Đó là một cuộc thi làm những phim ngắn trong vòng 48 tiếng do Quỹ Không gian Phim kết hợp với Viện Âm hình Quốc gia và rạp phim Iluzjon Film Quốc gia cùng đứng ra tổ chức. TP Vác-sa-va và Viện Nghệ thuật Phim Ba Lan cũng có tài trợ về mặt tài chính.
Liên hoan phim lần thứ 6 này có 85 nhóm làm phim đăng ký tham gia. Vài trăm nhà làm phim đủ các lứa tuổi với nhiều ít kinh nghiệm khác nhau với cùng một niền ham mê nghệ thuật phim ảnh đã hăng hái bắt tay vào làm việc. Năm nay với con số như vậy là đã tạo ra một kỷ lục về số người tham gia. Chìa khóa của các phim là phải cùng có 3 yếu tố: 1 nhân vật là người làm vườn (tên là Róża Wolna hoặc Robert Wolny, phải có 1 dụng cụ là chiếc chổi vẽ và 1 câu đối thoại “các bạn thật tuyệt vời”.
Trong cuộc thi chính, người ta đã xem 57 phim của các nhóm làm phim, mà đã kịp kết thúc trong thời hạn và có đủ các yếu tố đã đặt ra. Một số phim khác nộp muộn sẽ được chiếu ở rạp Iluzjon, để có cơ hội giành giải của khán giả. Hội đồng giám khảo bao gồm những người gắn bó đời mình với phim ảnh Ba Lan như là ông Janusz Zaorski- đạo diễn, nhà sản xuất phim, giảng viên đại học hay là Adam Kruk, nhà phê bình phim, nhà báo, đồng sáng lập Polish Cinema for Begginers hay là Roma Gąsiorowska, diễn viên, nhà tạo mẫu, nanager văn hóa...

Nhà làm phim Paweł Sơn Ngô.
Tối ngày 08.10.2016 một Gala chung kết đã được tổ chức ở Trung tâm Quản lý Sáng chế và Trao đổi Công nghệ của trường Đại học Bách khoa Vác-sa-va. Giải phim hay nhất đã được trao cho ê-kíp làm phim FILMBUSTERS, một studio phim do Paweł Sơn Ngô (sinh viên trường Đại học Tổng hợp Vác-sa-va) sáng lập, hiện đang vừa học vừa làm và hợp tác cùng các bạn của mình để thực hiện niềm đam mê về nghệ thuật phim ảnh, trong đó phải kể tên đến Rafał Brzozowski (âm thanh), Szymon Karlak (quay phim), Justyna Badio (trợ lý sản xuất). Trước đó hãng phim này đã sản xuất được một số phim ngắn và cũng được một vài giải thưởng ở các cuộc thi khác. Ngoài ra, cùng với đạo diễn Michał Słomka, với sự hỗ trợ và sự ủng hộ của một số bà con người Việt về tài chính, Paweł Sơn Ngô đã sản xuất được một bộ phim liên quan đến cộng đồng người Việt ở Ba Lan (có phụ đề tiếng Việt) là Dyptyk Warszawski (Hai mẩu chuyện Vác-sa-va).
Nhóm làm phim đạt giải chính được nhận một giải thưởng là 2 xuất vé máy bay đi USA tham dự tiếp cuộc thi liên hoan phim FILMAPALOOZA ở Seattle, tại đó các phim của 135 thành phố sẽ tranh giành một số giải thưởng khác và một xuất đi tham dự Liên hoan phim Quốc tế ở Cannes.
Hy vọng là trong tương lai, bạn trẻ với hai dòng máu Ba Lan - Việt nói trên và những bạn trẻ gốc Việt đang sinh sống ở nơi xa xứ (cũng như các bạn Ba Lan khác) sẽ kết hợp được với cùng với các cá nhân, các doanh nghiệp và các cơ quan khác ở Việt Nam cũng như ở Ba Lan để đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trên con đường nghệ thuật không hề đơn giản như ngành làm phim này.
Ngô Hoàng Minh
Gửi bình luận
Nhập tên và email để bình luận. Chúng tôi sẽ gửi link xác nhận tới email của bạn. Bình luận chỉ hiển thị sau khi bạn bấm link xác nhận.