Trong những ngày gần
đây, biến thể mới của coronavirus có tên là Omicron đã thu hút sự chú ý của
toàn thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh
Châu Âu đã thông báo rằng biến thể này có thể đặc biệt nguy hiểm vì nó chứa khoảng
50 đột biến. Ngoài ra, Omicron sẽ có khả năng vượt qua các kháng thể mà người
ta có được trong quá trình mắc bệnh COVID-19 và quá trình tiêm chủng.
Tại Ba Lan, do sự xuất
hiện của biến thể mới, các hạn chế đã được đưa ra từ ngày 1 tháng 12, được gọi
là gói cảnh báo. Cùng với những hạn vẫn được áp dụng, mỗi người cần chú ý danh
sách những hạn chế được ghi đầy đủ dưới đây:
Từ ngày 1 tháng 12, các hạn chế mới được áp dụng:
- Những chuyến bay bị
cấm đến Ba Lan từ các quốc gia:
Botswana, Eswatini, Lesotho,
Mozambique, Namibia, Nam Phi, Zimbabwe
Những người trở về từ
các quốc gia này phải cách ly riêng biệt trong 14 ngày.
Đối với du khách đến
từ các quốc gia không thuộc khối Schengen, việc cách li được kéo dài đến 14
ngày và được tự do sau khi có xét nghiệm
PCR âm tính được thực hiện 8 ngày sau khi qua biên giới.
- Trong nhà thờ, các
cơ sở ẩm thực, khách sạn, cơ sở văn hóa (ví dụ: rạp chiếu phim, nhà hát, nhạc
nhẹ, nhà hát opera, trung tâm cộng đồng) và cơ sở thể thao (hồ bơi, công viên
nước) giới hạn sử dụng 50% sô người tham gia. Cho đến nay, giới hạn tại các cơ
sở này là 75%.

- Tối đa 100 người tại
các đám cưới, hội họp, đám tang và các loại tụ tập khác, trong đó có vũ trường
(cho đến nay là 150 người).
- Một người trên 15
m2 tại các phòng tập thể dục, trung tâm thể thao, bảo tàng, phòng trưng bày nghệ
thuật, hội chợ, triển lãm, hội nghị, thư viện, cửa hàng bán lẻ (cho đến nay có
thể là 1 người trên 10 m2).
- Trong trường hợp
hòa nhạc và biểu diễn xiếc, từ ngày 1 tháng 12, áp dụng quy tắc sau: tối đa 50%
nơi có người ngồi và không quá 1 người trên 15 mét vuông.
Những hạn chế vẫn được áp dụng
Cần nhắc lại rằng một
số quy tắc vẫn còn hiệu lực ở Ba Lan để hạn chế sự lây truyền của vi rút
SARS-CoV-2, đã được đưa ra trong các đợt dịch trước đây.

- Nghĩa vụ che mũi và
miệng: Che mũi và miệng là bắt buộc ở những nơi có không gian kín. Chỉ có thể
được thực hiện với khẩu trang - phẫu thuật (dùng một lần) hoặc FFP2. Không được
phép che mũi và miệng bằng kính che mặt, khăn quàng cổ hay khăn trùm đầu. Những
nơi phải tuân thủ nghĩa vụ này bao gồm:
+
Trong khuôn viên của các bất động sản chung (ví dụ: trong cầu thang),
+
Trên xe buýt, xe điện và xe lửa,
+
Trong một cửa hàng, trung tâm mua sắm, ngân hàng, chợ và bưu điện,
+
Tại nơi làm việc, nếu có nhiều hơn 1 người trong phòng (trừ khi người sử dụng
lao động quyết định khác),
+
Tại nơi làm việc cần chăm sóc khách hàng / những người đến giao tiếp,
+
Trong rạp chiếu phim và rạp hát,
+ Gặp bác sĩ, đến phòng khám, bệnh viện, tiệm mát-xa và xăm hình,
+
Trong nhà thờ và trường học, tại trường đại học
+
Trong văn phòng và các tòa nhà công cộng khác (trong tòa án, cơ quan văn hóa,
ngân hàng, bưu điện, v.v.)
- Từ 1 tháng 11,
nghĩa vụ che miệng và mũi đã được áp dụng trong các trường học và các trường đại
học trong thời gian giải lao giữa các tiết học, trừ trường hợp người đứng đầu
đơn vị có quyết định khác.
- Các tiệm làm tóc và
làm đẹp có thể mở và hoạt động theo chế độ vệ sinh nghiêm ngặt.
- Trường học, trường
mẫu giáo và nhà trẻ vẫn mở cửa.
- Viện điều dưỡng: Các
cơ sở điều dưỡng luôn mở cửa phục vụ bệnh nhân. Tuy nhiên, điều kiện để được ở đó
là kết quả xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 âm tính hoặc tiêm đầy đủ vắc xin chống
COVID-19. Xác nhận phải được trình không sớm hơn 4 ngày trước khi bắt đầu thời
gian lưu trú phục hồi chức năng.
Xuân Nguyên
(Nguồn: https://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-w-polsce,koronawirus--jakie-obostrzenia-w-polsce-od-1-grudnia---lista-,artykul,45781792.html)