1.
Phủ
quyết dự án thay đổi một số điều luật trong thời
covid.

Phó chủ tịch quốc hội Ryszard Terlecki (PiS) trong phiên họp.
Ngày
thứ 6 (14/08/2020) các nghị sĩ Quốc hội Ba Lan đã bỏ
phiếu chống lại dự án của đảng PiS liên quan đến
giảm bớt trách nhiệm của nhân viên nhà nước trong thời
dịch bệnh.
Dự
án của PiS có nội dung như sau: „ Những người làm việc
vì lợi ích của xã hội, với mục đích chống Covid-19
mà vi phạm các quy định phục vụ hoặc vi phạm các quy
định (của nhà nước - ND) trong trường hợp bất khả
kháng hoặc thật sự khó khăn đều không bị quy tội”.
Trong
cuộc họp của Ủy ban tài chính Quốc hội, đa số nghị
sĩ đã bỏ phiếu chống lại và đòi hủy bỏ dự án
này. Trong số 26 thành viên của ủy ban đã có 21 thành
viên kể cả người của PiS bỏ phiếu chống và 1 người
đề nghị sửa đổi. Nghị sĩ Liên minh Công dân
M.Wielichowska khảng định rằng những điều luật mới
này là một xì-căng-đan, cực kì có hại cho công dân và
phải hủy bỏ bởi vì nó cho phép quan chức trong chính
quyền không bị luận tội trong nhiều trường hợp.
Cùng
ngày, trong phiên họp toàn thể, các nghị sĩ đã bỏ
phiếu về việc có nên đưa bản đọc thứ hai của dự
luật PiS vào chương trình nghị sự của cuộc họp hiện
tại hay không. Yêu cầu trong vấn đề này đã được
thành viên của Liên minh Grzegorz Braun đệ trình. 178 nghị
sĩ ủng hộ, 201 phản đối.
2.
Tăng
lương gây tranh cãi

Thượng nghị sĩ Jacek Bury không đồng ý tăng lương cho các chính trị gia.
Vào
tối thứ 5 (13.08.2020) một dự luật đề nghị tăng lương
cho các nghị sĩ được gửi đến Quốc hội Ba Lan. Dự
luật cũng đề cập đến tăng lương cho tổng thống, thủ
tướng và các bộ trưởng. Và lần đầu tiên trong lịch
sử đệ nhất phu nhân được đề nghị trả lương.
Theo
dự án này các nghị sĩ sẽ có thu nhập tăng 40% so với
hiện nay với mức lương 12,6 nghìn zł. Lương tổng thống
sẽ khoảng 26 nghìn zł, thủ tướng, chủ tịch Quốc hội,
chủ tịch Thượng viện khoảng 22 nghìn zł, còn các bộ
trưởng, phó chủ tịch quốc hội, và thượng viện
khoảng 18 nghìn zł. Mức lương cao cũng phải kể đến
các thứ trưởng, chủ tịch tỉnh, phó tỉnh trưởng. Đệ
nhất phu nhân (vợ tổng thống) có thể nhận hàng tháng
18 nghìn zł brutto.
Dự
án cũng đề cập đến việc tăng trợ cấp cho các đảng
chính trị. Theo đó: PiS có thể nhận 34,9 triệu zł (hiện
nay 23,3), KO: 29,8 triệu zł (hiện nay 19,9), Cánh tả: 17,1
triệu zł (hiện tại 11,4), PSL: 12,4 triệu zł (hiện tại
8,3) và Konfederacja:
10,2 triệu zł (hiện tại 6,8).
Dự
án đang gây tranh cãi trên các diễn đàn Quốc hội,
Thượng viện và thông tin đại chúng.
3.
Phân
loại các vùng bị dịch bệnh Covid-19

Trong
tình hình dịch bệnh Covid-19 mỗi ngày một tăng cao, bộ
Y tế Ba Lan đã đưa ra phương án khoanh vùng những nơi là
ổ bệnh và đang có chiều hướng lây lan nhanh, ảnh hưởng
đến cộng đồng. Theo đó những địa phương nguy hiểm
nhất được đánh dấu màu đỏ, tiếp đó là màu vàng.
Bắt đầu từ ngày thứ 7 (09/08/2020) trong cả nước đã
có 19 huyện có màu đỏ và màu vàng. Người dân ở những
nơi này sẽ phải tuân thủ những quy định về dịch tễ
nghiêm khắc hơn.
Trong
vùng „đỏ” bắt buộc mọi người phải đeo khẩu
trang hoặc kính che mặt tại các nơi công cộng. Các đám
cưới và sinh hoạt vui vẻ trong gia đình chỉ được tối
đa 50 người. Trong các quán ăn, nhà thờ phải đảm bảo
mức tối đa 4m2 cho một người. Các cuộc biểu diễn,
vui chơi, hội họp, họp chợ trong thành phố bị cấm.
Rạp chiếu phim có thể được 25% chỗ ngồi, các câu lạc
bộ, nơi tập fitness được phép 10m2 cho 1 người. Thi đấu
thể thao có thể nhưng không được có khán giả.
Trong
vùng „vàng” không cần đeo khẩu trang tại những nơi
công cộng nhưng phải giữ khoảng cách 1,5 m. Đám cưới,
tiệc gia đình được phép đến 100 người. Trong các quán
ăn cũng giống như vùng đỏ, tức là phải đeo khẩu
trang và có không gian 4m2 cho 1 người. Các sự kiện thể
thao được phép 25% chỗ ngồi giống như trong rạp chiếu
phim.
Các
địa phương nằm trong vùng đỏ gồm: wieluński
(łódzkie),nowosądecki (małopolskie), Nowy Sącz (małopolskie),
pszczyński (śląskie), Ruda Śląska (śląskie), rybnicki
(śląskie), Rybnik (śląskie), wodzisławski (śląskie) và
ostrzeszowski (wielkopolskie) Các
địa phương nằm trong vùng „vàng” gồm: Wieruszowski
(łódzkie), oświęcimski (małopolskie), jarosławski
(podkarpackie), przemyski (podkarpackie),Przemyśl (podkarpackie),
Jastrzębie Zdrój (śląskie), Żory (śląskie), cieszyński
(śląskie), pińczowski (świętokrzyskie) và kępiński
(wielkopolskie).
4.
Chính
phủ Ba Lan có kế hoạch tài trợ cho việc tiêm phòng cúm.

Bộ trưởng Y tế Łukasz Szumowsk
Bộ
trưởng Y tế Szumowski khi trả lời phỏng vấn trong chương
trình „Jeden na Jeden” của đài TVN24 đã nói rằng chúng
tôi muốn tài trợ giúp tất cả những nhân viên y tế
được tiêm phòng cúm trong mùa này và nếu có vaccine với
coronavirus thì những người làm việc trong ngành y sẽ
được ưu tiên hàng đầu. Theo bộ trưởng có khoảng 500
nghìn người làm việc trong ngành y sẽ được tiêm phòng
cúm miễn phí. Ngoài ra việc tiêm miễn phí cũng đang được
xem xét đối với những người già và những người làm
việc trong môi trường phải tiếp xúc nhiều với bệnh
nhân nhiễm covid-19.
Dịch
bệnh Covid-19 tại Ba lan được bộ trưởng Szumowski đánh
giá là chưa có điểm dừng và vì vậy không có làn sóng
1 hay làn sóng 2 như ở một số nước. Việc tiêm phòng
cúm mùa trước mắt sẽ giúp mọi người tăng cường khả
năng chống lại coronavirus. Bộ trưởng nói rằng không
bắt buộc phải tiêm phòng cúm nhưng ông kêu gọi mọi
người hãy đi tiêm phòng trong mùa này.
5.
Coronavirus
gây khó khăn cho lớp người trẻ.

Số lượng người trẻ tuổi thoát ly gia đình hàng năm
Trong
những năm gần đây tại Ba Lan đã có những chính sách
nhằm hỗ trợ những thanh niên mới trưởng thành để
sống tự lập. Năm 2020, do hệ lụy của dịch bệnh lớp
người trẻ đã phả chịu nhiều thiệt thòi. Trước hết
là do thiếu việc làm và sau đó là các khoản vay tín
dụng bị thắt chặt. Theo nhà phân tích của công ty tư
vấn đầu tư HRE (Heritage Real Estate)
Bartosz Turek thì tại Ba Lan có khoảng 2,4 triệu người
trong độ tuổi từ 25 đến 34 đang phải sống cùng với
gia đình, chiếm 44% trong tổng số người ở độ tuổi
này. Đây là những người trẻ phần lớn mới ra trường,
mới đi làm hoặc mới mở công ty. Họ khó ra ở riêng
chỉ vì giá nhà đắt đỏ. Ngoài ra nhiều người trẻ
tuổi chỉ kiếm được những công việc không có thu nhập
cao hoặc mới khởi nghiệp nên khó vay tiền của ngân
hàng để trả góp. Theo ước tính của HRE dựa trên thống
kê của Tổng cục thống kê Ba Lan thì năm 2019 là năm có
nhiều nhất người trẻ tuổi thoát ly gia đình, sống độc
lập với 350 nghìn người.
Ông
Turek cho rằng chương trình nhà ở cho người trẻ tuổi
của chính phủ cần phải thay đổi, có thể làm theo New
Zialand với cách cho phép những người trẻ mua nhà lần
đầu chỉ phải trả trước 5% tiền nhà thay vì 20% như
hiện nay.
6.
59
kg Marihuan trong một chiếc tủ lạnh.

Lượng ma túy có trị giá 3 triệu zloty
Công
an Biên phòng tại Gdansk đã phát hiện một nhà kho gần
Trójmiasto gần 59 kg marihuan (cần sa) được giấu trong một
tủ lạnh lớn. Theo cơ quan biên phòng, lượng ma túy này
trước đó đã bị nghi chuyển từ Tây Ban Nha đến. Với
sự giúp đỡ của chó nghiệp vụ, cho dù ma túy được
gói kĩ trong các túi ni lông và giấu trong tủ lạnh kín
vẫn bị phát hiện. Theo giá chợ đen, lượng cần sa này
có giá trị khoảng 3 triệu zloty. Cảnh sát biên phòng đã
bắt giữ 2 người đàn ông 43 và 51tuổi.Khi khám nhà của
một trong hai tội phạm cảnh sát còn phát hiện các giấy
tờ tùy thân giả, con dấu của các công ty khác nhau cùng
với điện thoại và các thiết bị giám sát bưu kiện
chứa ma túy.
QV
(Theo
các báo Ba Lan)