Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online
Ba Lan Tiêu điểm

Tại sao ngày càng có nhiều người trẻ tuổi phải nằm viện do COVID-19? Có lời giải thích đơn giản

15/03/2021 4 phút đọc
Martyna Śmigiel, 15/03/2021 | 06h32  Ngày càng nhiều người ở độ tuổi 30-40 phải có bác sỹ can thiệp do nhiễm coronavirus.
Tại sao ngày càng có nhiều người trẻ tuổi phải nằm viện do COVID-19? Có lời giải thích đơn giản

Martyna Śmigiel, 15/03/2021 | 06h32 


Ngày càng nhiều người ở độ tuổi 30-40 phải có bác sỹ can thiệp do nhiễm coronavirus. Tại sao trước đây những người ở độ tuổi này không cần chữa ở bệnh viện? Câu trả lời cho câu hỏi này rất đơn giản.

- Vài ngày đầu tôi uống ibuprofen và thử chống lại sốt cao. Tôi còn đi tắm nước lạnh và đắp khăn lạnh để hạ nhiệt độ, nhưng đến khi ho chuyển thành khó thở thì tôi mới hiểu là tự chữa bệnh ở nhà với sự giúp đỡ của ông chú Google có thể rất nguy hiểm – ông Jacek, 42 tuổi và bị nhiễm coronavirus hồi tháng hai vừa qua. Ông ta cũng giống khá nhiều người khác ở độ tuổi ấy đã thử tự chữa COVID-19 ở nhà cho đến khi tình hình trở nên nghiêm trọng. – Sau một tuần, tôi đã gọi cho bác sỹ gia đình và ông này ngay lập tức gửi xe cấp cứu chở tôi đến ngay bệnh viện. Phải dùng ngay cách chữa bệnh bằng ô xy (tlenoterapia). Các bác sỹ nói nếu tôi chần chừ thì tình hình sẽ tệ nữa – ông ta kể lại.

Ngày càng nhiều bệnh nhân trẻ và các triệu chứng mới

- Tuổi trung bình của bệnh nhân có các triệu chứng đáng báo động đã hạ đi nhiều – bác sỹ gia đình Paweł Doczekalski làm việc ở y tế Vác-sa-va khẳng định. Ông nói ngày càng có nhiều bệnh nhân trẻ tuổi đến phòng khám của ông và thêm vào đó, họ có các triệu chứng khác so với hồi mùa thu. – Ngày càng ít người bị các triệu chứng như mất khứu giác và vị giác, thay vì đó giờ là đi ngoài, buồn nôn hay nôn, đau họng. Có thể do biến chủng Anh của coronavirus – bác sỹ nói.

Theo người phát ngôn báo chí của Hội bác sỹ gia đình (Kolegium Lekarzy Rodzinnyc), ông Michał Sutkowski thì nhiều người trẻ tuổi chữa bệnh trong vùng xám, tức họ coi thường các triệu chứng, uống mọi thứ ở nhà có hay đọc được trên mạng. Một số chờ đến tận 10 ngày rồi mới đi khám. Khi đó thì các triệu chứng nhiễm trùng mạnh, khó thở, độ bão hòa ô xy đã ở mức 60-70% đòi hỏi phải nằm viện rồi– ông Sutkowski nhấn mạnh.

Có những lời giải thích đơn giản hơn

Coi thường các triệu chứng bệnh và để cho được chữa bệnh chậm có thể là một trong các nguyên nhân có nhiều bệnh nhân trẻ phải nằm viện, nhưng đó không phải là tất cả các lý do. – Những người trẻ cho rằng mình không thể bị chết được và chỉ đến viện khi cái chết đã cận kề – bác sỹ Tomasz Dzieciątkowski, một nhà virus học của ĐH Y Vác-sa-va thừa nhận. Nhưng cũng có thể là do biến chủng ở Anh có thể nguy hiểm hơn đối với người trẻ. Đây là một hiện tượng cần được nghiên cứu, hiện ta chưa có bằng chứng gì về việc này–  bác sỹ Dzieciątkowski bình luận.

- Có những lời giải thích đơn giản hơn cho hiện tượng này – giáo sư Robert Flisiak, chủ tịch Hội các nhà nghiên cứu dịch và bệnh truyền nhiễm của Ba Lan, đồng thời là cố vấn cho thủ tướng nói. Theo ông thì việc hạ độ tuổi này trước hết là do việc tiêm phòng. – Những người già bị vào viện ít hơn do phần lớn đã đưuọc tiêm chủng  – giáo sư khẳng định. Và ông giải thích rằng ở Anh, việc tiêm cùng lúc với việc biến chủng Anh đang lan mạnh ở đó. Nhưng do được tiêm, nên người già vào viện ít hơn và những người trẻ hơn thay thế cho vị trí của họ trong các bệnh viện.

Bác sỹ đã phải quyết định cho ai nằm viện

Tại sao hồi mùa thu số người trẻ không nhiều như thế này? Theo giáo sư Flisiak: - Vào tháng 11 năm ngoái mức lây nhiễm rất cao mà số giường bệnh có hạn. Các bác sỹ đã phải quyết định cho ai nằm viện. Ta thấy ngay là ở bệnh viện người ta cho người cao tuổi có bệnh nền nằm và đưa người trẻ về nhà. Do vậy số người trẻ phải nằm viện do COVID-19 không nhiều như bây giờ.

Bác sỹ Dzieciątkowski đánh giá rất hoài nghi về kết quả quá trình tiêm chủng ở Ba Lan. – Tại Anh tử lệ tử vong do COVID-19 của nhóm người độ tuổi 60+ giảm đáng kể. Nhưng ở đó, chương trình tiêm rộng rãi hơn. Tôi không cho là ở Ba Lan, chương trình tiêm đã ảnh hưởng đáng kể đến cấu trúc về độ tuổi của người bệnh và số phải nằm viện – ông khẳng định.

Cho đến đầu tháng ba, khoảng 20 triệu người Anh (trên tỏng số dân là 66 triệu) ít nhất đã được tiêm một liều. Ở nước Ba Lan 38 triệu dân, số người được tiêm mới là chưa đầy 3 triệu.

Nguyễn Hữu Viêm

Nguồn: COVID-19. Coraz więcej młodych w szpitalach, ale dlaczego? (wyborcza.pl)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu