
1.
Ngày 16-11 tới là đúng 2 năm bà thủ tướng Beata Szydło
đọc diễn văn trước Quốc hội sau khi thành lập chính
phủ. Đã có thông báo về khả năng thay đổi nội các
trong vòng những ngày sắp tới, có cả các tin không chính
thức về việc thay cả vị trí thủ tướng. Theo cuộc
thăm dò dư luận hôm 19-20/10 tức sau cuộc phản đối
tuyệt thực của các bác sỹ nội trú do IBRiS làm cho tờ
báo „Rzeczpospolita" thì người Ba Lan có ý kiến rất
khác nhau về đánh giá chính trị cho bà thủ tướng: 42%
đánh giá kém còn 45% đánh giá bà tốt. So với cuộc thăm
dò hồi tháng 6 năm nay thì bà thủ tướng đã có thêm 7%
ý kiến đánh giá tốt. Trong số các bộ trưởng thì bộ
trưởng Bộ Ngoại giao Witold Waszczykowski được 28,4% người
Ba Lan đánh giá tốt. Bà bộ trưởng Bộ Số hóa Anna
Streżyńska được 25,1% ủng hộ. Con số ủng hộ ông bộ
trưởng Bộ Y tế Konstanty Radziwiłł sau cuộc phản đối
của các bác sỹ còn 19,2%. Bộ trưởng Bộ Quy hoạch
Andrzej Adamczyk có 18% ủng hộ, còn ông bộ trưởng Bộ
Quốc phòng Antoni Macierewicz chỉ được 16,2% đánh giá
tốt.

2.
Đã có 2,5 triệu đơn nộp xin "500 plus" - bà
Elżbieta Rafalska, Bộ trưởng Bộ Gia đình, Lao động và
Chính sách Xã hội thông báo hôm 26-10. Bà nhấn mạnh chỉ
có các đơn nộp trong tháng 10 (tức trong vòng 5 ngày nữa)
mới được tính truy lĩnh cho các tháng trước. Các đơn
nộp sau đó sẽ chỉ nhận được trợ cấp của tháng kể
từ bắt đầu nộp đơn mà thôi.

3.
Số tài sản trị giá 1,2 tỷ złoty là số tiền cảnh sát
đã thu giữ từ các tội phạm kể từ đầu tháng 1 đến
hết tháng 9 năm nay – Bộ Nội vụ và Hành chính (MSWiA)
đưa tin. Đây là con số lớn nhất trong lịch sử. Kết
quả kỷ lục này cũng do các thay đổi về luật đưa ra
vào áp dụng từ tháng 4 năm nay. Nhờ các điều luật đó,
cảnh sát có quyền thu giữ các lợi nhuận mà tội phạm
có được do phạm pháp. Như vậy chỉ trong vòng có 9
tháng, cảnh sát đã thu giữ một số lượng tài sản phi
pháp nhiều hơn số thu trong vòng ba năm 2010-2012 (khi đó
cảnh sát thu giữ 1 tỷ 69 triệu zł).

4.
Cơ quan Thuế hành chính vừa ra thông báo về việc có hai
nam công dân Ucrain ở độ tuổi 31 và 32 đến sân bay
Chopin từ Brasile đã bị bắt giữ hôm 19-10 vừa qua do
mang lậu trong dạ dầy 45 gói cao su thuốc phiện, mỗi túi
có khoảng 40 gam, có trọng lượng tổng cộng hơn 1,8kg.
Giá thị trường của số hàng này là gần 600 nghìn
zloty. Các nhân viên hải quan đầu tiên đưa khách sang khu
vực kiểm tra (đường đỏ) soi hành lý xách tay và khám
người đều không thấy gì. Do tuyến bay của họ và thái
độ của những người này, các nhân viên đã bắt khách
thử nước tiểu và thấy kết quả dương tính với thuốc
phiện. Các hành khách này bị đưa vào bệnh viện chụp
đường tiêu hóa và phát hiện có thuốc phiện mang lậu
trong đường tiêu hóa. Họ đã bị tạm giữ ba tháng và
đối mặt với mức án từ 3 đến 15 năm tù giam.

5.
Ủy ban Đánh giá các Đơn vị làm Khoa học (Komitet
Ewaluacji Jednostek Naukowych- KEJN) đã đánh giá xong hơn 930
cơ sở khoa học trong cả nước. Trong số các đại học
yếu có trường ĐHTH Kỹ thuật-Xã hội (UTH) ở Radom, nơi
chỉ có một khoa đạt loại B, còn tất cả các khoa còn
lại thuộc loại kém nhất C. Năm nay UTH mở thêm Khoa Y,
nhưng ông Bộ trưởng Jarosław Gowin và KEJN lo ngại vì có
thể sang năm khoa này có thể bị xếp loại C như các
khoa khác (vì đây là hướng đào tạo mới nên năm nay
chưa được đánh giá). Xếp loại A không chỉ quan trọng
cho an toàn của bệnh nhân mà còn vì vấn đề liên quan
đến bản đánh giá của Mỹ. Ông Jarosław Gowin nói chỉ
cần trong một trường đại học ở Ba Lan mà khoa Y không
thỏa mãn điều kiện đòi hỏi của Mỹ, thì toàn bộ cả
nước Ba Lan sẽ không được công nhận, và sẽ có thể
bị thất thu tiền đóng của sinh viên nước ngoài đến
học.

6.
Máy bay Boeing 787 Dreamliner của hãng hàng không Ba Lan LOT
tối hôm 25-10 khởi hành từ Vác-sa-va đi Toronto, sau hai
tiếng bay đã quay lại sân bay Chopin. Phi công đã quyết
định quay về theo đúng thủ tục bay, do phát hiện một
vết nứt bên trong ở cửa kính trong buồng lái. Tất cả
hành khách sau khi máy bay hạ cánh đã được xắp xếp ăn
và nghỉ đêm. Hôm 26-10, họ sẽ lại bay đi Ca-na-đa.

7.
Phái viên đặc biệt của Liên hiệp quốc, ông
Garcia-Sayan đã đến Ba Lan từ hôm thứ hai 23-10 theo lời
mời của chính quyền Ba Lan năm 2016. Trong buổi họp báo
ở Vác-sa-va hôm 27-10, ông nói:”- Theo ý kiến của tôi
sự độc lập của hệ thống tư pháp và các tiêu chuẩn
cơ bản khác của nền dân chủ, cũng như praworządność
ở Ba Lan hiện đang bị đe dọa. Các cuộc cải cách do
chính phủ tiến hành nhằm tìm thuốc cho căn bệnh trong
tình hình hiện nay trông tệ hơn chính căn bệnh ấy và
đụng chạm đến hệ thống tư pháp”. Ông đánh giá các
thay đổi trong xét xử do chính phủ đưa ra và do quốc
hội đa số bầu năm 2015 đã "làm hạ vai trò, tính
độc lập và nguyên tắc tam quyền phân lập". Ông
Garcia-Sayan cũng phê phán các dự luật về Tòa án Tối
cao (SN) và Hộ đồng Tư pháp Quốc gia (KRS) do Tổng thống
đề nghị chỉ được thảo luận trong phòng kín giữa
các ông Andrzeja Duda và Jarosław Kaczyński. Khó hiểu chuyện
trong một xã hội công dân, các thay đổi quan trọng như
vậy lại thảo luận không có ý kiến quần chúng. Theo
ông „nạn nhân đầu tiên của sự thay đổi” trên là
Tòa án Hiến pháp, hiện nó mất tính độc lập và uy
tín.

8.
Bắt đầu từ ngày 26-10, hành khách bay trên máy bay đi Mỹ
từ Ba Lan của hãng hàng không PLL LOT có thể sẽ bị
phỏng vấn ngắn trước khi lên máy bay - ông Adrian Kubicki
giám đốc hãng LOT nói. Đây là một biện pháp mới của
Mỹ nhằm chống khủng bố. Từ tháng 6 năm nay, chính
quyền Mỹ đã quyết định tăng cường an ninh trên các
chuyến máy bay đến Mỹ, trong đó có các máy bay từ Ba
Lan. Việc thực hiện các biện pháp do Mỹ đề nghị là
điều kiện không cấm mang máy tính và các thiết bị
điện tử khác trong hành lý xách tay. Như vậy từ giờ
khách sẽ bị kiểm tra chặt chẽ các hành lý, trong đó
có kiểm tra tất cả các đồ điện tử to hơn các điện
thoại „tiêu chuẩn”, dùng chó phát hiện chất nổ và
có các cuộc phỏng vấn ngẫu nhiên với khách trước khi
họ lên máy bay. Do các biện pháp bổ sung này, các hãng
United, Emirates, Lufthansa và Singapore Airlines đã khuyến cáo
khách đi Mỹ phải đến sớm trước giờ bay 3 tiếng chứ
không phải 2 tiếng như hiện nay.

9.
Trong các ngày từ 28 đến 30-10 và dịp Lễ các Thánh 1-11
ở khu vực chung quanh các nghĩa trang ở thủ đô sẽ cấm
xe đi lại, thành lập các bãi đỗ xe ở xung quanh. Ưu
tiên đi lại chỉ dành cho giao thông công cộng.

*
10.
Đội tuyển bóng đá Ba Lan bắt đầu chuẩn bị cho giải
Vô địch thế giới ở Nga năm 2018. Ông huấn luyện viên
Adam Nawałka đang tìm các giải pháp chiến thuật mới.
Nhiều khả năng là trong một trong hai trận đấu giao hữu
với các đội tuyển Uruguay (Vác-sa-va, hôm 10/11) hay Mehico
(Gdańsk, hôm 13/11), đội tuyển Ba Lan sẽ thử chơi với
đội hình chiến thuật 3-5-2. Cho đến nay đội Ba Lan đã
chơi khá thành công theo hai đội hình 4-4-2 và 4-2-3-1. Đội
hình thứ nhất là với cặp tiền đạo Lewandowski–Milik,
còn đội hình thứ hai áp dụng khi tiền đạo đội
Napoli bị chấn thương. Vậy tại sao cả hai đội hình
chiến thuật đều chơi tốt mà Ba Lan còn phải tìm lối
chơi mới? Có thể câu nói của ông huấn luyện viên đội
Đan Mạch Age Hareide, sau chiến thắng với tỷ số 4-0 đã
khẳng định là Ba Lan có lối chơi dễ đoán, đã thúc
ông Nawałka tìm lối đi mới do đối thủ đã phân tích
cách chơi của Ba lan và chơi ngày càng tốt lên.
NHV (theo
Onet.pl)