Tại Ba Lan vẫn có rất
nhiều người không tin tưởng vào vắc xin. Các chuyên gia trong hệ thống chăm sóc
sức khỏe đã lên tiếng, rằng cần có thêm thông tin và những biện pháp khuyến
khích tiêm chủng.
Từ trước đến nay
chúng ta chỉ nói nhiều về người cao tuổi và những người mắc nhiều bệnh, có nguy
cơ mắc covid nghiêm trọng. Trong thực tế, hầu hết những người cao tuổi mắc COVID-19
nặng và gặp nhiều biến chứng sau khi đã khỏi bệnh. Tuy vậy, ngay cả khi những
người trẻ bị COVID nhẹ hoặc hoàn toàn không có triệu chứng, thì sau khi khỏi
covid vẫn có thể có những thay đổi về thần
kinh, ngoài ra là những thay đổi gây mệt mỏi và mất tập trung.

Hôm thứ 5
(20/05/2021), đặc mệnh toàn quyền của chính phủ về tiêm chủng Michał Dworczyk
thông báo rằng tại Ba Lan mới có hơn 17 triệu người lớn (18+) được tiêm chủng.
Số liệu thống kê riêng biệt liên quan đến trẻ vị thành niên, tức là nhóm 16-17
tuổi, thì mới khoảng 15% (đã đăng ký tiêm trong vài ngày gần đây). Ông cũng cho
biết, chính phủ không ngừng cải thiện hệ thống đăng ký và tiêm chủng để nó trở
nên đơn giản hơn, trực quan hơn và dễ sử dụng hơn. Ông nhấn mạnh rằng một chiến
dịch đặc biệt nhắm vào nhóm trẻ này sẽ bắt đầu vào tuần tới.
Đề cập đến việc tiêm
chủng cho lớp trẻ, Dworczyk cho biết vấn đề này phụ thuộc vào việc phê duyệt của
EMA (Cơ quan Thuốc Châu Âu) đối với vắc xin cho trẻ 12, 13, 14 và 15
tuổi. Nếu sự chấp thuận diễn ra, chính phủ sẽ đưa vào Chương trình Tiêm chủng
Quốc gia của mình. Nhưng trước tiên, Hội đồng Y tế của Thủ tướng Mateusz
Morawiecki sẽ phải cho ý kiến cụ thể về vấn đề này. Ông cũng cho rằng cần mở rộng
thành tiêm chủng học đường.
Hôm thứ 6 (21/05), Michał
Dworczyk cũng cho biết trong 7 ngày qua đã có khoảng 10.000 người từ chối tiêm
liều thứ hai. Theo ông, 10.000 người là một
số lượng lớn, nhưng nếu chúng ta thấy quy mô tiêm chủng đang được thực hiện (khoảng
hai triệu lượt tiêm chủng mỗi tuần) thì con số này không tạo ấn tượng lớn.
Michał Dwoczyk đã
công bố các biện pháp mới để "tiếp cận những người bỏ tiêm lần thứ hai. Mỗi
bệnh nhân sẽ nhận được một tin nhắn SMS nhắc nhở trước liều thứ hai. Sẽ đưa vào
hệ thống để cho nếu ai đó không đến tiêm thì sẽ có người gọi cho anh ta và thực
hiện một cuộc phỏng vấn, để "hỏi điều gì đã xảy ra và nhắc nhở về tầm quan
trọng của liều tiêm thứ hai”. Theo ông, tình trạng này không nên coi thường,
nhưng cũng không phải là hiện tượng quá nguy hiểm.
Người đứng đầu Phủ Thủ
tướng cũng nhấn mạnh rằng những người muốn ra nước ngoài và không phải cách li rất
cần có giấy chứng nhận về tiêm chủng. Liên minh châu Âu đang có quyết tâm hoàn
tất giấy chứng nhận này vào tháng Sáu năm nay.
Xuân Nguyên (Theo tvn24.pl)