Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online
Thế giới Tiêu điểm

Bình luận của Bielecki: Coronavirus - Việt Nam thứ hai của nước Mỹ

21/04/2020 3 phút đọc BBT
20.04.2020Jędrzej BieleckiTrong vòng hai tháng, nước Mỹ có số nạn nhân dịch gần bằng số thiệt hại về người trong cuộc
Bình luận của Bielecki: Coronavirus - Việt Nam thứ hai của nước Mỹ

20.04.2020
Jędrzej BieleckiTrong vòng hai tháng, nước Mỹ có số nạn nhân dịch gần bằng số thiệt hại về người trong cuộc xung đột đẫm máu nhất của nửa sau thế kỷ 20. Hậu quả về chính trị ít nhất cũng nặng như cách đây 45 năm

AFPTrong chiến tranh ở Việt Nam có 58 nghìn lính Mỹ chết, trong khi đến lúc này virus đã lấy đi mạng sống của gần 41 nghìn công dân Mỹ. Chênh lệch trên mỗi ngày một ít đi, thêm nữa trước đây Hoa Kỳ tiến hành chiến tranh để bảo vệ Sài Gòn trong gần 20 năm, trong khi lần này nạn nhân đầu mới chết ở Mỹ hồi cuối tháng hai.

Cuộc rút lui tủi nhục khỏi Việt Nam, ta hãy còn nhớ bức ảnh máy bay trực thăng chở các lính Mỹ cuối cùng từ toà đại sứ Mỹ, bộc lộ điểm yếu của Washington trong việc ngăn chặn Liên Xô và khởi đầu cho giai đoạn rút lui của nước này khỏi chính trường quốc tế.

Hôm nay thế giới không tin vào mắt mình khi coronavirus hạ gục một quốc gia vẫn được coi từ trước đến giờ là tốt nhất trong tất cả các nước. Bỗng nhiên lộ ra là tổng thống và cả bộ máy hành chính của nước này trong nhiều tuần lễ đã không có phản ứng gì trước việc lây lan bệnh, đầu tiên ở Trung Quốc và sau đó ở châu Âu, dù rằng ví dụ về nỗi bất hạnh của các nước đã chỉ rõ cho phải làm gì.

Ông Donald Trump, người ngay từ đầu nhiệm kỳ đã loại các chuyên gia, chỉ thường có quanh mình những người biết vỗ tay đã không có ai để hỏi ta kiến khách quan và mới hôm 4/3 đây còn nói virus này chỉ là “bệnh cúm vặt”. Còn bây giờ ông ta ủng hộ thống đốc các bang muốn bỏ việc giãn cách xã hội, mặc dù tốc độ lây nhiễm đang tăng khủng khiếp.

Bộ máy y tế tỏ ra hoàn toàn không có chuẩn bị gì. Mặc dù nó ngốn gần 1/5 thu nhập quốc dân và về tỷ lệ gấp đôi so với Đức, hiện vẫn chỉ có khả năng đảm bảo chỉ 1/4 lượng test cần thiết để chống dịch có hiệu quả. 30 triệu người Mỹ không có bảo hiểm y tế phải trả gần 35 nghìn đô La cho việc chữa bệnh nếu bị nhiễm, chưa kể lúc phải bị gửi vào khoa hồi sức cấp cứu.

Washington hoảng hốt nhận ra là trong các kho dự trữ chiến lược chỉ có 1% số khẩu trang và quần áo phòng hộ cần thiết cho các bác sỹ và 95% thuốc kháng sinh là nhập từ Trung Quốc.

Người Mỹ đã sẵn sàng tính sổ với nhà lãnh đạo. Thăm dò trung bình của trang mạng RealClearPolitics đánh giá đối thủ Joe Biden cao hơn Donald Trump sáu điểm trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới. Và đây mới là khởi đầu dù rằng đã có 22 triệu người Mỹ thất nghiệp, còn thu nhập quốc dân năm nay tụt 6%, cử tri giờ mới bắt đầu nhận thấy là trạng thái tốt của nền kinh tế, một trong các điểm mạnh của đương kim tổng thống bây giờ lại là điểm yếu căn bản của ông.

Ông Biden, nếu thực sự sẽ thắng cử, chắc chắn sẽ thôi chính sách đối ngoại hiện nay của ông Trump, một chính sách trong một chừng mực nào đấy có lợi cho Ba Lan. Ông này trước kia khi làm phó tổng thống đã chứng tỏ đặc điểm nhượng bộ với Nga hay Trung Quốc. Bây giờ khi nước Mỹ phải liếm các vết thương của mình sau dịch, sự nhượng bộ trên sẽ còn lớn hơn. Đó sẽ là sự lặp lại nhiệm kỳ của tổng thống Jimmy Carter, nhưng ở mức bình phương. Nước Ba Lan phải có chuẩn bị cho việc này.

QVNguồn: https:https://www.rp.pl/Koronawirus-SARS-CoV-2/200429905-Bielecki-Koronawirus---nowy-Wietnam-Ameryki.html

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu