
1.
Bà Georgette Mosbacher, đại sứ Mỹ ở Ba lan viết trên
Twitter:” Trái với thông tin trên các phương tiện truyền
thông, chúng tôi đã có các tiến bộ lớn liên quan đến
tăng sự có mặt của quân đội Mỹ ở Ba Lan”. Việc
tăng cường có mặt của quân đội Mỹ là đề tài chính
của cuộc gặp gỡ hôm 13-03 của Bộ trưởng Quốc phòng
Błaszczak, thứ trưởng Tomasz Szatkowski và ông Rood, Thứ
trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ.

2.
Dưới chân cầu Świętokrzyski những người yêu thể thao
nay có thể có nơi tập luyện. Đoạn đi dạo dọc bờ
sông thứ ba dài 175 m đã được sửa chữa sau khi xây
đường xe điện ngầm M2. Đoạn tiếp theo gần tượng
Nàng tiên cá vừa được đưa vào sử dụng sáng hôm
14-03. Có ghế ngồi, các chỗ vứt rác, chỗ để xe đạp
và cây xanh. Thành phố cũng chú trọng đến an ninh, ở
đây có lắp các camera monitoring và sẽ có nhiều toán
tuần tra qua lại. Có Internet WiFi miễn phí. Chân cầu
trang trí bằng các đồ họa nghệ thuật. Tổng số tiền
đầu tư lên đến 21 triệu zloty. Trên toàn bộ chiều dài
bờ sông từ cầu Świętokrzyski đến phố ul. Sanguszki có
đường đi xe đạp. Đoạn nối tiếp từ đó đến cơ sở
đỗ thuyền Cypel Czerniakowski sẽ xong trong vài năm tới.

3.
Từ ngày 1-4-2019 Bưu điện Ba Lan sẽ tăng giá một số
dịch vụ. Giá đắt hơn nhưng có thể cho vào phong bì các
đồ nặng hơn. Thay vì 12 loại trong bảng giá mới chỉ
có 6 loại. Bưu phẩm loại „S” sẽ có thể nặng đến
500 gram, bưu phẩm „M” có thể nặng đến 1 kilogram, còn
bưu phẩm loại „L” là 2 kilogram. Giá sẽ phụ thuộc
độ lớn của phong bì, tương ứng cho bưu phẩm cỡ „S”,
„M” và „L” sẽ lần lượt là 3,30 złoty; 4 złoty và
6 złoty. Giá gửi các gói và giá đi nước ngoài sẽ không
thay đổi.

4. Hai máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã bay
từ căn cứ Andersen trên đảo Guam, diễn tập hôm thứ tư
13-03 ở gần các đảo Trung Quốc đòi chủ quyền trên
biển Đông – lực lượng không quân của Mỹ ở Thái
Bình Dương thông báo. Đây là lần diễn tập thứ hai
loại trên trong vòng 10 ngày gần đây. Ngày 4-3 một máy
bay B-52 đã bay qua biển Đông, một chiếc khác bay tập ở
gần Nhật.Chính quyền Trung Quốc coi toàn bộ biển Đông
là lãnh thổ riêng của mình và xây các đảo nhân tạo,
trên đó xây các căn cứ quân sự. Đòi hỏi của Trung
Quốc mâu thuẫn với tuyên bố của Phiilipin, Việt nam,
Malaixia, Brunei và Đài Loan (tự coi như độc lập với Bắc
Kinh) về một phần các lãnh thổ ở đó.
QV
(theo Onet.pl)