Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online
Ba Lan Tiêu điểm

Giáo sư Simon: Lẽ ra bi kịch ở Śląsk có thể tránh được

15/06/2020 6 phút đọc
Jacek Nizinkiewicz, 14.06.2020, 18:12 Chúng ta đã không làm đủ số lượng xét nghiệm nên chúng ta không biết con số bị
Giáo sư Simon: Lẽ ra bi kịch ở Śląsk có thể tránh được

Jacek Nizinkiewicz, 14.06.2020, 18:12


Chúng ta đã không làm đủ số lượng xét nghiệm nên chúng ta không biết con số bị lây thực sự - giáo sư Krzysztof Simon, bác sỹ, chuyên gia về các bệnh lây, bác sỹ trưởng khoa Lây Bệnh viện Chuyên khoa tỉnh Wrocławi.

Liệu con số tăng lây nhiễm hiện nay có là đáng lo ngại hay đây chỉ là một giai đoạn bình thường của dịch?

Nếu nói về con số các trường hợp lây có biểu hiện triệu chứng ở các tỉnh khác nhau, thì con số này trong những ngày gần đây đã giảm đáng kể. Nhưng thế không có nghĩa là chúng không có. Các kết quả nghiên cứu sàng lọc tiến hành chỉ ở một vùng và trên một nhóm nhân viên cụ thể đã ảnh hưởng đến con số công bố về số lây nhiễm ở Ba Lan - nó nâng con số xét nghiệm dương tính lên. Trước đây chúng ta đã không làm chừng ấy xét nghiệm, có thể do các nguyên nhân tài chính hay chính trị, do vậy số trường hợp đã có không nhiều. Mà phần lớn các chuyên gia đã cho là số người nhiễm thực phải nhiều hơn nữa. Riêng tôi dựa trên các số liệu lâm sàng của Trung Quóc và Ý, tôi cho là con số đã bị lây phải gấp năm lần (vì các xét nghiệm SARSCoc2 trong thực tế ta chỉ làm chỉ ở những người đã có triệu chứng hay trong số cấc nhân viên y tế), vì chỉ có một phần năm số bị lây mới có biểu hiện triệu chứng. Cũng có thể tiến sỹ Paweł Grzesiowski có lý, là có thể đến tận một triệu người Ba Lan đã lây coronavirus mà ta không biết do số xét nghiệm ta đã làm vẫn quá ít. Làm không đủ xét nghiệm thì ta không biết con số thực tế. Vẫn đang hình thành các ổ dịch mới và hay ở các xí nghiệp lớn hay ở các nhà dưỡng lão DPS, nơi thông thường những người không có triệu chứng gây ra. Bởi vì chẳng ở đâu người ta cho người đang sốt vào làm việc cả. Đáng tiếc là các xét nghiệm lâm sàng chỉ làm cho thợ mỏ ở Górny Śląsk, những người là nhóm xã hội khó khăn cho tất cả các nhóm cầm quyền, nhất là khi họ bắt đầu ra đường biểu tình phản đối. Nếu mà còn làm xét nghiệm lâm sàng ở tất cả các mỏ ở vùng Lubin, Zagłębie lubelski, các doanh trại v.v, thì số các trường hợp có lẽ nhất định còn cao hơn nữa.

Liệu đã có thể tránh được việc hình thành các ổ dịch và tăng đột ngột các lây nhiễm?

Lúc đầu có ít xét nghiệm và chỉ những người có triệu chứng lâm sàng vào viện mới được xét nghiệm và hay bị muộn nhiều ngày nữa. Lúc đầu khi có dịch không có một ai ở các nơi khép kín đông người của xã hội như các nhà máy được làm xét nghiệm lâm sàng như một số nước đã làm. Các xét nghiệm như thế có thể giảm nguy cơ lây nhiễm. Chính điều này đã dẫn đến bi kịch ở vùng Śląsk, mà lẽ ra đã có thể tránh được. Tại các mỏ như vậy, nơi điều kiện lao động thuận lợi cho việc lan rộng lây nhiễm gần đây mới được làm xét nghiệm lâm sàng và cho thấy con số thống kê đáng sợ. Rất may đó không phải ở những người ốm mà chủ yếu ở người trẻ, khỏe và không có triệu chứng, nhưng đáng tiesc là những người này đã và đang có thể lây cho những người khác hay gia đình mình mà họ không hề biết. Gần đây người ta lại nới lỏng các hạn chế, có lý để cứu nền kinh tế mà như ông phó thủ tướng Jarosław Gowin đã nói họ chỉ có dự trữ tài chính cho ba tháng thôi. Tất nhiên không may là không phải mọi nơi đều tuân thủ chặt chẽ các quy định như đeo khẩu trang hay giữ khoảng cách ở các nơi không thông thoáng, mà không phạt mọi người khi vi phạm. Phải tuyệt đối tuấn thủ mọi quy định đang còn. Xã hội đã tuân thủ tốt lúc đầu nó như thế, mà bây giờ hoặc vi phạm do thiếu suy nghĩ, hoặc trong một chừng mực nào đó tỏ ý phản đối. Không có cách khác tốt hơn khi chống dịch như giữ khoảng cách, rửa tay và đeo khẩu trang trong các nơi kín hay ở chỗ đông người. Phải như thế vì ta đang có dịch, nó sẽ không lui cho dù vào hè thì con số sẽ nhỏ hơn, trừ phi ta coi thường bỏ qua mọi quy định hạn chế.

Nếu ta nhìn thấy các ứng cử viên tổng thống gặp các đám đông, đi đến chỗ những người lạ như tổng thống Andrzej Duda, không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách và nói chuyện với mọi người như thế, thì thường dân Kowalski sẽ phải tuân thủ các quy định an toàn ra sao?

Đáng tiếc là các quy định liên quan đến các hạn chế trong nơi kín, việc tập trung người ở các nơi công cộng đã bị vi phạm trước đây, một ví dụ đặc biệt xấu là sự kiện những người cầm quyền coi thường nó một cách ngạo mạn cách đây một tháng rưỡi. Một tình trạng tương tự cũng có khi vận động tranh cử. Tôi không ra thăm mộ người thân thương, chấp nhận quy định của chính phủ cho công dân, thế mà các đại diện của chính quyền không đeo khẩu trang và không tuân thủ các quy định cứ làm gì mình thích. Đất nước và xã hội đã bị đối xử như vậy. Một số người chấp nhận được, nhưng tôi thì không.

QV
Nguồn:
https://www.rp.pl/Covid-19/200619744-Prof-Simon-Tragedii-na-Slasku-mozna-by-uniknac.html

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu