Michał Kolanko, 11-5-2020

AFBNếu vào hôm chủ nhật vừa qua có điều kỳ diệu nào đó làm cuộc bầu cử vẫn diễn ra thì không còn nghi ngờ gì là ông Szymon Hołownia có thể có kết quả tốt, ngay cả sẽ lọt vào vòng hai nữa. Nhưng bầu cử không có và nếu mọi thứ cứ tiếp diễn lâu thì các nhà phân tích và bình luận sẽ càng tự đặt cho mình câu hỏi: ông Szymon Hołownia là ai và thực sự muốn gì.
Hołownia đã tìm thấy vị trí của mình trong giai đoạn đại dịch như một người không trong hệ thống chính trị (tuy nhiên với những người có kinh nghiệm quanh ông như tướng Różański, họ đã cho ông một vẻ chững chạc), người đang tấn công vào hệ thống (establishment) hiện nay. Nhưng không phải với vai trò một chính trị gia. Các kinh nghiệm trước đây của ông làm cho mọi người đang mệt mỏi vì dịch bệnh và về hệ thống chính trị hiện hành coi Hołownia xuất hiện như một nhà thuyết pháp, người sẽ dạy nhiều hơn là chỉ phun ra các chỉ thị của đảng. Nhà thờ Thiên chúa giáo cũng đã đưa ra không nhiều các thông báo quan trọng trong thời gian dịch và thông báo quan trọng nhất liên quan đến cuộc bầu cử. Chính vào chỗ trống này ông Hołownia đã bước vào thay thế, và bằng các câu chuyện của mình với những người Ba Lan trên các mạng truyền thông xã hội. Vào buổi sáng và buổi tối, theo nhịp độ và theo cách của mình. Hołownia cũng chẳng sợ phải khóc nữa. Và dù rằng “các chàng trai không bao giờ khóc - chłopaki nie płaczą (thành ngữ Ba Lan – người dịch)”, thì Hołownia có thể làm thế. Kết quả là ông đứng vị trí thứ hai của các cuộc thăm dò trong tình hình mà các dự báo chứng tỏ là những người không có kinh nghiệm chính trị không thể làm gì trong hoàn cảnh khủng hoảng nghiêm trọng như thế này. Việc ông Hołownia được nhiều người biết đến không chỉ do các thăm dò dư luận chứng tỏ, mà còn bởi các dữ liệu của truyền thông xã hội, trong thời gian đại dịch truyền thông này có thể đã trở thành mạch máu thông tin toàn cầu quan trọng nhất. Trong tháng gần nhất, số người thích sơ lược (profil) của ông Hołownia lên đến con số 108 nghìn (theo số liệu của “Chính trị trên mạng - Polityka w sieci”). Ứng viên đứng thứ hai sau - Krzysztof Bosak - có 27 nghìn “lượt thích”. Thế mà đảng của ông này được cho là mạnh nhất trên Internet.
Hồi nào đó ca sỹ Buffalo Springfield đã hát là, “có điều đang xảy ra ở đây, nhưng là điều gì – thì đến kết cuộc vẫn chưa rõ”. Cần chú ý là việc tăng sự ủng hộ cho Hołownia – như các cuộc thăm dò cho thấy, trong đó có thăm dò của Viện Thăm dò dư luận xã hội IPSOS cho trang mạng oko.press thì ông chiếm lấy điểm của tất cả các ứng viên phe đối lập - hiện việc này chưa gặp phản ứng cụ thể gì, ví dụ như về phía Liên minh Công dân (Koalicja Obywatelska - KO). Vậy phái này hiển nhiên chưa có kế hoạch gì đối với ông cả. Phía đảng nông dân (ludowcy) đã cảm thấy nguy hiểm sớm hơn. Nhưng khi các chính trị gia PO gọi Hołownia “là hiện tượng không quan trọng” thì không có ấn tượng là họ đã nghĩ kỹ về điều này.
Từ các tin lan truyền trong thành phố cho thấy, KO có thể về lâu dài muốn đặt ủng hộ vào Hołownia. Không phải về cuộc bầu cử. Bởi vì như thế này thì mọi người đều nghĩ sau chiến dịch tranh cử ông Hołownia sẽ ra sao. Trong phương án này thì ứng viên sẽ dóng vai trò một ông Ryszard Petru mới, cũng như nhóm của ông ta. Ông ta sẽ tập trung bộ lạc những người „ ở giữa trung hòa - liberalne centrum” đang tản mác, để sau đó quay nhập vào dòng chính. Hiện những người hoặc không muốn quay về, hoặc không gắn bó với môi trường KO ở dạng hiện nay, đang ủng hộ ông Hołownia. Mọi thứ gắn với viễn cảnh của năm 2023.
Hiện giờ có trào lưu là việc thỏa thuận. Có thể nếu KO giờ sẽ phạm phải các quyết định tồi – thì do kết quả thỏa thuận, sau vài hay vài chục tháng nữa chính Hołownia sẽ trở thành trung tâm của phe đối lập. Khi đó ông sẽ nắm nhóm kiểm tra và sẽ chạy đua giành chiến thắng. Mọi thứ sẽ phụ thuộc vào việc nếu KO tiếp tục suy yếu đi. Theo nghĩa này thì Hołownia phải trông chờ vào sai lầm của đối thủ.
Hiện có hai yếu tố đang bất lợi cho Hołownia. Thứ nhất, ông phải bắt đầu chiến dịch lại từ đầu. Phải giữ được đà, mà điều này khó. Với ông thì tốt nhất là bầu vào tháng năm này. Chính trị đang thay đổi, và giờ rất nhanh. Cả cảm tính của cử tri cũng vậy. Sự cao nhã thuyết pháp của ông Hołownia hiện đang hiệu quả, nhưng sau một tháng nữa, nó có thể là quá khứ. Thứ hai, Hołownia sớm hay muộn sẽ phải ra quyết định về hình thức tập trung năng lượng xung quanh mình. Và mỗi bước đi theo hướng định dạng này sẽ đẩy ông ta lại gần hệ thống chính trị. Người hiểu được cảm tính đang thay đổi nhanh của các cử tri sẽ là người thắng cuộc.
QV
Gửi bình luận
Nhập tên và email để bình luận. Chúng tôi sẽ gửi link xác nhận tới email của bạn. Bình luận chỉ hiển thị sau khi bạn bấm link xác nhận.