Tác giả: MAGDALENA RADUCHA ; NGÀY 03-05-2020, HỒI 13:30
Coronavirus. Ông Marek Ciembroniewicz cùng với các chuyên gia ở TP Siemianowice Śląskie trong vòng vài tuần đã thiết kế ra chiếc máy thở respirator Ba Lan đầu tiên. Phiên bản thử nghiệm (prototyp) sẽ được thẩm định bằng một loạt các test thực nghiệm. Nếu như tất cả mọi việc đều thuận buồm xuôi gió thì hãng sẽ có thể sản xuất ra 10 chiếc respirator mỗi ngày. Tất cả đều sẽ nhằm để phục vụ cho cuộc chiến chống con coronavirus.

Coronavirus và chiếc máy thở đầu tiên của Ba Lan. Sau một loạt test thử nghiệm nếu thành công thì có thể sẽ sản xuất được 10 chiếc mỗi ngày (Agencja Gazeta)
Respirator này, nó đang vượt qua các test thử nghiệm, đã được chế tạo ra bởi hãng EMSI Hightech. Chủ nhân của nó là ông Marek Ciembroniewicz. Trong khuôn khổ dự án VentiHelp (trợ thở - ND) cùng với nhóm các chuyên gia và bác sĩ ở vùng Silesia (ze Śląska) đã sáng tạo ra chiếc máy thở respirator, mà nó có thể được sử dụng tốt trong việc chữa trị cho các bệnh nhân bị căn bệnh do coronavirus gây ra.
Tên của chiếc máy thở respirator này là Hope2020 (niềm hy vọng 2020 – ND). Như ta đã thấy trên trang của dự án VentiHelp, ngay từ đầu sứ mệnh của nhóm chuyên gia là sáng chế ra một chiếc máy thở respirator dễ sử dụng, an toàn và rẻ, mà nó sẽ trong mọi điều kiện, luôn phục vụ cho việc cứu sinh cho con người. "Là một thiết bị nhẹ, dễ di chuyển, cài đặt các điều chỉnh đơn giản, cho phép một nhân viên y tế bất kì vận hành nó, mà không cần phải qua một khóa huấn luyện đặc biệt nào" – các nhà sáng chế của dự án đã giải thích như vậy.
Coronavirus. Một tín hiệu đã được phát ra từ Bộ Y tế Anh
Ông Marek Ciembroniewicz hàng ngày vẫn chuyên sản xuất các thiết bị y tế. Ông vốn là đồng tác giả của con robot Ba Lan nổi tiếng chuyên về phẫu thuật tim, có tên gọi là Robin Heart mc2. Nhưng ông chưa bao giờ chế tạo máy thở respirator.
- Cái sáng kiến, về việc tự khởi động sản xuất máy thở, vẫn luôn đeo bám trong đầu ông. Thời khắc bản lề đã xuất hiện, khi mà bộ y tế Anh đã xuất bản một tài liệu lưu hành (okólnik): chế tạo chiếc máy thở respirator như thế nào, để nó thỏa mãn được chức năng của nó. Trong đó có nêu rõ các điều kiện mà nó phải đáp ứng, cùng với thông tin, rằng: nếu nó (respirator) mà thỏa mãn được các điều đó thì nó sẽ không cần phải làm chứng chỉ (certyfikacja), mà qui trình này thường kéo dài nhiều tháng trời – ông Ciembroniewicz đã thổ lộ với tờ báo Gazeta Wyborcza.
Coronavirus ở Ba Lan. Không phải là 100, mà là 30 ngàn złoty
Hope2020 đã được chế tạo ra trong vòng vài tuần. Bây giờ nó đang trải qua các test thử nghiệm. Trong tuần tới nó sẽ được thực nghiệm cùng với các bác sĩ. Nếu giới y tế mà chấp nhận nó, thì sẽ có thể chế tạo ra được 10 chiếc respirator mỗi ngày.
Giá thành của một máy thở respirator Ba Lan sẽ thấp hơn nhiều so với các sản phẩm từ nước ngoài. Như ông Ciembroniewicz đã giải thích, giá thành của thiết bị thở được sản xuất ở nước ngoài có thể đến 100 ngàn złoty/ chiếc. Hope2020 có giá chừng từ 20 đến 30 ngàn złoty/chiếc.
Nguồn (Źródło): Wyborcza, siemianowice.pl
Biên dịch: Zojka Mai
Nguồn:https://wiadomosci.wp.pl/koronawirus-powstal-pierwszy-polski-respirator-zostal-wykonany-w-miesiac-6506461594953857a?utm_medium=push&utm_source=pushpushgo&utm_campaign=WPWiadomosci-push