Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online
Ba Lan Tiêu điểm

Cựu Phó Thủ tướng Ba Lan Gowin: Giải phóng người dân, giam cầm virus, ngăn chặn đói nghèo

14/04/2020 5 phút đọc Hoạt động
Fotorzepa, Jerzy Dudek14.04.2020, 06:11Cựu phó thủ tướng kêu gọi khởi động nhanh nhất giai đoạn hai của cuộc chiến chống
Cựu Phó Thủ tướng Ba Lan Gowin: Giải phóng người dân, giam cầm virus, ngăn chặn đói nghèo

Fotorzepa, Jerzy Dudek
14.04.2020, 06:11Cựu phó thủ tướng kêu gọi khởi động nhanh nhất giai đoạn hai của cuộc chiến chống dịch và giới thiệu bản kế hoạch của ông Andrzej Sośnierz, bác sỹ, cựu giám đốc Quỹ Y tế Quốc gia (NFZ) và nghị sĩ của đảng Porozumienie.

Mỗi ngày đóng băng nền kinh tế làm chúng ta thiệt hại cỡ 7–8 tỷ zł. Việc kéo dài cách ly tối đa người Ba Lan cứu mạng hàng trăm, có thể hàng nghìn người. Nhưng hệ quả phụ của nó có thể là cái chết của hàng chục nghìn hay về lâu dài đến hàng trăm nghìn người. Hiện nay người ta hoãn hàng nghìn ca mổ ung thư hay mổ tim. Việc sập kinh tế do đóng băng quá lâu sẽ kéo theo sự sụp đổ của hệ thống y tế. Sự nghèo đói sẽ làm giảm sức khỏe của người Ba Lan. Và sau đó trầm cảm, tự tử, nạn thất nghiệp dẫn tới việc cắt các mối quan hệ xã hội sẽ gặt hái nạn nhân. Tỷ lệ sinh con giảm đi. Ba Lan nằm trên con đường xuống dốc.

Do vậy từ nhiều tuần lễ tôi đã kêu gọi – chỉ có được một ít kết quả – việc khởi động nhanh nhất giai đoạn hai của cuộc chiến chống dịch. Nó đòi hỏi làm chính xác và cương quyết với kỷ luật thép một bản kế hoạch. Kế hoạch này tôi đã cùng làm với ông Andrzej Sośnierz khi còn là bộ trưởng. Ông ta là tác giả chính. Bản kế hoạch của ông Sośnierz không cạnh tranh với các hoạt động của chính phủ. Tuy nhiên nó đề nghị việc mở rộng, sự chuẩn xác và việc tăng tốc độ.

Mục đích của bản kế hoạch là cách ly thật nhanh những người đã nhiễm khỏi những người trong vòng 7 ngày đã tiếp xúc với họ, cách ly lâu dài nhóm có nguy cơ cao (người già hay có bệnh nền) đồng thời phải khởi động nhanh, có suy nghĩ, từng bước các lĩnh vực kinh tế và đời sống xã hội.

Nó đòi hỏi tiến hành đồng thời ba việc. Thứ nhất, tiến hành test theo diện rộng (từ 60–80 nghìn mỗi ngày). Việc sản xuất test do các nhà khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan sẽ giúp vào việc này. Chúng chính xác như các test của nước ngoài, nhưng rẻ hơn nhiều lần. Chúng ta cần cỡ 2 triệu test ấy và điều này thực hiện được. Việc áp dụng theo diện rộng các test dạng nuôi cấy (przesiew) cũng cần thiết. Cũng cần khởi động nhanh các điểm test kiểu „lái xe qua -drive-in". Do thiếu các người làm chẩn đoán, trong thời gian dịch nên cấp chứng chỉ cho các nhà khoa học, hiện đang có rất nhiều người tuyên bố sẵn sàng bổ sung cho đội ngũ làm việc trong các phòng thí nghiệm để các nơi này có thể làm việc cả ngày lẫn đêm.

Thứ hai, phải tiến hành kiểm tra chính xác hơn việc tiếp xúc của người Ba Lan. Các ví dụ ngoại quốc cho thấy hiệu quả nhất là các ứng dụng cho phép theo dõi việc nằm cạnh nhau của các điện thoại cầm tay. Các công việc để tạo ra phần mềm này do Bộ Số hóa và các hãng điện thoại di động đã được tiến hành từ nhiều tuần lễ nay. Việc hoàn chỉnh xong nó giờ phải là ưu tiên tầm cỡ lợi ích quốc gia.

Điểm thứ ba, trên cơ sở các nhà an dưỡng, trung tâm nghỉ và các khách sạn phải lập ra các nơi cách ly trải đều trong toàn quốc. Nên chia chúng ra ba loại: 1) cơ sở cho người nghi nhiễm trước khi chẩn đoán; 2) cơ sở cho người đã nhiễm nhưng không có triệu chứng; 3) cơ sở cho người có triệu chứng nhẹ. Chỉ đưa những người có triệu chứng trung bình và nặng tới bệnh viện để không làm chúng quá tải.

Tất nhiên các hoạt động như ông Andrzej Sośnierz đề nghị đã được làm từ nhiều tuần nay. Chìa khóa cho chúng thành công tuy nhiên lại nằm ở sự bổ sung lẫn nhau, nhanh chóng và có kết quả.

Hoạt động thứ tư mà tôi muốn nói có tính chất lâu dài. Cho đến cuối dịch phải cách ly và chăm sóc nhóm người có nguy cơ cao. Số còn lại phải quay về làm việc càng sớm càng tốt và gánh vác trách nhiệm kéo Ba Lan ra khỏi cơn khủng hoảng lớn này.

Chúng ta đang trong cuộc chiến. Chiến tranh lại đòi hỏi một hệ thống chỉ huy rõ ràng. Do vậy bổ sung cho bản kế hoạch của ông Sośnierz là phải lập ra một bộ chỉ huy có mọi quyền lực rộng. Đứng đầu nó là người toàn quyền trong cuộc chiến với dịch. Có thể đó là Bộ trưởng Y tế với điều kiện được nâng cấp lên tầm phó thủ tướng. Nhờ vậy ông ta có thể ra lệnh cho các bộ trưởng và các cơ quan dưới quyền, chứ không còn phải đi thương lượng các đề nghị với họ. Cách nữa là phong người toàn quyền, người ấy sẽ theo dõi, đề xuất và kiểm tra hoạt động của tất cả các bộ, trong đó có cả Bộ Y tế.

Chắc chắn người chỉ huy này không thể là Thủ tướng. Ông ta đang có gánh nặng và có nhiệm vụ còn lớn hơn. Vai trò của ông là điều phối mọi hoạt động nêu trong bản kế hoạch Sośnierz để hạ đường cong nhiễm bệnh tối đa trong thời gian ngắn nhất, và giải tỏa việc nền kinh tế đang đóng băng nhanh chóng. Đây lại là đề tài mà tôi sẽ nói trong một bản phân tích sau.

QV (https://www.rp.pl/Publicystyka/200419782-Gowin-Uwolnic-narod-uwiezic-wirusa-zapobiec-biedzie.html)br />

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu