
Nói không với phân biệt chủng tộc Số các vụ tấn công do phân biệt chủng tộc và bài ngoại tăng
từ mười mấy vụ mỗi tháng lên đến mười mấy vụ mỗi tuần – theo tờ "Gazeta
Wyborcza". "Chính các chính trị gia tạo ra bầu không khí cho phép
này" – ông Adam Bodnar, người phát ngôn của công dân phát biểu như vậy.
Các vụ việc có yếu tố phân biệt chủng tộc, ghê sợ đồng tính
luyến ái (homophobia) và bài ngoại do tổ chức „Nigdy Więcej” (Không bao giờ nên
lặp lại nữa) ghi lại vào cuốn sổ riêng đặt tên là „Brunatna Księga” (Sổ các vụ
việc bẩn, nâu). "Trước đây chỉ có cỡ chục vụ hay vài chục vụ mỗi tháng. Giờ
chúng ta có như thế mỗi tuần" – ông Stanisław Czerczak ở tổ chức này nói.
Vấn đề này ta cũng thấy rõ trên các thống kê chính thức. Năm
2014 cảnh sát điều tra 698 vụ việc có nguyên nhân do ghét người nước ngoài, con
số năm ngoái là 962. Tương tự ở Viện
Công tố: trong vòng hai năm số vụ tăng gần gấp đôi, từ 835 lên con số 1548. Trong
các điều tra của tổ chức Amnesty International cũng cho kết quả tương tự.
" Phân biệt chủng tộc giờ không là điều đáng xấu hổ nữa.
Trong nhiều năm, người ta đã coi thường các vấn đề hành xử về phân biệt chủng
tộc và bài ngoại. Họ cho rằng nó chỉ liên quan đến những kẻ hung bạo ở các sân
vận động hay ở các nhóm thanh thiếu niên trẻ. Hóa ra, vấn đề đã lớn hơn đáng
kể" – ông Stanisław Czerczak đánh giá.
Tờ "Wyborcza" viết tiếp: "Trong khi đó chính
phủ có ý kiến khác. Ông Mariusz Błaszczak, bộ trưởng Bộ Nội vụ và Hành chính
MSWiA, coi thường hiện tượng bài ngoại, coi chúng là hiện tượng bên lề (...)
Ông Jarosław Gowin, bộ trưởng Bộ Khoa học và Đại học cũng đồng tình với ý kiến
trên, không nhận ra là ở Ba Lan đang có chủ nghĩa dân tộc đen (»brunatnego nacjonalizmu«)".
Tờ báo cũng nhắc lại là cuối tháng tư vừa qua, chính bà thủ
tướng Beata Szydło đã giải thể Hội đồng về vấn đề phân biệt chủng tộc và bài
ngoại.
NHV (theo Onet.pl
và Gazeta Wyborcza)