
Ảnh: GS. TS. Nguyễn Chí Thuật (thứ 2 từ bên phải) tại buổi lễ trao Huy chươngNgày
13 tháng 12 năm 2017, tại hội trường lớn của Đại học
Tổng hợp mang tên Adam Mickiewicz, Poznan, lãnh đạo Nhà
trường đã tổ chức trọng thể lễ trao tặng phần
thưởng cao quý của Nhà nước và Bộ Khoa học và Giáo
dục đại học Ba Lan cho một số giáo sư, giảng viên,
cán bộ Nhà trường đã có thành tích xuất sắc trong
công tác đào tạo và quản lý những năm gần đây. Trong
số những người có vinh dự trên, GS.TS. Nguyễn Chí
Thuật, giảng viên ngành ngữ văn Việt, Trưởng Bộ môn
Nghiên cứu Ngôn ngữ và Văn hóa Việt thuộc Viện Ngôn
ngữ học, Khoa Ngữ văn Mới, được trao „Huy chương vì
sự nghiệp giáo dục Ba Lan” của Bộ Khoa học và Đào
tạo đại học Ba Lan. Quyết định trao tặng Huy chương
đã được Bộ trưởng ký ngày 24 tháng 7 năm 2017.
Thay
mặt Bộ trưởng, Hiệu trưởng trường Đại học Adam
Mickiewicz, GS TSKH Andzej Lesicki, đã trao Huy chương cho GS.
TS. Nguyễn Chí Thuật, cảm ơn những đóng góp của GS.
đối với công tác đào tạo của Nhà trường, chúc
GS.đạt nhiều thành tựu hơn nữa trong giảng dạy và
nghiên cứu khoa học.
Huy
chương „Vì sự nghiệp giáo dục Ba Lan” (còn có tên
gọi là „Huy chương của Ủy ban Giáo dục Quốc dân”
(Medal Komisji Edukacji), trao tặng theo Luật về quyền lợi
và nghĩa vụ của giáo viên, ban hành ngày 27 tháng 4 năm
1956. Ủy ban Giáo dục Quốc dân là cơ quan chủ quản về
giáo dục đầu tiên ở Ba Lan và trên toàn cõi châu Âu.
Cơ quan này trực tiếp nằm dưới sự điều hành của
nhà vua, có tư cách như bộ giáo dục, ra đời năm 1773,
do trước đó việc giáo dục bậc cơ sở và bậc trung
học ở Ba Lan do các nhà tu hành dòng Tên tổ chức, với
mục đích chủ yếu là dạy về thần học bằng tiếng
La-tinh, các môn học khác bị coi nhẹ. Hệ thống đào tạo
này mang nặng tính bảo thủ và thiếu sự khoan dung đối
với những người không theo Thiên chúa giáo, đồng thời
việc học bị tách rời khỏi thực tế nhu cầu đào tạo.
Huy
chương „Vì sự nghiệp giáo dục Ba Lan” được trao cho
những người có thành tích đặc biệt xuất sắc trong
giáo dục và đào tạo, đặc biệt là trong các hoạt động
thuộc lĩnh vực nghiên cứu ngôn ngữ, văn học, khoa học
sư phạm, thiết lập chương trình, viết sách giáo khoa,
làm giáo cụ trực quan. Tấm huy chương có hình dạng như
hiện nay được trao lần đầu tiên theo quy định của bộ
luật ban hành ngày 26 tháng 1 năm 1982, xác định rõ rằng
Huy chương của Ủy ban Giáo dục Quốc dân được trao
tặng cho các giáo viên và những cá nhân có cống hiến
xuất sắc cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
Vài hình ảnh trong buổi lễ

*
QV