Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online
Ba Lan Tiêu điểm

Chính phủ đang sắp đặt các dữ liệu theo chủ ý, coronavirus đã sinh ra để (nhằm) đào thải những người cao tuổi, còn  các bác sĩ thì lưu giữ đại dịch – đây là một thuyết âm mưu, mà người Ba Lan đang tin vào nó

24/04/2020 7 phút đọc
Tác giả: Małgorzata Fiejdasz-Kaczyńska (14-04-2020) Một số người thì đang ốm thật sự, còn một số khác thì lại đang
Chính phủ đang sắp đặt các dữ liệu theo chủ ý, coronavirus đã sinh ra để (nhằm) đào thải những người cao tuổi, còn  các bác sĩ thì lưu giữ đại dịch – đây là một thuyết âm mưu, mà người Ba Lan đang tin vào nó

Tác giả: Małgorzata Fiejdasz-Kaczyńska

(14-04-2020)

Một số người thì đang ốm thật sự, còn một số khác thì lại đang ‘ốm căn bệnh tưởng’, và đang làm lây nhiễm cho những người xung quanh bằng những tin tức giả. Tồi tệ hơn nữa, có nhiều người lại coi những ‘thuyết chế tại gia’ này với một sự nghiêm túc chết người. Được hiểu theo đúng nghĩa đen của nó. Ở một tỉnh của Iranu, theo tin BBC đã đưa, có nhiều người đã chết vì uống rượu độc etyl – cứ nghĩ là nó sẽ giúp chống con coronavirus – còn hơn cả số chết vì

COVID-19.

Các thuyết âm mưu và chuyện hoang tưởng đã cuốn hút bằng một sự đơn giản vốn có của nó. Dễ nhận thấy trong một nghiên cứu, đã được tiến hành bởi một Phòng Thí nghiệm Khảo cứu Chính trị, Viện Tâm lý PAN (Viện Hàn lâm Ba Lan – ND) và Trung tâm Nghiên cứu các Định kiến của UW (Đại học Tổng hợp Vác-sa-va – ND), trong đó có cả chủ đề: Thế chúng ta có tin vào các tin giả (fake news) và các thuyết âm mưu có liên quan đến  coronavirus không?

Theo đó thì có đến  37 % số người Ba Lan đang cho rằng chính quyền Ba Lan đang sắp đặt các thông tin theo ý riêng một cách khéo léo (sprytnie) về coronavirus.

Trên nền đất của sự thiếu tin tưởng này đã mọc tiếp ra những „bông hoa nhỏ”, là cả một bó hoa to luôn. Chúng tôi giới thiệu với các bạn đọc ở đây 5 thuyết âm mưu mà người Ba Lan hay áp dụng nhất:

Chuyện hoang tưởng thứ nhất: Những chàng xanh lục (Zielone ludziki), nhưng không là UFO (vật thể bay không xác định)

Một chi tiết cấu thành thường trực của các thuyết âm mưu (chính) là thủ phạm, mà có thể áp đặt cho nó những cái sự bất hạnh, mà nó đã mang đến thế giới này. Trong trường hợp này „Con Quỉ” (Zły) đã được phủ khéo léo bằng một tấm áo choàng màu xanh lục của người bảo vệ khí hậu.

1/10 dân số Ba Lan đang tin rằng coronavirus đã được những nhà sinh thái (ekolog) tạo ra.

Bằng một cách tinh vi (przebiegły) này những người fan cuồng của: không khí trong sạch, những cánh rừng rậm và biển sạch không chút rác nhựa, đã ước mong cải thiện được môi trường. Không những thế, cả việc giảm thiểu số lượng người trên Trái Đất nữa. Các bạn đã từng xúc động khi nhìn thấy những chú nai con đi dạo tới lui trên con phố Krupówki (một con phố đi bộ/thương mại chính của TP núi Zakopane – ND) phải không? Họ cũng vậy đấy, và họ muốn (giành được nó) bằng cái giá của các bạn cơ.

Chuyện hoang tưởng thứ hai: Một ông Doktor (bác sĩ) ‘hiện thân của quỉ’ (samo zło)

Nền công nghiệp dược phẩm đã nâng tầm cho đại dịch.

Ai đây, nếu không phải là các tập đoàn y tế, đang kiếm bộn tiền nhất – đây là ý kiến của 17 % số người Ba Lan. Một số ít hơn một chút, vì chỉ là  6 % thì đang cho rằng: thuốc bây giờ chỉ làm xấu đi tình trạng của các bệnh nhân thôi. Còn  5 % thì cho rằng:  bây giờ các bác sĩ chỉ gây ra lây lan coronavirus thôi.

Sẽ thế nào? Họ sẽ đến ai để cầu cứu nếu như chính họ sẽ bị ốm?…

Chuyện hoang tưởng thứ 3: Những người ngoài hành tinh đang phản công chúng ta

Bệnh dịch này đã bị các tập đoàn đế chế gieo rắc ra, mà chúng đang muốn kiểm soát nền kinh tế của thế giới. Đấy là ai? Câu trả lời đã rõ ràng. USA – Liên Bang Hợp Chủng Quốc Hoa Kì (chiếm 14 % tổng số những người đã được hỏi) và  Trung Quốc. Chính xác thì phần nhiều là Trung Quốc (chiếm 17 %).

Tiếp đó nữa thì 1/10 số người đã được hỏi đang tin rằng:  Những người Trung Quốc đã cố tình có chủ ý gieo rắc con coronavirus trong những nhà hàng quán ăn và trong thực phẩm.

Các người hãy coi chừng những món xúp ngon lành của Trung Quốc đi nhé, cả món thịt gà chua ngọt và những chiếc bánh có câu bói đi cùng nữa. Lần này thì câu bói sẽ xấu đấy, và nó là: Những người Trung Quốc đang muốn (giành sự) kiểm soát thế giới.

Chuyện hoang tưởng thứ 4: Đây không phải là (một) đất nước dành cho những người cao tuổi

Những kẻ sáng chế ra con coronavirus đang có một hoạch định rất lọc lõi: họ chỉ muốn giữ lại những người mạnh khỏe nhất thôi. ¼ số người Ba Lan được hỏi bởi Trung tâm Nghiên cứu (các) Định kiến (Uprzedzenia) đã cho là như vậy.

Nói cách khác, con virus đã được tạo ra để nhằm giải quyết triệt để vấn đề trả lương hưu trí. Và… ai sẽ là người hưởng lợi ở đây? Là các nước đang có vấn đề về lưu hành tài chính trong việc trả lương hưu này. Rất muốn biết  ZUS (Cơ quan Bảo hiểm Xã hội – ND) đang nghĩ gì nhỉ?

Chuyện hoang tưởng thứ 5: Những điệp viên từ một ‘nước sông băng’ (kraina lodowców) nào đó

Một chuyện lạ, là các nhà khoa học vẫn chưa công bố điều này: rằng con  coronavirus nó đã nằm trong băng đá, là băng đá mà nó đang bị tan chảy ở  Grenlandia. Nó đã nằm ẩn ở đó và chờ thời cơ thích hợp để tấn công. Như thế nào? Các báo cáo chính thức về việc này vẫn đang im lặng, nhưng lại có thể tìm hiểu được điều này từ những nguồn đáng tin cậy, tức là vd. đứng xếp hàng trong một cự ly hợp chuẩn để mua rau củ ở một cửa hàng rau (nào đó).

„Mặt trái của cơ chế này – như một nhà hoang tưởng đương đại ( mitologiawspolczesna.pl ) Marcin Napiórkowski, một nhà khoa học huyền bí (semiotyk) chuyên về văn hóa, đã viết trong những thuyết âm mưu trên trang blog của mình, rằng: cần phải xây dựng một hình ảnh về khoa học mang tính tích cực và hấp dẫn”.

Vì vậy mà trong tuần này, những chuyên gia chuyên về đánh đổ các thuyết giả khoa học như Aleksandra và Piotr Stanisławscy, là các đồng tác giả của blog  Crazy Nauka  và  cuốn sách „Sự kiện, không hoang tưởng” (Fakt, nie mit), sẽ đánh đổ các thuyết hoang tưởng đã kể trên ở  Wprost.pl .

Tôi đã sử dụng báo cáo (mang tên) „Coronavirus ở  Ba Lan. Tương lai của tâm lý học xã hội” dưới sự chỉ dẫn của bà Zuzanna Molenda, đã được thực hiện ở mức độ trên toàn quốc, với một số lượng người Ba Lan lớn tuổi mang tính đại diện, trong những ngày từ 20-23/03/2020 . Phòng Thí nghiệm Khảo cứu Chính trị, Viện Tâm lý PAN (Viện Hàn lâm Ba Lan – ND) và Trung tâm Nghiên cứu các Định kiến của UW.

Źródło: Wprost

MỘT SỐ PHẢN HỒI TỪ PHÍA ĐỘC GIẢ:

1. Maciek M  15 tháng 04 năm 2020,  12:50 (từ Na Uy – ND)

ĐÂY LÀ LÝ THUYẾT CỦA ‘MỘT TÙ TRƯỞNG NGU XUẨN’ IVANK KUBOL...HA HA HA...

Số lượng người ủng hộ/ số phản đối: +49/-0

2. Forever Forever  14 tháng 04 năm  2020,  22:13 (từ Bỉ - ND)

Vào năm 2019 có vụ hành tinh - sao Thủy (Merkury) - bay ‘quá cảnh’, đồng thời cũng đã xuất hiện một sao chổi mới – đấy là một dấu hiệu rõ ràng rằng đại dịch đang đến gần. PiS đã chẳng làm gì cả, và chỉ vì vậy để  Duda có thể thắng cử ngay trong vòng bầu thứ nhất!

Số lượng người ủng hộ/ số phản đối: +24/-13

Biên dịch:

Nguồn: https://www.wprost.pl/tylko-u-nas/10314847/rzad-manipuluje-danymi-koronawirus-powstal-aby-eliminowac-seniorow-a-lekarze-chca-podtrzymac-pandemie-to-teorie-spiskowe-w-ktore-wierza-polacy.html?fbclid=IwAR0nboulW-vjiJfVGJAoXogZOHWTGpDfnKxcrEChN0e0YyjNM3xFT1GnlRs

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu