Vào ngày thứ 4 (11/08/2021), Quốc hội Ba Lan có thể sẽ tiếp tục công việc về dự thảo sửa đổi luật truyền thông, được gọi là “lex anti-TVN”, do đảng Luật pháp và Công lí (PiS) đệ trình, nhằm buộc người Mỹ phải loại bỏ phần lớn cổ phần ở TVN. Theo ý kiến của các nhà bình luận, dự án này đe dọa sự độc lập của TVN, vốn thuộc sở hữu của American Discovery thông qua một công ty con ở Hà Lan.
Trước tình hình đó, trong ngày 10/8/2021, các cuộc biểu tình để bảo vệ các phương tiện truyền thông tự do đã diễn ra trên khắp Ba Lan. Những người phản đối việc hạn chế quyền độc lập của báo chí đã xuống đường ở gần 90 thành phố. Các cuộc biểu tình được tổ chức dưới khẩu hiệu "Truyền thông tự do, mọi người tự do".

(Biểu tình tại Kraków)
Hàng chục tổ chức và hiệp hội đã tham gia. Ngoài Ủy ban Bảo vệ Dân chủ (KOD), Hành động vì dân chủ, tổ chức “Đình công của phụ nữ quốc gia”, Tổ chức báo chí lớn còn có: Tổ chức Nhân quyền Helsinki, Hiệp hội báo chí, Công dân Cộng hòa Ba Lan, Đại hội các Phong trào Dân chủ Công dân, Hiệp hội mang tên Tadeusz Mazowiecki, Hiệp hội Thẩm phán Ba Lan IUSTITIA, Hiệp hội Thẩm phán "Themis", Hiệp hội Tòa án Tự do, Hiệp hội Công tố viên "Lex super omnia", Hiệp hội Luật sư "Người bào chữa Iuris ", sáng kiến Phản đối bằng Dấu chấm than và Đảng Xanh.
Các cuộc biểu tình bắt đầu vào buổi chiều. Cuộc biểu tình lớn nhất được mong đợi ở trước tòa nhà của Quốc hội, có sự tham gia của các nghị sĩ phe đối lập. Trước đó, vào lúc 1 giờ chiều, một kháng nghị liên quan đến TVN được đệ trình lên Quốc hội.

(Biểu tình trước tòa nhà Quốc hội)
Jakub Karyś, người đứng đầu KOD đã nhấn mạnh rằng " điều 54 của hiến pháp không thể bị vi phạm chỉ vì một đảng đã muốn làm như vậy". - Chúng tôi hy vọng sẽ khôi phục lại trật tự văn minh ở Ba Lan và chúng tôi đã đấu tranh trong sáu năm nay, từ năm 2015. Chúng ta thực sự đang ở bên bờ vực của chế độ độc tài. Dưới chiêu bài lợi ích của Ba Lan, hôm nay họ ngăn cản TVN, ngày mai là Onet, ngày kia sẽ là một cái gì đó khác. Cắt bỏ các phương tiện truyền thông độc lập là một trong những cách làm của họ - ông nói thêm.
Weronika Mirowska từ tổ chức Grand Press: - Chúng tôi quyết định rằng đây là thời điểm không thể im lặng và chỉ làm những gì đã làm từ trước đến nay, bởi nếu loại bỏ TVN thì các hoạt động khác của chúng ta sẽ chỉ là bông hoa cài áo. Đó sẽ là dấu hiệu suy sụp của các phương tiện truyền thông tự do khác như ở Belarus hoặc Hungary. Bà lưu ý rằng sự ủng hộ dành cho TVN đã được các nhà báo từ nhiều tòa soạn khác nhau bày tỏ. Bởi vì, sẽ chẳng bao lâu nữa, có thể ngoài các đài lớn, cuộc tấn công này sẽ ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, tức là các tòa soạn nhỏ, và những tổ chức này sẽ không đủ sức để chống lại các cuộc tấn công như thế này. Chúng ta thường đặt hy vọng vào Liên minh Châu Âu hoặc nước Mỹ, nhưng sự thật là nếu chúng ta không tự vệ thì sẽ không ai bảo vệ chúng ta.
Liên quan đến vụ Lex anti-TVN, vào thứ 3, "Super Express" đã công bố một cuộc thăm dò, trong đó 70% người Ba Lan trả lời "không" cho câu hỏi "có nên đóng cửa TVN không", và 15% trả lời "có". Đã có 64% những người được hỏi nói rằng PiS muốn thanh lý TVN, và 13%. tuyên bố "không". Trong khi đó, "Gazeta Wyborcza" dẫn lời nghị sĩ Janusz Kowalski từ Solidarna Polska rằng "TVP là một kênh truyền hình tuyệt vời" và "khuyến khích các đồng nghiệp bỏ phiếu cho lợi ích của Ba Lan và không tìm kiếm sự ủng hộ với TVN".
Lex anti-TVN và vấn đề cấp phép cho TVN24
Vào ngày 7 tháng 7, một nhóm các nghị sĩ đảng PiS đã đệ trình lên Quốc hội dự thảo sửa đổi Đạo luật Phát thanh truyền hình. "Ý muốn của các nhà lập pháp là các công ty có trụ sở tại Ba Lan không thể bị kiểm soát bởi các thực thể từ bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu". Trong khi đó, TVN thuộc sở hữu của Discovery thông qua công ty con của mình là Poland Television Holding BV ở Hà Lan được coi như nằm trên lãnh thổ liên Minh châu Âu. Đài TVN24 vẫn đang chờ Hội đồng phát sóng quốc gia (KRRiT) gia hạn giấy phép sẽ hết hạn vào ngày 26/9. Đơn xin gia hạn của đài đã được gửi vào tháng 2/2020. KRRiT cho rằng vấn đề nằm ở "tình hình sở hữu" của nhóm TVN.
Vào năm 2015, Hội đồng Phát thanh Quốc gia đã chấp nhận sự gia nhập của công ty Mỹ vào TVN. Kể từ năm 2016 - theo cùng điều kiện sở hữu - KRRiT đã cấp giấy phép cho TVN24 BiS, TTV và TVN International West. Hai cuộc bỏ phiếu trong Hội đồng phát sóng quốc gia đã diễn ra vào ngày 22 tháng 7 về việc cấp phép cho TVN24. Tuy nhiên, không có quyết định nào được đưa ra. Vào ngày 27 tháng 7, ủy ban về văn hóa và truyền thông của Quốc hội đã thông qua dự thảo sửa đổi luật truyền thông.
Đảng Luật pháp và Công lý đang cố gắng lôi kéo các nghị sĩ riêng lẻ về phe cầm quyền, nhằm thông qua những thay đổi đối với luật truyền thông. Chỉ có điều là mọi thứ sẽ có thể thay đổi sau khi Jarosław Gowin từ chức phó thủ tướng và bộ trưởng phát triển. Hiện tại, họ vẫn tin rằng họ sẽ có đủ đa số để thông qua dự luật.
Xuân Nguyên
(Nguồn: https://tvn24.pl/polska/lex-anty-tvn-protesty-w-obronie-wolnych-mediow-w-kilkudziesieciu-miastach-relacja-5174125)