Theo dữ liệu sơ bộ từ Văn phòng Thống kê Trung ương (GUS), vào tháng 9 năm 2022, lạm phát ở Ba Lan là cao nhất trong hơn 25 năm qua với con số là 17,2%. Giới hạn 17 phần trăm đã được vượt qua lần đầu tiên kể từ tháng 2 năm 1997.
Giáo sư Marian Noga cựu thành viên của Hội đồng Chính sách Tiền tệ từ Đại học WSB ở Wrocław nói rằng việc kiểm soát lạm phát đã không đạt được do không có sự kết hợp uyển chuyển giữa Ngân hàng Quốc gia Ba Lan và thị trường. Mặt khác, không có thỏa thuận tốt về chính sách giữa hai bên, Phố Świętokrzyska, (trụ sở Hội đồng Chính sách Tiền tệ) khi tăng lãi suất 11 lần, và phố Świętokrzyska (trụ sở Bộ Tài chính), khi không theo đúng mục tiêu lưu thông tiền tệ trong giai đoạn lạm phát cao. Có vẻ như không biết ai là phi công lái máy bay, ai là người phụ trách không lưu.

(Sơ đồ lạm phát ở Ba Lan)
Trong cuộc họp đầu tháng 10 vừa qua, Hội đồng Chính sách Tiền tệ đã quyết định giữ nguyên lãi suất chính của ngân hàng nhà nước (tỉ lệ tham chiếu) là 6,75%. Hiện các cơ quan kiểm soát tiền tệ cũng đang xây dựng một chính sách hỗn hợp. Nhưng để làm được điều đó cần có sự thỏa thuận cao của cả hai bên.
Theo giáo sư Noga, có thể vào tháng Bảy, tháng Tám năm sau, lạm phát sẽ giảm xuống dưới 10%. Vào tháng 12 năm nay, lạm phát thậm chí có thể giảm xuống 8%.
Xuân Nguyên