguy hiểm rất cao.
NHV (theo onet.pl)