Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online
Ba Lan Tiêu điểm

Ông chủ tịch đảng (PiS) viết lá thư và nói dối như cuội (kłamie jak z nut)

12/06/2020 7 phút đọc BBT
Tác giả: Dominika Wielowieyska, 10/6/2020 | 16h59 Jarosław Kaczyński (Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta) Lá thư của ông Jarosław
Ông chủ tịch đảng (PiS) viết lá thư và nói dối như cuội (kłamie jak z nut)

Tác giả: Dominika Wielowieyska, 10/6/2020 | 16h59

 Jarosław Kaczyński (Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta) Lá thư của ông Jarosław Kaczyński viết về cuộc bầu cử nhằm động viên các nhà hoạt động trong đảng tham gia chiến dịch tranh cử của ông Andrzej Duda. Nhưng các vị dư luận viên (spin-doktorzy) của đảng PiS có lẽ đã làm hơi quá, vì lời lẽ có tính báo động cho ta thấy cảm giác tuyệt vọng và nỗi lo sợ thất bại đang tiến lại gần.

Có thể là trong các nghiên cứu, đảng PiS thấy tâm trạng của các cử tri diều hâu hơi bị yếu đi do các tin tố cáo liên quan đến Bộ Y tế hay sự cọ xát bên trong Cánh hữu Thống nhất (Zjednoczona Prawica). Đầu tiên họ làm vụ biểu quyết độ tín nhiệm cho chính phủ, sau đó là bức thư của ông trưởng đảng để vẽ ra ấn tượng về sự thống nhất trong đảng và hâm nóng mọi người vào cuộc chiến.

 Tuy nhiên vấn đề là ở chỗ, bức thư của ông Kaczyński tuy không chủ ý lại bộc lộ các yếu điểm của phe cầm quyền vì các sự dối trá trong bức thư đó dễ dàng bị lật tẩy. 

„Các hoạt động của phe đối lập cả trên bình diện toàn quốc, cũng như đặc biệt trong chính quyền tự quản đã không cho phép tiến hành cuộc bầu cử theo đúng thời hạn quy định của hiến pháp, ctức vào các ngày 10, 17 hay 23 tháng năm”. Kaczyński đã viết sai sự thật. Ngay cả cử tri có trí nhớ ngắn như cá cảnh cũng biết cuộc bầu cử đã không diễn ra không chỉ do phe đối lập mà cả đảng Đồng thuận (Porozumienie) của ông Jarosław Gowin, họ coi việc tổ chức bầu là quá mạo hiểm. Việc lập kế hoạch bầu cử theo cách truyền thống trong điều kiện khi có dịch là vô trách nhiệm. Thế còn việc chuẩn bị trong một thời gian ngắn như vậy cho bầu cử bằng thư hoàn toàn không thể thực hiện được về mặt logistic. Và trước hết, tổ chức cuộc bầu do chính phủ, bỏ qua Ủy ban Bầu cử Quốc gia (Państwowa Komisja Wyborcza) là chà đạp lên các nguyên tắc dân chủ. Lẽ ra phải tuyên bố tình trạng thiên tai (stan klęski żywiołowej) thay vì việc loanh quanh đưa ra các hạn chế có trong luật liên quan đến tình trạng đặc biệt đó (stan nadzwyczajny). Nhưng PiS muốn tiến hành bầu cử nhanh, vì càng để lâu thì cơ hội tái thắng cử của đương kim tổng thống càng bé. Chiến dịch đó tuy vậy đã kết thúc bằng thảm bại và khó mà nghĩ có ai sẽ tin lời ông CT đảng viết.

  Trong bức thư, ông Kaczyński mang ông Rafał Trzaskowski ra dọa rằng ông này là đại diện của phe cực tả. Khó có thể bình luận câu này. Chỉ có thể chia buồn với các ứng cử viên Robert Biedron và Adrian Zandberg là họ không tồn tại trong con mắt vị đảng trưởng.

 Chiến thắng của ông Trzaskowski „có nghĩa là khủng hoảng chính trị, xã hội và đạo đức nặng nề". Thế tầm cỡ đạo đức của chính quyền hiện nay ra sao?

 Là vụ bê bối ở Ủy ban Tài chính Quốc gia KNF, mức lương ở Ngân hàng quốc gia Ba Lan NBP, vụ ăn cắp ở Hội Chữ thập đỏ Ba Lan PCK, các buồng thuê theo giờ của Marian Banas? Hay có thể dấu hiệu của cuộc khủng hoảng đạo đức và tục tĩu là việc tổ chức gửi các bưu ảnh cho bà Chánh án số một của Tòa án Tối cao, trên đó viết „Cút mẹ mày đi (nguyên văn: Wyp…j)” chăng?

  Kaczyński cho là không có ai biết suy nghĩ lại có thể tin là Liên minh Công dân KO hay ứng viên tổng thống do đảng này chọn lại có thể có các đóng góp có tính xây dựng. Thế việc thông qua liên tiếp các „lá chắn khủng hoảng” thì ai tham gia? Có ai cản trở việc ấy không? Phe đối lập không chỉ thông qua rất nhanh nó ở Thượng viện mặc dù đảng PiS đã lạm dụng sự tin tưởng của họ, đã đưa dấu vào trong luật  "các lá chắn" các điểm cài thêm (kwiatki) khác nhau, chúng hoàn toàn không liên quan gì đến việc trợ giúp cho các hãng và nhân viên của họ. Các điểm cài thêm này liên quan đến việc bầu cử bằng phong bì hay việc tránh chịu trách nhiệm khi mua các trang bị y tế vô dụng.

  Ông CT đảng Kaczyński nói về nhu cầu của một „cộng đồng Ba Lan”. Cuộc chiến tranh mà ông tự thân điều khiển từ năm năm nay chả xây dựng ra một cộng đồng nào cả. Ngay cả trên bình diện đảng phái và chính trị, đảng PiS đã đốt cháy mọi cây cầu nối và chả còn ai để mà đề nghị giúp họ trong vòng II nữa để có thêm các phiếu cho Andrzej Duda.

  Đảng PiS – ông chủ tịch đảng viết– là việc đảm bảo cho Ba Lan „một vai trò và vị trí quốc tế đúng đắn". Chính sách đối ngoại của chúng ta là một cuộc xung đột thường xuyên với Liên minh Châu Âu, bài trừ Đức và mối quan hệ vâng lời với Hoa Kỳ. „Việc bảo vệ sự thật lịch sử” trong thực tế đã trở thành ô nhục khi đưa ra đạo luật về Viện Tưởng nhớ Quốc gia IPN, rồi sau đó đảng PiS đã phải rút lui âm thầm. 

„Dân chủ phải bao gồm lĩnh vực thỏa thuận, trong đó có sự đồng thuận tuân thủ luật pháp, công nhận kết quả bầu cử và sự trung thành tối thiểu đối với nhân dân và quốc gia” – chúng ta đọc được những lời như vậy trong bức thư. Thế thì ai trước đây đã phủ nhận kết quả bầu cử? Chính là Jarosław Kaczyński đã nói trên bục Quốc hội vào năm 2014 là „cuộc bầu cử đã bị giả mạo kết quả”. Hơn nữa, chính PiS còn đã báo động việc này cả cho Bruxelles. Theo ngôn ngữ của Jarosław Kaczyński thì hành động này gọi là „tố giác Ba Lan” và là bằng chứng của sự phản bội. Hay là nếu việc đó là do PiS làm thì „ khi đó nó là bảo vệ việc tuân thủ luật pháp và dân chủ”?

  Vậy có thể coi việc tung ra những lời vu khống là chính phủ Ba Lan đã cùng tham gia vào tội ác khủng bố chiếc máy bay của tổng thống là việc trung thành với quốc gia hay không? Sau năm năm đảng PiS không đưa ra một tý chứng cớ nào về việc này, và họ là phía chịu trách nhiệm dùng dối trá ở Smolensk để hủy hoại quốc gia chúng ta. 

  Phe đối lập vẫn cứ bảo vệ hệ thống cũ, bảo vệ các quyền ưu tiên của một nhóm gọi là tầng lớp tinh hoa (elit) – vị CT đảng giải thích cho các đảng viên của mình. Nhưng các tầng lớp tinh hoa nào vậy? Về các giáo viên, lương mỗi tháng nhận 3 nghìn zloty vào tay, đã đình công ư, hay đó là các nhà hoạt động cho PiS, làm trong các hãng ngân khố nhà nước, và nhận lương cỡ hàng chục nghìn złoty?

"Các thay đổi cần có trong nhiều lĩnh vực. Cần có chúng – tôi không giấu điều này – ngay cả trong hàng ngũ của chúng ta” – ngài trưởng đảng viết. Có thể Jarosław Kaczyński cảnh báo các nhà hoạt động là nếu Andrzej Duda có kết quả tồi tệ trong vùng họ phụ trách thì họ sẽ bị trừng trị chăng. Nhưng nếu phải mang các hậu quả ra dọa các đảng viên của PiS, thì điều đó nói lên gì về đạo đức và quyết tâm của họ?

 Hay đó có thể là tuyên bố trước việc sẽ tính sổ trong hàng ngũ cao cấp của chính quyền và việc thay thế chính phủ. Vậy sự hỗn độn của quốc gia không phải là hậu quả của việc chọn tổng thống người của phe đối lập - điều PiS vẫn đang dọa – mà là hậu quả của các cuộc cãi cọ trong nội bộ phe cầm quyền.

QV
Nguồn: https://wyborcza.pl/7,75968,26021947,prezes-listy-pisze-i-klamie-jak-z-nut.html />

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu