- Phương pháp đăng kí xét nghiệm coronavirus mới ở Ba Lan
Bộ trưởng Bộ Y tế
Adam Niedzielski trong cuộc họp báo hôm thứ 2 (15/03/2021) cho biết chính phủ
Ba Lan muốn đưa ra một phương pháp đăng kí xét nghiệm mới trong khi Ba Lan đang đối mặt
với làn sóng COVID-19 thứ ba.
Trước đây, các lệnh cho
phép xét nghiệm được ban hành bởi các bác sĩ chăm sóc sức khỏe ban đầu. Nhưng
bây giờ, để có được giấy giới thiệu đến điểm xét nghiệm coronavirus miễn phí,
người dân chỉ cần điền vào biểu mẫu trực tuyến, có thể tìm thấy trên trang web
của chính phủ gov.pl/dom.
Để có thể tự đăng kí
xét nghiệm mà không cần đến bác sĩ, ta phải tự khai biểu mẫu trực tuyến có sẵn tại
gov.pl/dom. Sẽ có một số câu hỏi cơ bản cần phải trả lời. Trước tiên, để xác định
nguy cơ và trả lời câu hỏi có tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh hay không. Sau
đó phải tóm tắt các triệu chứng mà ta có.
Nếu trong bản khai chỉ
ra các triệu chứng của COVID-19, chuyên viên tư vấn từ đường dây nóng sẽ gọi đến
số điện thoại của bạn (đã khai trong biểu mẫu) để xác nhận danh tính và cấp giấy
giới thiệu đi xét nghiệm. Các chuyên gia tư vấn sẽ có mặt hàng ngày từ 8 giờ
sáng đến 6 giờ chiều.
Sau khi được phép xét
nghiệm, bệnh nhân sẽ nhận được tin nhắn SMS, cho biết địa điểm và thời gian xét
nghiệm, tránh phải xếp hàng tại điểm lấy mẫu. Kết quả xét nghiệm có thể được đọc
trên tài khoản trực tuyến của bệnh nhân. Xét nghiêm hoàn toàn miễn phí.

Tại cuộc họp báo hôm
thứ 3, người phát ngôn của Bộ Y tế, Wojciech Andrusiewicz thông báo rằng "đã có những bổ xung về
hình thức" trong việc này. Cụ thể như sau:
- Do sự xuất hiện của
đột biến virus Anh, không chỉ những người có triệu chứng mất khứu giác và vị
giác mà còn những người có "triệu chứng rộng hơn" cũng sẽ được giới
thiệu đi xét nghiệm. Mất khứu giác và vị giác không phải là triệu chứng chính tại
thời điểm này.
- Nếu ai đó cho biết
rằng mình đã tiếp xúc với một người bị nhiễm bệnh và thời gian dài hơn 15 phút
với khoảng cách dưới 2 mét, người đó sẽ được giới thiệu đi xét nghiệm. Ngoài ra,
nếu ai thấy có bất kỳ triệu chứng nào cho thấy đó có thể là nhiễm coronavirus,
người đó cũng sẽ được giới thiệu đi xét nghiệm.
Ông Andrusiewicz khuyên
tất cả những người có triệu chứng nhiễm covid cần đăng ký ngay vào biểu mẫu tại
gov.pl/dom. Hiện nay mỗi giờ có vài trăm người đăng ký để được xét nghiệm như vậy.
Chúng tôi muốn càng nhiều người ở Ba Lan được xét nghiệm càng tốt. Cần chú ý
là, kể từ thời điểm được cấp giấy giới thiệu, những người này sẽ phải sống cách
ly.
Vắc xin COVID-19 AstraZeneca ngày càng gây nhiều lo ngại
Đan Mạch là nước đầu
tiên thông báo ngừng tiêm chủng với chế phẩm AstraZeneca sau khi một bệnh nhân
tử vong do tiêm. Đến nay đã có nhiều tuyên bố nhanh chóng từ các quốc gia khác về
việc đình chỉ tiêm phòng.

Mặc
dù Cơ quan Dược phẩm Châu Âu nói rằng mối liên hệ nhân quả giữa vắc-xin AstraZeneca
và cái chết của một số người vẫn chưa được xác định, cho đến hôm nay (16/03/2021)
sau khi Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đưa ra quyết định, đã có tổng cộng
22 quốc gia (trong đó 21 nước châu Âu) tuyên bố đình chỉ hoặc tạm dừng tiêm vắc-xin
này.
Trong khi đó, Ba Lan vẫn
đang chờ quyết định của EMA và chưa có ý định ngừng tiêm. Thành viên của Hội đồng
tư vấn quốc gia trong lĩnh vực y học đồng thời là trưởng khoa Y học gia đình tại
Đại học Y khoa Wroclaw Agnieszka Mastalerz-Migas nói rằng Ba Lan vẫn sẽ tiêm vắc
xin AstraZeneca khi chưa có quyết định đình chỉ tiêm chủng của Cơ quan Dược phẩm
Châu Âu. Bà cho rằng, những sự cố tử vong chưa được chứng minh là có liên quan
đến tiêm chủng dưới bất kỳ hình thức nào. (...) và chúng ta phải xem xét các
con số. Đến nay đã có hơn 17 triệu người được tiêm vắc xin AstraZeneca, trong
đó có 37 trường hợp có phản ứng nặng hoặc có sự cố huyết khối tắc mạch. Vì vậy,
nhìn trên toàn cầu, nguy cơ này là rất nhỏ (khoảng hai trường hợp trên một triệu
người được tiêm chủng).
Bộ trưởng Bộ Y tế Ba
Lan Adam Niedzielski trong một cuộc họp báo gần đây cũng nói rằng Ba Lan không
có kế hoạch ngừng tiêm vắc xin AstraZeneca. Ông đảm bảo rằng Ba Lan liên lạc
thường xuyên với EMA và tuân theo tất cả các hướng dẫn của tổ chức này.
Vào lúc 2 giờ chiều hôm
nay (16/03/2021), một cuộc họp báo của Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA) đã được
tổ chức để thảo luận về những tranh cãi liên quan đến vắc xin AstraZeneca. Giám
đốc điều hành EMA Emer Cooke cho biết cơ quan này đã yêu cầu các chuyên gia điều
tra xem liệu huyết khối có thể liên quan đến việc sử dụng vắc xin AstraZeneca
hay không. Kết quả của việc điều tra này dự kiến sẽ được công bố vào thứ 5 (18/3/2021).
Emer Cooke cũng cho biết hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy việc tiêm vắc xin
AstraZeneca gây ra cục máu đông .
QV (Theo các báo Ba Lan)
.