
Người lái xe
nào cũng biết rằng: sẽ bị phạt nếu lái xe chạy quá
tốc độ cho phép, và vượt đèn đỏ. Nhưng trong bảng
khung hình phạt có những điểm mà rất nhiều lái xe
không nắm rõ. Sau đây là 07 điểm nằm trong số đó:

1. NHÃN DÁN
CHỈ QUỐC GIA, NƠI XE ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG KÍ LẦN ĐẦU TIÊN
Nếu Bạn đã
mua xe từ nước ngoài về, thì Bạn nên nhớ rằng: xe
không thể có các dấu hiệu chỉ (một) quốc gia, mà khác
với nơi nó đã được đăng kí ! Vậy nên khi Bạn đã
mua xe ở nước ngoài về thì phải gỡ bỏ các nhãn dán
chỉ quốc gia, nơi mà Bạn đã mua nó về. Nếu không thì
khi bị kiểm tra Bạn sẽ phải đối diện với mức phạt
là 100,- zł (một trăm zua-ty).
2. LÁI XE ĐI
QUÁ CHẬM
Lái xe chạy
quá nhanh so với tốc độ cho phép thì bị phạt là đúng
rồi. Nhưng ít ai biết rằng: Nếu chạy xe quá chậm thì
cảnh sát cũng có thể phạt tiền (ukarać grzywną)!
Vì tội gây cản trở giao thông cho những người cùng
tham gia giao thông khác. Ở đây ta có thể bị phạt từ
50 – 200,- zł và mất 2 điểm phạt vi cảnh (Nếu
tổng số điểm phạt mà vượt 21 thì mất bằng lái !).
3. TĂNG TỐC
KHI NGƯỜI KHÁC ĐANG VƯỢT MÌNH
Rất tiếc, có
nhiều lái xe không hiểu vì lẽ gì, khi đang bị vượt
thì lại tăng tốc, gây khó khăn làm cho người đang vượt
mình không thể quay về làn cũ hoặc thậm chí là không
thể tiếp tục vượt được nữa. Đây là một hành vi
xấu và thiếu trách nhiệm, gây mất an toàn cho giao thông.
Mức phạt có thể là 350,- zł và mất 03 điểm
phạt.

4. CỰ LI QUÁ
NGẮN GIỮA CÁC XE TRONG ĐƯỜNG HẦM
Ngoài việc cấm
dừng xe trong đường hầm, nếu đó không phải là sự
cố, thì việc giữ cự li quá nhỏ so với xe trước,
trong đường hầm khi bị tắc đường là một lỗi
nghiêm trọng. Ta phải giữ khoảng cách ít
nhất là 05 mét so với xe phía trước ! Nếu
không, ta có thể bị phạt… 100,- zł (một trăm
zua-ty).
5. RỜI BỎ
XE KHI ĐỘNG CƠ XE VẪN ĐANG NỔ
Rời bỏ xe khi
động cơ xe vẫn đang nổ, vd. để mua vé đỗ xe, gây
nguy cơ xe tự trôi (nếu ta không làm động tác chống
trôi xe) và tạo cơ hội cho kẻ trộm xe. Đây cũng là
hành vi bị cấm ! Mức phạt là 50,- zł.
6. TRANG ĐIỂM
LÀM ĐẸP CHO BKS (biển kiểm soát)
Trang điểm
biển kiểm soát (BKS), vẽ hoặc viết hoặc đặt thêm
những chi tiết gây khó đọc được BKS là có thể đối
diện với mức phạt 50,- zł.
7. CHỞ NGƯỜI
SAY XỈN TRÊN XE MÔ TÔ HOẶC XE GẮN MÁY
Nếu như ta
muốn chở một vị hành khách đã chót uống rượu, bia
bằng xe mô tô hoặc xe gắn máy (kể cả là chở bằng
thuyền của mô tô 3 bánh) thì tốt nhất là ta chở
bằng xe ô tô. Bởi vì mức phạt vi cảnh cho vụ này là
150,- zł đấy.
HĐ ( Nguồn:https://moto.wp.pl/przepisy-o-ktorych-czesto-zapominaja-kierowcy-mandat-to-nawet-350-zl-6472842956027521g )