Cuộc
khủng hoảng tại Liên minh Cánh Hữu Ba Lan chưa
kết thúc.

Thủ lĩnh hai đảng trong Liên minh Cánh hữu
Cuộc
khủng hoảng tại Liên minh Cánh hữu đã
trở nên căng
thẳng và
có nguy cơ
làm tan rã
liên minh sau cuộc bỏ phiếu của quốc hội về dự thảo
sửa đổi
luật bảo vệ động vật. Bất chấp kỷ luật, 38 nghị
sĩ từ câu lạc bộ PiS đã
bỏ phiếu chống, bao gồm tất cả các nghị sĩ từ
Solidarna Polska (Ba Lan Đoàn
kết) và hai nghị sĩ khác của Liên minh. Ngoài ra, 15 nghị
sĩ từ đảng
của Jarosław Gowin đã
bỏ phiếu trắng.
Hôm
thứ 2 (21/09/2020), một cuộc họp của ban lãnh đạo
đảng „Luật pháp và
Công lý” đã
được
tổ chức, và
cuối ngày hôm đó,
chủ tịch của PiS, Jarosław Kaczyński, đã
nói chuyện với người
đứng đầu đảng „Ba Lan Đoàn kết”, Zbigniew Ziobra.
Vào thứ 3, Kaczyński
cùng
với thủ tướng
Mateusz Morawiecki cũng đã
gặp thủ lĩnh của đảng
„Thỏa thuận”, Jarosław Gowin.
Cuộc
họp tiếp theo của lãnh đạo
„Luật pháp và
Công lý” bàn về tương
lai của Liên minh xảy ra vào thứ 4 sau 1 giờ chiều. Những
người tham dự cuộc họp này bao gồm: Chủ tịch đảng
Jarosław
Kaczyński, Thủ tướng Mateusz Morawiecki, người đứng đầu
Bộ Quốc phòng
Mariusz Błaszczak,
người đứng đầu câu lạc bộ PiS Ryszard, cựu chủ tịch
Quốc hội, nghị sĩ Marek Kuchciński, bộ trưởng nội vụ
và
hành chính, phó chủ tịch PiS Mariusz Kamiński
và
cựu lãnh đạo
Bộ Quốc phòng
Antoni Macierewicz. Sau cuộc họp, phát ngôn viên của PiS, bà
Anita Czerwińska,
đã
thông báo với các cơ
quan báo chí Ba Lan rằng "tại cuộc họp hôm nay của
ban lãnh
đạo
PiS, ngoài
những nội dung khác, có bàn đến
các kịch bản chính trị có thể xảy ra với Liên
minh Cánh hữu.
Pháp
luật và Công lý đã
sẵn sàng cho mọi kịch bản, chúng tôi muốn hợp tác để
có thể thực hiện chương trình,
nhưng
phải là hợp tác mang tính xây dựng.
Quả
bóng vẫn đang ở phía „Ba Lan Đoàn kết” và tất cả
phụ thuộc vào quyết định của họ.
Cùng
ngày thứ 4, ban lãnh đạo
đảng „Ba Lan Đoàn
kết” cũng có cuộc họp vào lúc 3 giờ chiều.
Trước
6 giờ chiều, bà Jan Kanthak, phát ngôn viên của đảng này
thông báo rằng cuộc họp đã
kết thúc và chủ tịch Zbigniew Ziobro "được
ủy quyền tiếp tục đàm
phán về các nguyên tắc hợp tác trong việc thực hiện
chương
trình
chung của Cánh hữu". Bà cũng nói rằng chúng tôi đã
quyết định
tiếp tục các cuộc đàm
phán. Chúng tôi cảm ơn
Luật pháp và Công lý
vì sự cởi mở và hiểu rằng Cánh hữu nên tiếp tục
tồn tại.
Thay
đổi trong bộ luật lao động

Khái
niệm làm việc từ xa (telepraca) trong Bộ luật Lao động
sẽ được thay thế bằng các quy định về làm
việc ở nơi
xa (praca zdalna) - Stanisław
Szwed, Thứ trưởng Bộ Chính sách Gia đình,
Lao động
và
Xã hội, thông báo trên tờ Dziennik Gazeta Prawna. Hiện nay,
khả năng
làm
việc ở nơi
xa được quy định trong đạo luật đặc biệt.
Bộ
luật Lao động
hiện hành
quy định
về làm
việc từ xa, nhưng
không có quy định về thực thi công việc ở nơi xa văn
phòng
công ty. Làm việc từ xa là thực hiện công việc thường
xuyên bên ngoài nơi làm việc, sử dụng các phương tiện
liên lạc điện tử. Trong khi đó, công việc làm ở nơi
xa không phải thực hiện liên tục mà còn
có thể bao gồm việc người
lao động làm việc tại nhà mà không cần sử dụng các
phương tiện liên lạc điện tử (máy tính, Internet). Ví
dụ, một nhân viên ở nhà phân tích tài liệu, viết tay
ý
kiến và thông báo kết quả công việc của anh ta
cho sếp hay người
quản lí công việc của mình.
Dự
án được
công bố nhằm làm
cho các quy tắc làm việc từ xa trở nên linh hoạt hơn.
"Nó được cho là toàn bộ công việc được thực
hiện bên ngoài khuôn viên của công ty - thường xuyên
hoặc một phần. Các giải pháp chi tiết trong lĩnh vực
này được xác định theo thỏa thuận giữa người sử
dụng lao động và người lao động, đưa các quy tắc đó
vào hợp đồng lao động sao cho phù hợp với nhu cầu của
một vị trí cụ thể "- Thứ trưởng S. Szwed giải
thích.
Phạt
hơn 60 triệu PLN đối với ba
ngân hàng

Khoản
phạt đã
được
áp dụng đối với các ngân hàng
BNP Paribas, Santander và Millennium. Lý do là các ngân hàng
này đã
xác định
tỷ giá hối đoái theo nguyên
tắc không được
phép - Văn phòng
bảo vệ Cạnh tranh và Người
tiêu dùng (UOKiK) thông báo. Hiện tại, BNP Paribas đã
thông báo sẽ khiếu nại, Santander thì cho rằng quyết
định
này
không hợp lệ, còn Millenium chưa
bình
luận về vấn đề
này.
Mức
phạt cao nhất 26,6 triệu PLN đã
được
áp dụng đối với BNP Paribas. Khoản tiền phạt 10,5 triệu
PLN đã
được
áp dụng cho Ngân hàng
Millenium và 23,6 triệu PLN đối
với Ngân hàng
Santander.
Chủ
tịch của UOKiK, Tomasz Chróstny, trích dẫn trong thông cáo:
Các tiêu chí được
các ngân hàng
sử dụng để
thiết lập cái gọi là
mức chênh lệch tổng cộng vi phạm nghiêm trọng lợi ích
của người
tiêu dùng. Người vay không thể kiểm tra xem các ngân hàng
tác động như thế nào đến tỷ giá hối đoái được
công bố trong bảng của họ và kết quả là họ không
thể biết phí trả góp cho khoản vay có quá cao hay không.
Các ngân hàng đã
chủ quan xác định
tỷ giá hối đoái với các điều khoản không được
phép đã
làm cho người
tiêu dùng phải trả các khoản vay quá mức. Đây là một
tình
huống không thể chấp nhận được.
Năm
lựa chọn thay thế hàng đầu
cho tiền gửi lãi suất thấp

Kinh doanh vàng miếng - một lĩnh vực đầu tư
Dòng
tiền tiết kiệm chảy ra khỏi các ngân hàng càng ngày
càng tăng
vì
lãi xuất tiền gửi của các ngân hàng ngày càng thấp.
Dữ liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước
Ba Lan (NBP) cho thấy người gửi tiết kiệm đã
rút khoảng 63 tỷ PLN từ các ngân hàng. Điều
này
có nghĩa là trong tháng gần đây,
quy mô của dòng
vốn chảy ra ngoài Ngân hàng đã
tăng
lên
10 tỷ PLN. Theo phân tích của các chuyên gia thuộc quỹ
đầu
tư HRE (HRE Investments), 5 lĩnh vực đầu tư hàng
đầu
được định hướng là:
trái phiếu, tài khoản đầu
tư, sàn
giao dịch chứng khoán, bất động
sản và
vàng.
Trái
phiếu chính phủ tốt hơn
gửi tiết kiệm. Chỉ sau tám tháng, trái phiếu kho bạc
bán ra đã
vượt
quá dự kiến của cả năm.
Căn
hộ cho thuê
là một khoản đầu
tư thỏa đáng - lĩnh vực này
ngày nay là nơi
trú ẩn vốn an toàn cho nhiều nhà đầu tư.
Việc
mua vàng miếng hoặc đồng
tiền vàng
(của các nước)
được công nhận rộng rãi
như
một biện pháp bảo đảm trong trường hợp chiến tranh,
khủng hoảng kinh tế sâu sắc hoặc lạm phát cao.
Trong
những tháng gần đây,
các nhà
đầu
tư đã
lấy lại niềm tin vào các quỹ đầu
tư – số tiền mua vào
nhiều hơn
2-4 tỷ PLN so với số tiền bán đi.
Ngày
càng có nhiều người
đầu tư trên sàn chứng khoán - không có gì
lạ, vì chỉ số của 20 công ty lớn nhất đã
tăng
hơn 40% từ giữa tháng 3 đến tuần đầu tiên
của tháng 6.
QV
(Theo
các báo Ba Lan)