Vào thứ Bảy (1/10/2022), việc nhập khẩu khí đốt từ Đan Mạch tới Ba Lan đã bắt đầu qua đường ống dẫn khí Baltic Pipe. Đây là một ngày lịch sử, một tin vui đến với người dân Ba Lan, đặc biệt là trong tình hình căng thẳng về khí đốt do phụ thuộc vào Nga.
Đường ống dẫn khí Baltic Pipe đã chính thức được khai trương vào thứ Ba (27/09). Tuy nhiên, các dòng khí theo lịch trình trên cơ sở thương mại bắt đầu đến từ thứ Bảy.
Hiện tại, công ty PGNiG của Ba Lan đã mua phần lớn công suất truyền tải của đường ống dẫn khí đốt, khoảng 10 triệu mét khối mỗi năm từ các công ty khai thác của Đan Mạch, Na Uy và từ các nhà sản xuất khác.
Đường ống dẫn khí này là kết quả đầu tư chung của các nhà khai thác khí đốt từ Ba Lan và Đan Mạch (Gaz-System và Energinet). Gaz-System là chủ sở hữu và điều hành phần bắt đầu trên bờ biển của đảo Zealand thuộc Đan Mạch và chạy đến Ba Lan ở đáy biển Baltic.

(Đường ống dẫn khí Baltic Pipe đã chính thức được khai trương)
Trong những tháng đầu tiên, hệ thống chỉ hoạt động với một phần công suất. Hiện tại, khí đốt của Đan Mạch sẽ được bơm sang Ba Lan. Từ thứ Bảy, lưu lượng khí sẽ ở mức 200.000 mét khối / giờ với công suất danh nghĩa hơn 1 triệu mét khối / giờ.
Theo thông tin mới nhất từ Energinet, việc xây dựng Baltic Pipe sẽ được hoàn thành vào tháng 10, và chúng sẽ được chạy thử vào tháng 11. Energinet dự kiến hệ thống Baltic Pipe sẽ đạt hết công suất vào cuối tháng 11.
Xuân Nguyên
(Nguồn: https://tvn24.pl/biznes/najnowsze/1-pazdziernika-rusza-baltic-pipe-6141224)