
Việc
dạy môn Toán ở cá trường học còn nhiều vấn đề.
Các kết quả thấp chứng tỏ điều này: trong các năm
2015 – 2017 trung bình cứ 6 thì có một người không đỗ
môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp PTTH – theo báo cáo mới
nhất của Viện Kiểm tra Tối cao (NIK - Najwyższa Izba
Kontroli).
Có
tới 42% học sinh các trường cấp 3 được NIK kiểm tra
chỉ có điểm 2 về môn Toán trong học bạ, tức điểm
được cho lên lớp. Ở cấp 2 thì số học sinh đó là
23% còn ở các trường phổ thông cơ sở thì con số là
10%. Mặt khác, số điểm xuất sắc (điểm 6) của môn
Toán trong học bạ ở các trường được kiểm tra chỉ
có 4% ở cấp 2, 2% ở cấp 1 và 1% ở cấp 3 - theo báo
cáo.
Cũng
có các chỉ số khác như số học sinh bị ở lại lớp
do môn Toán. Trong số các học sinh không được lên lớp
của các năm 2015 – 2017 có tới 61% học sinh cấp 3 bị
điểm 1, còn ở cấp 2 và cấp 1 là 70%. Số học sinh phải
thi lại môn Toán cũng chứng tỏ việc đào tạo môn này
không tốt - theo NIK.
Các
số liệu của Ủy ban Thi cử Trung ương (Centralna Komisja
Egzaminacyjna) cũng chứng tỏ học sinh có vấn đề về môn
Toán hơn các môn học khác bởi vì kết quả trung bình
thi tốt nghiệp PTTH về môn Toán trong các năm 2015 – 2017
chỉ là 55% trong khi môn tiếng Ba Lan là 60% còn tiếng Anh
là 73%. Cứ 6 học sinh thì có 1 không đỗ môn Toán trong
thi tốt nghiệp PTTH.
Nguyên
nhân là do quá trình dạy
có lỗi – NIK đánh giá. Vấn đề là không chia lớp ra
các nhóm theo khả năng và kiến thức và không chọn bài
tập và tốc độ dạy học trên lớp theo khả năng của
học sinh.
NIK
có đề cập đến việc các khảo sát quốc tế khẳng
định việc giáo dục về Toán là một trong các yếu tố
nâng cao tính cạnh tranh của các quốc gia. Nắm vững Toán
làm tăng mức sản xuất và sáng tạo. Việc nâng kết quả
các khảo nghiệm PISA (Chương trình quốc tế đánh giá
năng lực học sinh) vè môn Toán và tự nhiên lên 100 điểm
mang lại việc tăng thu nhập quốc dân GDP cỡ 1,7%.
Theo
các số liệu khảo nghiệm PISA đã được công bố thì
năm 2015, khả năng về Toán của học sinh Ba Lan đã kém
đi so với năm 2012 - báo cáo nhấn mạnh. Năm 2012 kết
quả của học sinh Ba Lan về Toán là 518 điểm, xếp thứ
17 trên thế giới, còn năm 2015 chỉ còn 504 điểm và xếp
thứ 22. Trong số các nước của Lien minh Châu Âu thì
Estonia, Hà Lan, Đan Mạch và Phần Lan xếp cao hơn Ba Lan.
Môn
Toán không dành cho mọi người chăng?
Như
đã nhấn mạnh, bản thân việc thi bắt buộc môn Toán
khi tốt nghiệp PTTH không là giá trị bổ sung trong quá
trình giảng dạy ở các trường ở trên mức cơ sở và
kết thúc bằng cuộc thi tốt nghiệp PTTH. Ngược lại, nó
gây ra nặng nề thực sự (thời gian và chi phí học thêm,
căng thẳng) cho gần một phần ba số thí sinh của các
trường loại đó – theo bản báo cáo.
NIK
trong phần kết luận gửi tới Bộ Giáo dục quốc dân đề
nghị trong đó có việc xem xét các khả năng tạm treo
việc thi bắt buộc môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp PTTH
cho tất cả các học sinh cho đến khi cải thiện được
việc dậy môn này ở các trường.
NIK
nhấn mạnh là việc chọn sơ bộ ở mức PTTH và PT dạy
nghề sẽ giúp các hiệu trưởng và giáo viên môn Toán tổ
chức giờ học tùy theo trình độ, tập trung chú ý của
trường vào học sinh có năng khiếu về môn Toán.
"Các
trẻ em có năng khiếu Toán sẽ khó chấp nhận học theo
mức phù hợp cho học sinh trung bình do đặc điểm trí
tuệ của mình và vì đã biết và có khả năng học Toán.
Các học sinh này bị các giáo viên nhắc nhở, áp đặt
quá mức và buộc phải giữ trật tự trong giờ học ở
lớp. Thêm nữa, phụ huynh các trẻ em có năng khiếu thông
thường đồng ý với giáo viên và buộc trẻ phải ngoan
ở trường, tức thành trẻ bình thường. Kết quả của
việc áp đặt theo kiểu xã hội như thế làm các trẻ em
có năng khiếu môn Toán sau vài tháng học ở trường
không thể hiện khả năng tư duy tuyệt vời của mình
nữa" – đây là một đoạn ý kiến của Giáo sư
Tiến sỹ khoa học Edyta Gruszczyk-Kolczyńska ở Học viện
Sư phạm Xã hội viết theo đặt hàng NIK.
Cả
các giáo viên trong một nghiên cứu thăm dò cũng nói một
trong các rào chắn lớn nhất khi dạy Toán là sự chênh
lệch về trình độ của học sinh trong lớp. Khi
được hỏi cần làm những việc gì để thuận lợi cho
dạy học, họ cũng đề nghị cần chia lớp ra các nhóm
theo trình độ và năng lực học Toán của học sinh. Họ
cũng đề nghị giảm số học sinh trong các lớp – báo
cáo viết.
Để
bù đắp kiến thức thiếu hụt, gần một
phần ba học sinh (30%) phải thuê
thầy dạy
thêm. Các trường trong thục tế cũng đã tăng số giờ
cho môn Toán (lên 6 giờ và hơn nữa). Trong khi theo các
nghiên cứu quốc
tế (như OECD, PISA 2012) ta thấy kết quả tốt nhất ta có
khi tăng số giờ môn này đến 4 tiếng một tuần là đủ,
còn tăng trên 6 giờ thì nó lại cho kết quả ngược lại
- NIK nhấn mạnh.
Ở
các trường đều thiếu các trang bị cần thiết cho lớp
học. Không phải trường nào cũng có phòng thực tập
Toán và nếu có thì nó cũng rất ít.
Trong
tất cả các trường được kiểm tra, người ta đều
khẳng định là thời khóa biểu phân bố nặng không đều
trong các ngày của tuần lễ hay các môn học đòi hỏi
suy nghĩ nhiều như môn Toán lại được xếp vào các giờ
cuối cùng trong ngày – theo bản báo cáo.
QV
(https://wiadomosci.onet.pl/kraj/raport-nik-nauczanie-matematyki-w-szkolach/2wfq498)