Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online
Ba Lan Tiêu điểm

Ba Lan: Jadwiga Emilewicz đã trở thành phó thủ tướng trong chính phủ của ông Mateusz Morawiecki

10/04/2020 5 phút đọc Dịch: Zojka Mai Nguồn:
Andrzej Duda i Jadwiga Emilewicz 09/04/2020, 12:33 (nguồn tin: PAP, Onet. ks) Hôm nay, tại Phủ Tổng thống, bà Jadwiga Emilewicz đã
Ba Lan: Jadwiga Emilewicz đã trở thành phó thủ tướng trong chính phủ của ông Mateusz Morawiecki

Andrzej Duda i Jadwiga Emilewicz

09/04/2020, 12:33

(nguồn tin: PAP, Onet. ks)

Hôm nay, tại Phủ Tổng thống, bà Jadwiga Emilewicz đã được nhậm chức mới trong nội các chính phủ của ông Mateusz Morawiecki. Bộ trưởng Phát triển, sau khi ông Jarosław Gowin đã rời chính phủ, trở thành phó thủ tướng theo đề xuất của thủ tướng Cộng hòa Ba Lan RP.

Vào ngày thứ 2 (6/4) , ông sếp của đảng Porozumienia (Thỏa hiệp, trung lập thân hữu - ND) - Jarosław Gowin, phó thủ tướng và bộ trưởng đại học và khoa học, đã tuyên bố rằng: tôi sẽ từ chức từ cả 2 chức vụ - vì không đạt được thỏa thuận trong vấn đề bầu cử qua thư từ trong thời bệnh dịch coronavirus. Ông đã nhấn mạnh rằng: trong đảng phái của ông, Thỏa hiệp (Porozumienie), vẫn sẽ là một bộ phận của Cánh hữu Thống nhất (Zjednoczona Prawica). Ông đã đề xuất giới thiệu bà Bộ trưởng phát triển Jadwiga Emilewicz vào chức phó thủ tướng.

Hôm thứ 5, vào lúc 11:00 tại Phủ Tổng thống, tổng thống Andrzej Duda đã chính thức miễn nhiệm ông Gowin từ chức phó thủ tướng và bộ trưởng đại học và khoa học, đồng thời đã trao chức vụ phó thủ tướng cho bà Jadwiga Emilewicz.

Bà Jadwiga Emilewicz là ai?

Emilewicz sinh ra tại Krakow vào năm 1974. Bà là nhà chính trị học (politolog) và là một nhà quản lý văn hóa. Bà Emilewicz từng giảng dạy ở trường Cao đẳng Châu Âu mang tên. Tischner ở Krakow, nơi mà ông Gowin vừa là giảng viên vừa là hiệu trưởng trường.

Trước đó bà từng là thành viên của đảng PO (Platforma Obywatelska – Mảng Công dân – ND), nhưng vào năm 2013 r. bà đã gia nhập đảng Polska Razem (Đồng ngũ Ba Lan – ND) của ông Gowin, sau đó vào năm 2014 bà đã đứng đầu trong cơ cấu vùng của đảng Polska Razem này tại tỉnh Małopolskie).

Trong những năm từ 1998–2002 bà từng là cố vấn cho thủ tướng tại Cục Đối Ngoại (Departament Spraw Zagranicznych). Trong những năm từ 2015–2018 bà từng giữ chức ngang cấp thứ trưởng (podsekretarz stanu) tại Bộ Phát triển, trong những năm từ 2018–2019 bà là bộ trưởng doanh nghiệp và công nghệ, còn từ năm 2019 là bộ trưởng phát triển.

Bà Emilewicz đang là phó chủ tịch của đảng Porozumienie (Thỏa hiệp), mà ông Jarosław Gowin đang là lider của nó. Trong cuộc bầu cử vào năm 2019 bà đã trúng cử theo danh sách của đảng Tư pháp và Công lý - PIS.

Emilewicz: quyết định nhanh chóng và có tầm nhìn xa

- Tôi rất muốn cám ơn về lòng tin và giao trọng trách với một sứ mệnh này. Đây là một quyết định nhanh chóng và có tầm nhìn xa, là một quyết định mang tính trách nhiệm với vận mệnh đất nước. Ngày hôm nay, vấn đề quan trọng nhất là chăm chút cho sự an toàn của nhà nước. Phía trước chúng ta sẽ là các sáng kiến tiếp theo về lập pháp, chắc chắn là (đảng) Porozumienie sẽ tiếp tục đề xuất những thay đổi tiếp theo trong lĩnh vực ổn định công ăn việc làm, hỗ trợ cho các chủ thể doanh nghiệp – bà Emilewicz đã nói, khi tham gia hội nghị, tại nơi mà ông Gowin đã tuyên bố sẽ từ chức.

- Chúng tôi cảm thấy mình là một bộ phận của đảng phái Cánh hữu Thống nhất (Zjednoczona Prawica). Chúng ta sẽ tái tổ chức quân (đội), nhưng người lãnh đạovẫn sẽ giữ nguyên, là ông Jarosław Gowin vẫn là chủ tịch của đảng Porozumienie (Thỏa hiệp), chúng tôi vẫn luôn là những người thi hành các ý nguyện của ông – bà nói thêm.

Sự khủng hoảng trong chính phủ. Jarosław Gowin đã xin từ chức

Một sự khủng hoảng chính trị nghiêm trọng chưa từng có, mà nó đã lộ ra ngoài cùng với sự ra đi của ông Gowin, trong đội ngũ của đảng Cánh hữu Thống nhất (Zjednoczona Prawica) kể từ khi nó được thiết lập ra từ sự hợp tác giữa các đảng: PiS, Solidarna Polska (Ba Lan Đoàn kết) của ông Zbigniew Ziobro và Porozumienie của ông Jarosław Gowin vào năm 2014.

Tâm điểm của sự mâu thuẫn chính là ngày bầu cử tổng thống. Theo các tin từ Onet, thì việc bầu cử vào ngày mùng 10 tháng 05 vào lúc ban đầu đã bị đa số các chính trị gia của đảng PIS cùng với ông thủ tướng đứng đầu, là người đã được ông bộ trưởng y tế - Łukasz Szumowski - ủng hộ.

Bọn họ đã thử thuyết phục ông Kaczyński, rằng: việc bắt 30 triệu dân đến phòng bầu cử để bỏ phiếu sẽ là một sự nguy hiểm lớn trong thời dịch bệnh coronavirus. Nhưng bọn họ đã rút lui khi ông Kaczyński đã làm một cú giậm chân thật mạnh. Và khi đó thì ông Gowin đã vào cuộc. Ông đã tận dụng hoàn cảnh là — nếu thiếu 18 dân biểu của đảng ông thì đảng PiS sẽ không giành được đa số trong Hạ viện — (nên) ông đã chống (weto). Ông cũng không chịu bị thuyết phục kể cả khi ông Kaczyński đã đề xuất bầu cử vào ngày mùng 10 tháng 05 chỉ bằng con đường thư từ.

Biên dịch: Zojka Mai

Nguồn: https://wiadomosci.onet.pl/kraj/jaroslaw-gowin-odszedl-z-rzadu-wicepremierem-zostala-jadwiga-emilewicz/8d43ktf?pushmedia=4f8d24c4a7138ac&utm_source=browser&utm_campaign=allonet_24h+_4f8d24c4a7138ac&utm_medium=push

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu