Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online
Ba Lan Tiêu điểm

Ba Lan: Kiểm tra trên các đường biên giới, đóng cửa các khu vui chơi giải trí. Cuộc chiến chống coronavirus

13/03/2020 7 phút đọc BBT
Ba Lan đóng cửa biên giới đối với người nước ngoài         Ảnh: PAP/Paweł Supernak(Theo tin từ polsatnews.pl vào hồi 19h20’,
Ba Lan: Kiểm tra trên các đường biên giới, đóng cửa các khu vui chơi giải trí. Cuộc chiến chống coronavirus

Ba Lan đóng cửa biên giới đối với người nước ngoài         Ảnh: PAP/Paweł Supernak
(Theo tin từ polsatnews.pl vào hồi 19h20’, thứ 6, ngày 13/03/2020)Phát biểu của Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Y tế  sau cuộc họp của Ban Điều hành Khẩn cấp [phát sóng TV]:

- Đứng trước đại dịch thế giới, điều quan trọng nhất là: An toàn và Trách nhiệm. Chúng tôi đã quyết định công bố tình trạng nguy cơ dịch bệnh (stan zagrożenia epidemicznego). Nó cho phép áp dụng những hạn chế cần thiết nhằm chống sự lây lan của Coronavirus. Chúng ta sẽ giám sát chặt chẽ tất cả các biên giới của Ba Lan – Thủ tướng Ba Lan đã phát biểu tại hội nghị.

- Tất cả các đường biên giới Ba Lan, vốn là biên giới bên trong của EU, sẽ được tái thiết lập, kiểm tra và  đóng cửa,  đầu tiên sẽ là 10 ngày, có thể sẽ là 20 ngày, sau đó sẽ có thể  tiếp tục thêm 1 tháng nữa – Thủ tướng đã thông báo.

- „Trong hầu hết mọi trường hợp, đã gieo lây nhiễm dịch Coronavirus ở Ba Lan, là những trường hợp có thể nói chính xác và đúng nghĩa, đã được nhập khẩu từ bên ngoài vào” – ô. Morawiecki đã nói. „Chúng ta không muốn để cho con Coronavirus lại tràn tiếp vào chúng ta bằng những đợt sóng lớn” – Ô. nói thêm.

- Không có sự sợ hãi nào, rằng ta phải lo thiếu thức ăn (…) , chúng ta đang có những dự trữ rất lớn – thủ tướng nói.

- các chuyến bay hành khách quốc tế sẽ bị ngưng lại, và giao thông đường sắt cũng vậy, chúng sẽ bị dừng từ hồi 0h00’ ngày chủ nhật (15/03/2020), có nghĩa là đêm thứ 7, rạng sáng ngày chủ nhật  – thủ tướng thông báo.

- các công dân Ba Lan sau khi vượt biên giới trở về, sẽ được đưa vào cách ly 14 ngày. 

Chúng ta không thể mở biên giới cho người nước ngoài được – thủ tướng giải thích.

Ông sếp chính phủ cũng nhấn mạnh, rằng: đường hàng không và đường sắt nội địa sẽ được lưu giữ và không có sự thay đổi gì. Đối với những người Ba Lan đi ô tô từ nước ngoài về cũng vậy, nhưng – ông nhấn mạnh – sẽ bị áp đặt những định chế qui định hà khắc.

- Để hạn chế tuyệt đối đến mức minimum khả năng lọt người bị lây nhiễm Covid-19 vào Ba Lan, nếu như một người như vậy mà xuất hiện, thì phải phát hiện họ thật nhanh và áp dụng với họ qui trình y tế thích hợp, một cách nhanh nhất – thủ tướng nói. 

- Chúng ta không muốn con Coronavirus tràn vào ta bằng những đợt sóng lớn. Chúng ta muốn giảm thiểu hầu hết khả năng lây lan tiếp Coronavirus vào Ba Lan – thủ tướng Mateusz Morawiecki nhấn mạnh.

- Đây không phải là một quyết định bột phát, mà cũng không phải là cảm xúc. Nó đã được cân nhắc kĩ và có tính chiến lược. Ba Lan đã lấy quyết định này như là nước đầu tiên ở châu Âu. Sau đó sẽ là các nước tiếp theo khác – thủ tướng nói.

Ông sếp chính phủ cũng nhấn mạnh rằng: các cửa hàng, nhà bank, các cây trả tiền TM và các điểm phục vụ sẽ hoạt động. – Sẽ không thiếu tiền mặt – thủ tướng bảo đảm.

Hạn chế sự hoạt động của các TT siêu thị Galeria- Bắt đầu từ thứ 7 (14/3) chúng ta sẽ hạn chế sự hoạt động của các TT siêu thị Galeria. Các hiệu thuốc, các cửa hàng thực phẩm, các cửa hàng bán những đồ vệ sinh đều sẽ hoạt động – Ông thủ tướng Morawiecki thông báo.

- Điều rất quan trọng là hạn chế sự hoạt động của các nhà hàng, tiệm cà phê, quán ăn bar, các câu lạc bộ, PUB, casino. Chúng tôi đã quyết định đình chỉ sự hoạt động ở những nơi vui chơi giải trí (rozrywki) – thủ tướng nói. – Tất cả mọi cơ sở dịch vụ kiểu „đưa đốt” (dostawa) „na wynos” đều được tiếp tục hoạt động – Ông nói thêm.

- Chúng tôi cũng hạn chế số lượng người tham gia trong các cuộc gặp mặt là không vượt quá 50. Hoạt động này mang tính đại chúng, đối với mọi địa điểm, nơi mà người ta có thể gặp nhau và tạo cho nhau nguy cơ – ông nhấn mạnh.

- chuyện này đề cập đến tất cả mọi nơi, như : – chính phủ, chính quyền tự quản và riêng tư – thủ tướng giải thích.

„Can thiệp ở mức cao nhất”- Đại dịch này có thể còn đồng hành cùng chúng ta lâu dài, và có thể sẽ có những „thu hoạch xấu”. Tôi nghĩ rằng những kịch bản bi thảm sẽ không xảy ra, nhưng ta phải cảnh giác – ông Mateusz Morawiecki đã nói. – Chúng ta làm như vậy là để đảm bảo cho việc can thiệp ở mức cao nhất – ông nói thêm.

- Nếu một ai đó gửi tin nhắn kiểu tin vịt „fake news” một cách thiếu trách nhiệm, là những tin chưa được kiểm chứng, thì tôi cảnh báo là phải rất thận trọng. Chỉ một tin tức sai là có thể gây ra những sự kiện rất xấu và bi kịch cho những người khác – ông thủ tướng nhấn mạnh.

- Chúng ta có đầy đủ các trang thiết bị bảo vệ dành cho ngành y tế, chúng ta đang có 10.000 chiếc máy trợ thở (respirator), nhưng điều quan trọng nhất là số bệnh nhân không tăng nhanh như tiến độ ở Italy – thủ tướng Morawiecki giải thích.

- chỉ trong một thời gian ngắn nữa, một số lượng rất lớn dung dịch sát trùng sẽ được gửi tới khắp Ba Lan – ông sếp của chính phủ đã thông báo.

- Cảnh sát sẽ giám sát tất cả các bệnh nhân đang được cách ly. 99 % số họ đều ứng xử rất có trách nhiệm. Cảm ơn tất cả các quí vị ! – thủ tướng nói.

- Đây là thời của thử thách xã hội, là thời của sự đoàn kết giữa các thế hệ. Tôi tin rằng chúng ta sẽ vượt qua kì thi này một cách thắng lợi tuyệt đối. Điểm mạnh nhất của chúng ta là sự bình tĩnh. Tôi tin rằng Ba Lan sẽ vượt qua dịch bệnh này bằng một cách an toàn hơn so với phần lớn các nước châu Âu khác. Chúng ta sẽ phải áp dụng những phương tiện, mà chính chúng ta đang xúc tiến thực hiện – thủ tướng kết luận.

- Những chuyên ngành y tế đang có mặt trên đầu tuyến chiến. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người, những người đang tiến hành công việc trong một trạng thái áp lực tâm lý và sự nguy hiểm rất lớn – ông Bộ trưởng Bộ y tế Łukasz Szumowski đã nói.

Bộ Y tế đã thừa nhận rằng đã có thêm 16 ca nhiễm Coronavirus. 2 bệnh nhân đã tử vong. Tổng cộng ở Ba Lan đang có 71 ca nhiễm.

Trong những ngày gần đây, tại các cuộc họp của Ủy ban Chính phủ đã có những quyết định vd. như về việc đóng cửa giảng đường tại các cơ sở giáo dục, các trường ĐH công và dân lập, đình chỉ các hoạt động văn hóa của các cơ sở như: nhà hát, phòng hòa nhạc, viện bảo tàng, rạp chiếu phim từ ngày 12/3 đến 25/03/2020, cùng với sự trợ giúp của quân đội trong hoạt động chống dịch Coronavirus tại các sân bay.

Người đàn ông  từ Đức trở vềBộ Y tế đã thông báo về ca nhiễm Coronavirus đầu tiên ở Ba Lan vào ngày mùng 4/3/2020. Đó là 1 người đàn ông, đã đi xe ca về Ba Lan. Ông ta đã được nhập BV ở TP Zielona Góra. Hiện nay những ca nhiễm đã và đang được điều trị ở các cơ sở y tế tại: Wrocław, Ostróda, Szczecin, Poznań và Kraków.

Coronavirus SAR-Cov-2 gây nên căn bệnh có tên gọi là Covid-19. Triệu chứng thường gặp của nó là: sốt cao, ho, khó thở, đau cơ và mệt mỏi toàn thân. Có nghi ngờ rằng sự lây nhiễm Coronavirus mà nó gây ra viêm phổi tạo sự nguy hiểm đến tính mạng, là có nguồn từ Trung Quốc, từ chợ hải sản ở TP Vũ Hán – thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc (Hubei).

QV 
Nguồn: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-03-13/konferencja-po-posiedzeniu-zespolu-zarzadzania-kryzysowego/?ref=slider

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu