Grzegorz Napieralski
Quê Việt: Grzegorz
Bernard Napieralski (sinh ngày 18 tháng 3 năm 1974 tại Szczecin)
– chính trị gia và nhà khoa học chính trị người Ba
Lan, chủ tịch Liên minh Dân chủ Cánh tả (2008–2011),
nghị sĩ nhiệm kỳ 4, 5, 6, 7, 9 và 10 ( 2004–2015, từ năm
2019 đến nay) ), thượng nghị sĩ nhiệm kỳ thứ 8
(2015–2019). Ứng cử viên cho chức vụ Tổng thống Cộng
hòa Ba Lan trong cuộc bầu cử năm 2010.
Chủ
tịch nhóm nghĩ sĩ hữu nghị Ba Lan Việt Nam trong Quốc
Hội Ba Lan 3 nhiệm kỳ gần đây nhất.
Ông
là người đóng góp rất nhiều cho quan hệ hữu nghị Ba
Lan Việt Nam, được tặng Huân chương hữu nghị, Huân
chương cao quý nhất của nhà nước VN cho người nước
ngoài

Ảnh: Ông Grzegorz Napieralski và Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải
Tục ngữ Việt
Nam có câu”Trăm nghe không bằng một thấy”.Điều đó
hoàn toàn chính xác khi liên hệ tới cuộc viếng thăm Ba
Lan vào tuần tới của thủ tướng Việt Nam Phạm Minh
Chính.
Do sự có mặt
của vài chục nghìn người Việt Nam cư trú ở Ba Lan,
Việt Nam đối với chúng ta trở thành đất nước hoàn
toàn quen biết và gần gũi. Hàng ngày chúng ta gặp những
người Việt làm việc trong ngành ẩm thực, buôn bán nhỏ,
thương mại. Họ hòa vào các thành phố và thị trấn Ba
Lan và có được sự kính trọng nhờ tính cần cù và nhã
nhặn của mình,
Chúng
ta thường ngạc nhiên khi họ nói tiếng Ba Lan tuyệt vời
hoặc biết rằng bạn học của con chúng ta có điểm số
cao nhất trong môn tiếng Ba Lan ở trường, mặc dù cha mẹ
chúng là người Việt Nam. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên,
bởi đó thường là thế hệ thứ hai, đối với họ Ba
Lan là tổ quốc của mình, còn Việt Nam chỉ là đất
nước của ông cha, tổ tiên họ. Song quan điểm của
chúng ta về đất nước này phần lớn dựa trên định
kiến. Việt Nam ngày nay đã không còn là đất nước xuất
khẩu lúa gạo, hàng may mặc hoặc thảm chùi chân. Đó là
quá khứ. Ngày nay đây là đất nước phát triển năng
động, trong đó các nhà đầu tư lớn nhất là Singapore,
Nhật Bản hoặc Hồng Công.
Đại
dịch Covid đã giáng đòn nặng nề vào nền kinh tế thế
giới và nhiều nước đã lâm vào suy thoái, đối với
Việt Nam đã trở thành thời cơ được sử dụng một
cách tuyệt vời. Sau khi Trung Quốc đóng cửa do đại
dịch, người ta đã tìm cách nhanh chóng phục hồi sản
xuất. Việc phụ thuộc của các hãng toàn cầu vào sản
xuất ở Trung Quốc đã trở thành thảm họa, điều đó
được thấy với ngành cơ khí hoặc điện tử. Một
trong những người hưởng lợi trong việc xây dựng lại
các cơ sở sản xuất là Việt Nam. Hiện tại các hãng
lớn nhất thế giới của Intel thông qua Samsung và Siemens
đang hoạt động tại đây.
Năm
2022 nước này là nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế
giới, tăng trưởng đạt 8%.
Từ
mười năm trở lại đây Việt Nam ghi nhận thặng dư
thương mại, riêng năm 2023 là 26 tỷ đô la Mỹ! Với
những người còn nhớ hậu quả thảm khốc của chiến
tranh Việt Nam, trong đó có hàng triệu người chết, có
thể ngạc nhiên vì thực tế là thị trường xuất khẩu
lớn nhất của Việt Nam là Hoa Kỳ. Xuất khẩu của Việt
Nam sang USA là 100 tỷ đô la.
Tôi
nhớ chuyến đi Việt Nam của mình, nhờ sự trợ giúp của
những người đã tốt nghiệp đại học ở Ba Lan vào
những năm 90 và vẫn còn nhớ ngôn ngữ của Adam
Mickievich, tôi có thể nói chuyện với những người Việt
Nam „bình thường”. Tôi rất ấn tượng vì tính sảng
khoái và cần cù của họ.
„Bát
mồ hôi đổi lấy chén cơm”, tục ngừ Việt Nam có câu
đại loại như vậy, còn tôi đã có dịp tận mắt chứng
kiến điều đó. Ở đây quả thực lao động xác định
giá trị con người.
Sự
có mặt của những sinh viên tốt nghiệp tại Ba Lan đương
nhiên đã tạo ra khả năng làm kinh tế. Điều đó càng
thú vi hơn vì Ba Lan là đất nước thuộc Liên minh Châu
Âu và hiệp định UE – Việt Nam ký kết năm 2020 (EVFTA)
đã loại bỏ nhiều biểu thuế hải quan và tiến tới sẽ
loại bỏ 99% các rào cản thuế quan trong vòng 10 năm.
Điều
đó tạo ra những khả năng lớn, do vậy chúng ta mong sao
việc kinh doanh của Ba Lan phát triển mạnh mẽ ở thị
trường Việt Nam. Trao đổi thương mại của chúng ta
ngày nay mới chỉ ở con số khiêm tốn 5,5 tỷ đô la,
trong đó – thật tiếc – gần 5 tỷ là nhập khẩu, còn
xuất khẩu chỉ chiếm khoảng gần 600 triệu đô la. Một
niềm an ủi là chỉ riêng năm 2023 xuất khẩu của chúng
ta đã tăng trưởng 20% so với năm trước. Điều đó chỉ
ra tiềm năng lớn như thế nào. Trao đổi thương mại của
chúng ta ngày càng lớn, từ Việt Nam chúng ta nhập các
hàng điện tử, các bộ phận của điện thoại, máy vi
tinh, màn hình. Không cần là nhà phù thủy cũng có thể
tiên đoán rằng đất nước này sẽ càng ngày càng thay
thế tốt hơn cho các nhà cung cấp từ trước tới nay.
Giá cả, chất lượng, tính cạnh tranh là thế mạnh.
Tôi
lo lắng về xuất khẩu kém cỏi của Ba Lan bao nhiêu thì
cảm thấy mừng bấy nhiêu vì đầu tư của Ba Lan vào
Việt Nam. Một trong những đầu tư lớn nhất, ước tính
hàng chục triệu đô la, là trong ngành dược, do tập đoàn
Adamek thực hiện. Như các chủ hãng khẳng định:”Đất
nước này với gần 100 triệu dân, là một trong những
thị trường tiềm năng nhất và phát triển năng động
nhất ở châu Á”.
Công
ty Ba Lan tiếp quản hãng Dovipharm của Việt Nam đang tạo
ra hơn 300 sản phẩm dược,
Nguồn: https://trybuna.info/swiat/wietnam-w-pieciu-smakach/
/>
Người dịch: Nguyễn Văn Thái/br