Tác giả: Marek Krześnicki, 12/06/20

Sau hàng tháng đóng cửa biên giới và quy định cách ly với những người nhập cảnh, từ ngày thứ bảy 13/06 Ba Lan mở cửa lại biên giới. Vậy nó có ý nghĩa gì cho những người đi lại?
Từ ngày 15/03/2020 việc nhập cảnh Ba Lan bị khó khăn. Người Ba Lan về nước đóng cửa buộc phải cách ly trong hai tuần để tránh tiếp xúc với mọi người và có thể lây bệnh cho người khác. Còn người nước ngoài – nếu họ không có bất cứ gì liên quan đến Ba Lan, ví dụ như không phải là vợ hay chồng của các đồng bào của chúng ta – thì hoàn toàn không thể đi qua biên giới được. Dù việc đó đã là giải pháp khá cực đoan, nhưng mọi người đều hiểu và có lý bởi vì việc hạn chế tiếp xúc giữa người với người có thể ngăn ngừa việc dịch lan nhanh. Và có vẻ như động tác cực đoan của chính phủ lúc ấy đã được việc.
Mở lại biên giới Ba Lan từ ngày 13/06. Vậy nó có ý nghĩa gì?
Không thể đóng cửa biên giới mãi được. Việc giảm đóng băng dần dần các lĩnh vực kinh tế khác nhau và giảm nhẹ các quy định hạn chế sẽ bao hàm việc thông thương quốc tế. Thủ tướng Mateusz Morawiecki đã nói:
„Chúng ta đã ra quyết định mở cửa biên giới. Từ ngày 13/06 biên giới sẽ mở cho các quốc gia của Liên minh Châu Âu. Chúng ta giờ chỉ mở cho các nước của Liên minh. Chúng ta cần có các tiếp xúc nhanh nhất với các nước này – để quay lại tình trạng như trước đây”.
Thế có nghĩa là việc đi lại giữa các nước của Liên minh Châu Âu sẽ theo các nguyên tắc cũ như đã có trước ngày 15/03. Những người đi lại qua biên giới với Đức hay Litva sẽ không bị bắt buộc cách ly nữa. Nhưng đó chỉ cho các việc đi lại bên trong Liên minh Châu Âu cho các công dân của Liên minh Châu Âu mà thôi. Công dân các nước ngoài Liên minh Châu Âu vẫn bị cấm đi lại. Trước khi đi cũng nên kiểm tra xem nơi mình định đến có mở cửa cho người đi lại không nữa.
Điều này phù hợp với các nguyên tắc bỏ dần hạn chế đưa ra khi có dịch coronavirus mà Ủy ban Châu Âu đề nghị. Các nhân viên chính quyền của Liên minh đề nghị ngày 15/06 là thời điểm bỏ kiểm tra giữa accs quốc gia thành viên. Tuy nhiên cũng có thể xảy ra là một vài nước sẽ hoãn việc mở cửa biên giới vào một thời điểm muộn hơn. Ngược lại cũng có thể sẽ cho phép dân cư vùng bán đảo Ban-căng đi lại vào Liên minh Châu Âu sớm hơn. Ở đó dịch đã được chế ngự nhiều khi tốt hơn ở một số nước thành viên của Liên minh. Ủy ban Châu Âu sắp tới sẽ khởi động một trang mạng đặc biệt giúp mọi người lập kế hoạch đi lại của mình dưới góc độ biên giới nước nào đóng hay mở ra sao.
Trong bước tiếp theo – có lẽ vào tháng 7 – ví dụ các sinh viên sẽ có thể đi lại. Mọi thứ sẽ tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh cả ở Ba Lan cũng như ở các nước thành viên. Việc chống dịch coronavirus hiệu quả có thể cứu ngành du lịch đang sập của các nước trong Liên minh Châu Âu như Hy Lạp hay Tây Ban Nha, nơi mà khách du lịch nước ngoài đóng góp một phần đáng kể vào thu nhập quốc dân GDP. Các khách sạn ở Hy Lạp như vậy đang trông ngóng người du lịch từ Ba Lan đến, ít nhất là chờ những khách không có ý định sử dụng tem phiếu du lịch (tác giả muốn nhắc đến chuyện chính phủ Ba Lan định phát phiếu du lịch chỉ dùng ở Ba Lan cho trẻ em dịp hè tới – người dịch).
QV (https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/otwarcie-granic-polski-już-od-13-czerwca-co-to-oznacza-dla-podróżujących/ar-BB15lXDA?ocid=spartan-dhp-feeds)