Paweł
Ławiński Phó TBT báo Onet.pl
07-04-2020,
13:01Nhiều
năm làm với
chính
trị, không chỉ ở Ba Lan, đã thuyết phục tôi rằng: tất
cả mọi chính trị gia đều nói dối. Người ít người nhiều. Có người còn biết xấu hổ một chút, còn có người chả còn biết xấu hổ, còn lại những kẻ khác thì…
họ đã bị mất đi hoàn toàn, hoặc là từ khi sinh ra họ
đã không biết xấu hổ là gì.

Jadwiga Emilewicz
Ngày hôm nay người phụ nữ tôi yêu quí (faworytka) chính là bà bộ trưởng Jadwiga Emilewicz, tân phó thủ tướng chính phủ, là người sẽ thay thế cái người vừa tự từ chức (hoặc là không phải thế) – ông Jarosław Gowin.
Bà phó thủ tướng đã cương quyết hù dọa các công dân ngay từ đầu – dọa bằng ‘trạng thái đặc biệt’ (stanem wyjątkowym), tức là dọa bằng ‘quân đội trên các phố’, và bằng sự ‘đóng cửa các truyền thông’…
Bà bộ trưởng đã hỏi các công dân – qua đài phát thanh Radio Zet, một cách thảm kịch, rằng: thế HỌ có biết rằng, hậu quả của việc tuyên bố ‘tình trạng đặc biệt’ (stan nadzwyczajny) là như thế nào không? Và bà đã chỉ dẫn CHO HỌ một cách trung thực (như thế này): — Chúng ta sẽ có quân đội trên các con phố, các cổng thông tin mạng internet sẽ bị khóa, cùng các đài phát thanh…
Tôi chả biết, có phải sự thăng cấp đã làm ra vậy chăng, hay là nó thường phải thế, khi mà một ai đó bước vào ban lãnh đạo tối cao (ścisłe kierownictwo).
Nhưng mà HỌ biết rất rõ cơ mà, rằng đây là những điều ngớ ngẩn, vô nghĩa (bzdury). HỌ (cũng) biết đọc đấy, và nếu muốn biết nhiều hơn, thì sẽ dùng sự trợ giúp của những chủ thể có uy tín về luật pháp, các hãng truyền thông (media) sẽ giải thích rõ cho họ tất cả.
Sự dọa dẫm bằng quân đội, bằng sự kiểm duyệt (cenzura), bằng sự đóng cửa các truyền thông (media) à? Để làm gì? Bởi vì chẳng ở đâu có ghi rõ điều: chính phủ phải áp dụng (đồng thời) tất cả mọi điểm ghi có trong đạo luật về bất kể một ‘tình trạng đặc biệt’ (stan nadzwyczajny) nào. Mà (chính phủ) phải áp dụng có chừng mực tùy thuộc vào tình hình cụ thể. Chỉ có một điều chắc chắn (100 %) là sau khi công bố tình trạng như thế này, thì sẽ – không thể tiến hành bầu cử được.
Bà phó thủ tướng, cùng tất cả các chính trị gia trong đảng phái chính trị của bà, đều biết rõ về việc này. Vậy thì phải giải thích câu phát ngôn của bà bộ trưởng như thế nào nhỉ? Một sự ngạo mạn, coi thường dư luận à?
Nguồn: https://wiadomosci.onet.pl/opinie/stan-nadzwyczajny-wojsko-na-ulicach-i-zamkniete-media-wizja-jadwigi-emilewicz/15sf2j9?utm_source=detal&utm_medium=synergy&utm_campaign=allonet_detal_popularne