Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Coronavirus ở Ba Lan: Tiêm vắc xin COVID-19 liều thứ ba cho ai và khi nào?

21/09/2021 4 phút đọc Xuân Nguyên
Vào ngày thứ 3 (21/09/201), Thủ tướng Mateusz Morawiecki cho biết khuyến nghị của Hội đồng Y khoa đã được chấp thuận,
Coronavirus ở Ba Lan: Tiêm vắc xin COVID-19 liều thứ ba cho ai và khi nào?

Vào ngày thứ 3 (21/09/201), Thủ tướng Mateusz Morawiecki cho biết khuyến nghị của Hội đồng Y khoa đã được chấp thuận, quy định rằng có thể tiêm liều tăng cường (liều thứ 3) sau sáu tháng kể từ khi tiêm chủng COVID-19 đầy đủ. Liều thứ ba sẽ dành cho những người bị suy giảm khả năng miễn dịch, những người trên 50 tuổi và các nhân viên chăm sóc sức khỏe nhằm bảo vệ trước những nguy cơ mắc COVID-19 nặng nhất có thể xảy ra. Ông nhấn mạnh rằng tiêm chủng là quan trọng, cần thiết và để cứu sống mọi người.

Việc đăng kí tiêm liều thứ 3 sẽ khởi động vào ngày 24 tháng 9 năm 2021. Giấy giới thiệu tiêm chủng sẽ tự động xuất hiện từ ngày 24 tháng 9 trong tài khoản trực tuyến bệnh nhân (IKP). Bác sĩ cũng có thể giới thiệu bạn đến tiêm chủng liều thứ ba. Nếu đã đăng kí mà chưa có được giấy giới thiệu ở IKP, hãy liên hệ với bác sĩ theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Điều kiện cấp giấy giới thiệu điện tử để tiêm liều bổ sung là đã hoàn thành đủ hai liều tiêm chủng.

Lý do quyết định sử dụng liều vắc xin thứ ba, theo khuyến nghị của Hội đồng Y khoa là do khả năng bảo vệ sau khi tiêm vắc xin SARS-CoV-2 - tương tự như các loại vắc xin khác - giảm dần theo thời gian.

Vắc xin của Pfizer và Moderna (chế phẩm mRNA) sẽ được sử dụng để tiêm liều thứ ba. Khuyến nghị này áp dụng cho những người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm đầy đủ 2 mũi một trong các chế phẩm này. Trẻ em từ 12-17 tuổi chỉ nên sử dụng vắc xin Comirnaty Pfizer-BioNTech cho liều thứ 3.

Theo khuyến cáo của Hội đồng Y khoa, liều tăng cường cũng sẽ được tiêm cho những người đã được tiêm vắc xin AstraZeneca hay vắc xin đơn liều của Johnson & Johnson trước đây. Giống như những người khác, liều tăng cường sẽ là một chế phẩm mRNA.

Trước đây, vào ngày 1 tháng 9, bộ Y tế Ba Lan đã khuyến nghị có thể tiêm vắc xin COVID-19 mRNA liều thứ 3 cho những người bị suy giảm miễn dịch. Liều vắc-xin thứ ba tiêm cho các nhóm suy giảm miễn dịch được chỉ định ít nhất 28 ngày sau khi hoàn thành tiêm chủng COVID-19 hai liều. Đối tượng là những người đang điều trị ung thư tích cực, sau khi cấy ghép nội tạng dùng thuốc ức chế miễn dịch hoặc liệu pháp sinh học, sau khi cấy ghép tế bào gốc trong vòng hai năm, với các hội chứng suy giảm miễn dịch nguyên phát mức độ trung bình hoặc nặng (ví dụ: hội chứng DiGeorge, hội chứng Wiskott-Aldrich), hoặc nhiễm HIV đang được điều trị, những người hiện đang được điều trị bằng corticosteroid liều cao hoặc các loại thuốc khác có thể ức chế đáp ứng miễn dịch và những người đang lọc máu do suy thận.

Cho đến nay, liều vắc-xin thứ ba đã được 8.000 người sử dụng.

Hiên nay, Israel là quốc gia đầu tiên quyết định tiêm liều thứ ba của vắc-xin COVID-19, trước tiên cho tất cả người cao tuổi và sau đó cho bất kỳ ai trên 12 tuổi. Các nhà nghiên cứu từ Israel đã phân tích dữ liệu của khoảng một triệu người đã tiêm "liều tăng cường" ít nhất 5 tháng sau khi được tiêm chủng đầy đủ vắc xin COVID-19. Kết quả cho thấy khả năng miễn dịch của những người này đối với coronavirus tăng lên rõ ràng. Đối với những người dưới 60 tuổi, nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 và bệnh nặng đã giảm đáng kể. Một nghiên cứu khác, được báo cáo trên Tạp chí Y học New England, cho thấy sau 12 ngày, những người được tiêm liều thứ ba có mức độ lây nhiễm thấp hơn 11 lần so với những người chỉ được tiêm hai liều, trong khi tỷ lệ mắc bệnh nghiêm trọng là gần 20 lần thấp hơn.

Xuân Nguyên

(Nguồn: https://tvn24.pl/polska/koronawirus-w-polsce-trzecia-dawka-szczepionki-przeciw-covid-19-dla-kogo-kiedy-rekomendacja-rady-ministrow-5421966)

 

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu